Vì sao Hải Phòng cấm xe con qua phà Gót trong giờ cao điểm dịp nghỉ lễ?

VOV.VN - TP. Hải Phòng mới có quy định cấm xe ô tô con qua phà Gót ra đảo Cát Bà trong giờ cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Nội dung này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

TP. Hải Phòng mới có quy định cấm xe ô tô con qua phà Gót ra đảo Cát Bà trong giờ cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Nội dung này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Cấm ô tô con qua phà, người dân, du khách đi nghỉ tại Cát Bà sẽ phải di chuyển bằng cách nào? Từ quy định gấp gáp này, có thể thấy những bất cập trong phát triển hạ tầng du lịch tại Cát Bà hiện nay.

Tối 27/4, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản “hỏa tốc” về việc phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót. Theo đó, các phương tiện xe ô tô con, xe ô tải sẽ không được qua phà (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) trong khung giờ từ 9 – 13h từ ngày 30/4 đến 3/5 và trong các ngày thứ bảy, chủ nhật từ 1/6 đến hết tháng 8 năm nay.

Về văn bản hỏa tốc này, ông Nguyễn Ngọc Tú, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng lý giải: Lãnh đạo UBND thành phố rất thận trọng, cân nhắc khi đưa ra quyết định trên. Thực tế, vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, lượng khách đến đảo Cát Bà đông, trong khi hạ tầng giao thông hạn chế nên thường xuyên xảy ra ùn tắc tại phà Gót. Trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, xe ô tô xếp hàng dài tới hơn 2 km để chờ qua phà; nhiều phương tiện phải chờ từ chiều đến nửa đêm mới qua được phà.

"Đợt giỗ Tổ (10/3) vừa qua, trong 3 ngày nghỉ lễ, theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, gần 10.000 phương tiện xe cơ giới các loại qua phà Gót; trong đó tầm 3.900 xe ô tô con; tương ứng 1 ngày tầm 1.300 xe ô tô con qua phà. Theo tính toán theo Công ty đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị vận hành bến phà Gót, đối với xe con, một ngày phải vận hành phà liên tục 16 tiếng tiếng mới vận chuyển được gần 1.3000 xe con. Chính vì xuất phát từ việc ấy, lãnh đạo thành phố mới chỉ đạo Sở GTVT có biện pháp trong dịp 30/4, 1/5 này", ông Nguyễn Ngọc Tú cho hay.

Bà Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng thừa nhận, việc hạn chế xe ô tô con ra Cát Bà trong dịp nghỉ lễ chỉ là biện pháp tạm thời: "Về lâu dài, quan điểm thành phố là phát triển đảo Cát Bà thành đảo du lịch xanh, cơ bản di chuyển trên đó bằng xe điện. Ý tưởng như vậy và cũng sẽ xây dựng những chỗ đỗ xe trên đảo Cát Hải. Thành phố sẽ cố gắng để làm sao để du lịch thông thoáng, thuận lợi, khách du lịch đến sẽ hài lòng".

Trong thời gian tạm dừng ô tô qua phà Gót, người dân và du khách có nhu cầu ra đảo Cát Bà có thể gửi ô tô tại bãi gửi xe trên đảo Cát Hải, đi bộ qua phà Gót và đi xe bus miễn phí ra Cát Bà hoặc đi bằng cáp treo. Sở Giao thông – Vận tải phối hợp Công ty Cổ phần đường bộ Hải Phòng và các công ty vận tải hành khách công cộng bổ sung xe bus chở khách miễn phí từ phà Cái Viềng đến thị trấn Cát Bà. Trong thời gian ở đảo Cát Bà, du khách có thể di chuyển bằng xe điện hoặc các phương tiện khác. Huyện Cát Hải cũng bố trí điểm trông giữ xe miễn phí cho du khách tại bến phà Gót, với sức chứa khoảng 2.500 xe. Ngoài ra, du khách có thể đi tàu cao tốc từ bến Bính (Hải Phòng) ra thẳng Cát Bà.

Tuy vậy, phương án giảm ùn tắc tại bến phà Gót trong dịp nghỉ lễ của UBND thành phố Hải Phòng cũng khiến cả du khách và đơn vị lữ hành “trở tay không kịp”. Theo một số đơn vị lưu trú và lữ hành tại Cát Bà, nhiều khách đã hủy tour đi Cát Bà sau khi có văn bản này, nhất là khách lẻ đi theo gia đình.

Ông Đoàn Xuân Lâm, công ty Du lịch Bảo Ngọc (Cát Bà) cho biết: "Sau khi có văn bản này, du khách cũng hoang mang, xôn xao. Tâm lý khách đi ô tô con, đồ nghề, hành lý lỉnh kỉnh, bây giờ phải thay đổi, gửi xe lại, tạo tâm lý ngại thay đổi phương tiện di chuyển. Ví dụ kế hoạch cấm này có từ đầu tháng 3 để các cơ sở dịch vụ xây dựng phương án đón khách, tư vấn khách hay công ty lữ hành, khách lẻ có những dự trù, tính toán hợp lý".

Các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành cho rằng, thành phố Hải Phòng nên có chiến lược dài hơi và đầu tư nhiều hơn cho phát triển du lịch, nhất là du lịch Cát Bà. Cùng với các biện pháp đồng bộ để giảm tình trạng ùn tắc như: Cải tạo, đầu tư thêm nhiều chuyến phà phục vụ du khách ra đảo Cát Bà, cần đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng du lịch, định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc thù, các khu vui chơi giải trí… Có như vậy mới đem lại cho du khách những ấn tượng, những trải nghiệm thú vị, đưa du lịch Cát Bà phát triển xứng tầm với những tiềm năng, thế mạnh vốn có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng xe ô tô con, xe tải qua phà Gót (Hải Phòng) dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
Tạm dừng xe ô tô con, xe tải qua phà Gót (Hải Phòng) dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về việc phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót, theo đó tạm dừng xe ô tô con, xe ô tô tải qua phà (chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến 1/5.

Tạm dừng xe ô tô con, xe tải qua phà Gót (Hải Phòng) dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Tạm dừng xe ô tô con, xe tải qua phà Gót (Hải Phòng) dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về việc phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót, theo đó tạm dừng xe ô tô con, xe ô tô tải qua phà (chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến 1/5.