Thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác Chiến lược với Indonesia

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước ASEAN và quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia.

Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Ngân hàng Thế giới (WB) tại thành phố Bali, Indonesia và thăm làm việc Indonesia từ ngày 11 đến 12/10/2018.

Chuyến thăm khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước ASEAN và quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia.

Với chủ đề “Tranh thủ sự đột phá của công nghệ để định hình các nền kinh tế bao trùm của tương lai”, Hội nghị thường niên Ban Thống đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới năm 2018 sẽ thảo luận các định hướng chính sách, biện pháp tranh thủ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ để phục vụ phát triển bền vững, bao trùm.

Dự kiến, sẽ có khoảng 3.000 đại biểu từ các nước trên thế giới tham gia gồm: Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội... 

Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc gặp các Lãnh đạo ASEAN sẽ khai mạc ngày 11/10/2018. Cuộc gặp có chủ đề: “Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các hành động phối hợp cấp khu vực và toàn cầu”.

Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi ý tưởng, định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác, phối hợp giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới trong nỗ lực giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập khu vực. Đồng thời, bàn phương hướng, biện pháp triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 trong mối quan hệ tương hỗ với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 2030; tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN. 

Chương trình nghị sự của cuộc gặp dự kiến tập trung vào các nội dung: Thảo luận tình hình và triển vọng kinh tế ASEAN và các thách thức đặt ra trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu hiện nay; cập nhật kết quả, kinh nghiệm quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển; gợi ý định hướng, giải pháp cho ASEAN trong các vấn đề kinh tế, phát triển, trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, phát huy thành công của WEF-ASEAN 2018, Đoàn Việt Nam tích cực tham gia các nội dung thảo luận của cuộc gặp, phối hợp cùng các nước thành viên ASEAN tích cực thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc; tạo động lực thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm làm việc  Indonesia từ ngày 11-12/10, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng toàn diện, thực chất.  

Việt Nam-Indonesia đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019 - 2023 (tháng 9/2018).

Hai bên phấn đấu đạt mốc 10 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới. Tính đến tháng 6/2018, Indonesia tiếp tục đứng thứ 5 trong ASEAN và thứ 30/126 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 71 dự án trị giá 514 triệu USD. Hiện Việt Nam có 13 dự án đầu tư sang Indonesia với số vốn 54,7 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Tuyên bố chung Việt Nam - Indonesia
Tuyên bố chung Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Indonesia về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược.

Tuyên bố chung Việt Nam - Indonesia

Tuyên bố chung Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Indonesia về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Indonesia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Indonesia khẳng định quyết tâm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Indonesia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Indonesia khẳng định quyết tâm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia

VOV.VN -Ngày 12/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật ông Joko Widodo, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia

VOV.VN -Ngày 12/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật ông Joko Widodo, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam

Việt Nam viện trợ giúp Indonesia khắc phục hậu quả động đất, sóng thần
Việt Nam viện trợ giúp Indonesia khắc phục hậu quả động đất, sóng thần

VOV.VN -Chính phủ Việt Nam quyết định viện trợ khẩn cấp 100.000 USD, góp phần hỗ trợ Chính phủ Indonesia và người dân vùng bị nạn khắc phục hậu quả

Việt Nam viện trợ giúp Indonesia khắc phục hậu quả động đất, sóng thần

Việt Nam viện trợ giúp Indonesia khắc phục hậu quả động đất, sóng thần

VOV.VN -Chính phủ Việt Nam quyết định viện trợ khẩn cấp 100.000 USD, góp phần hỗ trợ Chính phủ Indonesia và người dân vùng bị nạn khắc phục hậu quả