Phát hiện nữ sinh ĐH Sân khấu Điện ảnh chết trong phòng trọ ở Hà Nội

VOV.VN - Người dân phát hiện một nữ sinh viên chết tại căn phòng trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (Hà Nội).

Vụ việc được phát hiện vào chiều 4/6, tại một căn phòng trọ ở tầng 3 của khu trọ số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

 Khu trọ nơi xảy ra vụ việc.
Theo một số nhân chứng, tối 3/6, một nữ sinh (khoảng 23 tuổi) học năm cuối tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đến xem phòng trọ và ở lại luôn đó.

Đến trưa 4/6, một số người lên kiểm tra thì thấy cửa khóa trái nhưng gọi không thấy ai trả lời nên phá cửa vào phòng thì phát hiện nữ sinh này đã chết nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời thu thập lời khai, trích xuất camera nhà hàng xóm để thu thập thông tin.

Một số nhân chứng cho biết thêm, vào tối 3/6, nhiều người nghe thấy tiếng tranh cãi và hét lớn ở khu vực tầng 3 nhưng nghĩ rằng chỉ là mâu thuẫn thông thường.

Liên quan đến vụ việc trên, tối 4/6, trả lời VTC News, một lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa xác nhận vụ việc và cho biết, hiện Công an quận Đống Đa và Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên báo ANTĐ, khoảng 22h ngày 4/6, nghi can gây ra cái chết của nữ sinh nói trên là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) đã bị công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ máu lạnh phân xác người yêu đem phi tang ở tỉnh khác
Bắt kẻ máu lạnh phân xác người yêu đem phi tang ở tỉnh khác

VOV.VN-Do ghen tuông, Hiếu ra tay giết bạn gái, phân xác thành nhiều phần rồi đem từ TP HCM lên Tây Ninh phi tang.  

Bắt kẻ máu lạnh phân xác người yêu đem phi tang ở tỉnh khác

Bắt kẻ máu lạnh phân xác người yêu đem phi tang ở tỉnh khác

VOV.VN-Do ghen tuông, Hiếu ra tay giết bạn gái, phân xác thành nhiều phần rồi đem từ TP HCM lên Tây Ninh phi tang.  

Nghi án một phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ
Nghi án một phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ

Sau nhiều lần liên lạc không được, người thân phá cửa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện bà M. đã tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể. 

Nghi án một phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ

Nghi án một phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ

Sau nhiều lần liên lạc không được, người thân phá cửa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện bà M. đã tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể. 

Thanh niên ráo hoảnh khai giết bạn gái rồi phân xác phi tang vì ghen
Thanh niên ráo hoảnh khai giết bạn gái rồi phân xác phi tang vì ghen

VOV.VN - Nghi ngờ bạn gái có người khác, trong cơn ghen, Hiếu sát hại bạn gái rồi phân xác đem phi tang. Đối tượng bị công an Tây Ninh bắt giữ khi đang phi tang một phần thi thể bạn gái

Thanh niên ráo hoảnh khai giết bạn gái rồi phân xác phi tang vì ghen

Thanh niên ráo hoảnh khai giết bạn gái rồi phân xác phi tang vì ghen

VOV.VN - Nghi ngờ bạn gái có người khác, trong cơn ghen, Hiếu sát hại bạn gái rồi phân xác đem phi tang. Đối tượng bị công an Tây Ninh bắt giữ khi đang phi tang một phần thi thể bạn gái

Vụ chồng sát hại vợ thả trôi sông: Đã bắt được nghi phạm
Vụ chồng sát hại vợ thả trôi sông: Đã bắt được nghi phạm

VOV.VN - Nghi phạm sát hại bà Cao Thị Nga (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, chủ bến đò Mười Thước) là Huỳnh Kim Thiện - chồng bà Nga.

Vụ chồng sát hại vợ thả trôi sông: Đã bắt được nghi phạm

Vụ chồng sát hại vợ thả trôi sông: Đã bắt được nghi phạm

VOV.VN - Nghi phạm sát hại bà Cao Thị Nga (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, chủ bến đò Mười Thước) là Huỳnh Kim Thiện - chồng bà Nga.

Xin quan hệ không được, dùng dây rừng sát hại nữ sinh
Xin quan hệ không được, dùng dây rừng sát hại nữ sinh

VOV.VN -Đến đoạn đường vắng, Đạt dừng xe xin nạn nhân quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Trong lúc xô xát, Đạt đã dùng dây rừng siết cổ nạn nhân đến chết.

Xin quan hệ không được, dùng dây rừng sát hại nữ sinh

Xin quan hệ không được, dùng dây rừng sát hại nữ sinh

VOV.VN -Đến đoạn đường vắng, Đạt dừng xe xin nạn nhân quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Trong lúc xô xát, Đạt đã dùng dây rừng siết cổ nạn nhân đến chết.