Phá nhanh vụ cướp tài sản xe ôm công nghệ tại quận Hà Đông

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, trú tại Hùng Tiến, Mỹ Đức) để điều tra hành vi cướp tài sản của xe ôm Grab.

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, trú tại Hùng Tiến, Mỹ Đức) để điều tra hành vi cướp tài sản của xe ôm Grab.

cuop_tai_san_krqz.jpg
Nguyễn Văn Dũng

Trước đó, khoảng 18h ngày 5/5, anh N (làm xe ôm Grab) có nhận chở một nam thanh niên từ khu vực phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đến Khu đô thị Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Khi đến nơi, anh N bị nam thanh niên này dùng dao đâm 2 phát vào phía sau lưng rồi cướp chiếc xe máy Honda Dream rồi bỏ chạy. Anh N sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố triển khai lực lượng, khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Đến chiều 7/5, Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dũng. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện các lực lượng chức năng Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả làm xe ôm công nghệ để bắn người tại Gia Lâm, Hà Nội
Giả làm xe ôm công nghệ để bắn người tại Gia Lâm, Hà Nội

VOV.VN - Hai bị can Phạm Tuấn Hải (SN 1985, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, Hải Phòng) được một đối tượng thuê ra Hà Nội để bắn người.

Giả làm xe ôm công nghệ để bắn người tại Gia Lâm, Hà Nội

Giả làm xe ôm công nghệ để bắn người tại Gia Lâm, Hà Nội

VOV.VN - Hai bị can Phạm Tuấn Hải (SN 1985, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, Hải Phòng) được một đối tượng thuê ra Hà Nội để bắn người.