Phó Thủ tướng: Mong các phạm nhân được đặc xá sớm xóa bỏ mặc cảm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ, tạo việc làm cho phạm nhận được đặc xá. 

Sáng nay (31/8), Trại giam Thanh Xuân (Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Công an) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tại đây. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương năm 2015 dự và phát biểu tại lễ công bố.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các phạm nhân được đặc xá.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, Trại giam Thanh Xuân đợt này có 299 phạm nhân được Hội đồng tư vấn đặc xá và Chủ tịch nước quyết định đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước hạn.

Trong số này có 147 người là nữ, 12 người mang quốc tịch nước ngoài (5 người Trung Quốc, 5 người Lào và 2 người Malaysia). Sau phần công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các phạm nhân được cấp giấy chứng nhận đặc xá, được cấp chi phí tàu xe về quê, quần áo mới.

Là một trong những người được đặc xá dịp này, anh Đỗ Xuân Thắng ở Hà Nội, bị phạt 7 năm tù, sau khi chấp hành án được 4 năm thì được đặc xá rất xúc động. Anh Thắng cũng mong những phạm nhân chưa được đặc xá dịp này tiếp tục cố gắng phấn đấu để sớm được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Các phạm nhân làm thủ tục nhận tiền tàu xe trước khi ra về.

Nói chuyện với phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Thanh Xuân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đặc xá tha thù trước hạn là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhằm giúp đỡ người có lỗi lầm trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Trong những năm qua chính sách đặc xá đã phát huy hiệu quả khi hầu hết những người được tha tù trước thời hạn đều trở thành những công dân tốt, làm ăn lương thiện, nhiều người vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình.

Phó Thủ tướng mong muốn các phạm nhân được đặc xá sớm xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng và tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể, ngành Công an để trở thành công dân gương mẫu ở địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Công an các địa phương theo dõi, giúp đỡ người được đặc xá. Đặc biệt tất cả địa phương phải thực hiện tốt Nghị định 80 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng, tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ, tạo việc làm cho phạm nhận được đặc xá. Từng gia đình, từng phạm nhân phải lo lao động, làm ăn để khỏi bỡ ngỡ để có cuộc sống bình thường ở địa phương./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Anh em phạm nhân Đoàn Văn Vươn sắp được đặc xá
Tin nóng trong ngày: Anh em phạm nhân Đoàn Văn Vươn sắp được đặc xá

VOV.VN - 2 phạm nhân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý cùng có tên trong danh sách 494 phạm nhân của trại giam Hoàng Tiến được đề nghị xét đặc xá

Tin nóng trong ngày: Anh em phạm nhân Đoàn Văn Vươn sắp được đặc xá

Tin nóng trong ngày: Anh em phạm nhân Đoàn Văn Vươn sắp được đặc xá

VOV.VN - 2 phạm nhân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý cùng có tên trong danh sách 494 phạm nhân của trại giam Hoàng Tiến được đề nghị xét đặc xá

Đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam
Đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

Đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam

Đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

Phạm nhân được đặc xá học kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng
Phạm nhân được đặc xá học kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng

VOV.VN - Để giúp các phạm nhân nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, Trại giam Tân Lập (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn.

Phạm nhân được đặc xá học kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng

Phạm nhân được đặc xá học kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng

VOV.VN - Để giúp các phạm nhân nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, Trại giam Tân Lập (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn.

Hơn 18 ngàn người được tha tù trong đợt đặc xá lớn chưa từng có
Hơn 18 ngàn người được tha tù trong đợt đặc xá lớn chưa từng có

VOV.VN - Ánh mắt, nụ cười, có cả nước mắt....tất cả cho hạnh phúc, niềm hi vọng về tương lai sau ngày trở về trong đợt đặc xá, tha tù lớn nhất từ trước đến nay. 

Hơn 18 ngàn người được tha tù trong đợt đặc xá lớn chưa từng có

Hơn 18 ngàn người được tha tù trong đợt đặc xá lớn chưa từng có

VOV.VN - Ánh mắt, nụ cười, có cả nước mắt....tất cả cho hạnh phúc, niềm hi vọng về tương lai sau ngày trở về trong đợt đặc xá, tha tù lớn nhất từ trước đến nay. 

Hơn 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn
Hơn 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn

VOV.VN - Dự kiến đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ có khoảng trên 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Hơn 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn

Hơn 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn

VOV.VN - Dự kiến đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ có khoảng trên 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn.

2 anh em Đoàn Văn Vươn được đề nghị xét đặc xá
2 anh em Đoàn Văn Vươn được đề nghị xét đặc xá

2 phạm nhân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý cùng có tên trong danh sách 494 phạm nhân của trại giam Hoàng Tiến được đề nghị xét đặc xá

2 anh em Đoàn Văn Vươn được đề nghị xét đặc xá

2 anh em Đoàn Văn Vươn được đề nghị xét đặc xá

2 phạm nhân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý cùng có tên trong danh sách 494 phạm nhân của trại giam Hoàng Tiến được đề nghị xét đặc xá

Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9
Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong 18.298 phạm nhận được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 có 34 phạm nhân thuộc 7 quốc tịch nước ngoài.

Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong 18.298 phạm nhận được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 có 34 phạm nhân thuộc 7 quốc tịch nước ngoài.

Hình ảnh: Bữa cơm cuối cùng của các nữ phạm nhân trước ngày đặc xá
Hình ảnh: Bữa cơm cuối cùng của các nữ phạm nhân trước ngày đặc xá

Ấm cúng, sum vầy, xen lẫn những giọt nước mắt… là những gì diễn ra tại bữa cơm  tại trai giam Thủ Đức Z30D (Bình Thuận).

Hình ảnh: Bữa cơm cuối cùng của các nữ phạm nhân trước ngày đặc xá

Hình ảnh: Bữa cơm cuối cùng của các nữ phạm nhân trước ngày đặc xá

Ấm cúng, sum vầy, xen lẫn những giọt nước mắt… là những gì diễn ra tại bữa cơm  tại trai giam Thủ Đức Z30D (Bình Thuận).