Rình hàng xóm đi vắng, vào nhà cậy tủ cuỗm 50 triệu đồng

VOV.VN -Tại cơ quan công an, Chỉnh khai biết bà Toàn vừa vay được 50 triệu đồng, nên lợi dụng lúc bà đi vắng, hắn vào nhà cậy tủ lấy đi toàn bộ số tiền.

Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) ngày 29/8 cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trương Văn Chỉnh (SN 1993 ở xã Thành Mỹ) là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp 50 triệu đồng của bà Trương Thị Toàn (hàng xóm của Chỉnh).

Đối tượng Trương Văn Chỉnh

Trước đó, Công an huyện Thạch Thành nhận được tin báo của bà Trương Thị Toàn (thôn Vân Đình, xã Thành Mỹ) về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào nhà, cạy tủ và lấy đi số tiền 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Thạch Thành đã nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ Trương Văn Chỉnh khi đối tượng này đang tìm cách bỏ trốn.

Tại cơ quan Công an, Chỉnh khai nhận, mặc dù vừa đi tù về nhưng "ngựa quen đường cũ" biết bà Toàn vừa vay được 50 triệu đồng nên lợi dụng lúc bà Toàn đi vắng, Chỉnh đã đột nhập vào nhà lấy toàn bộ số tiền nói trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng mang 4 tiền án bị tóm gọn khi trộm xe SH
Đối tượng mang 4 tiền án bị tóm gọn khi trộm xe SH

VOV.VN - Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp trên địa bàn.

Đối tượng mang 4 tiền án bị tóm gọn khi trộm xe SH

Đối tượng mang 4 tiền án bị tóm gọn khi trộm xe SH

VOV.VN - Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp trên địa bàn.

“Siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt 35 phi vụ trộm cắp
“Siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt 35 phi vụ trộm cắp

VOV.VN - Giả vờ hỏi thăm nhà người thân, Th lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản, lấy tiền chơi games.

“Siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt 35 phi vụ trộm cắp

“Siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt 35 phi vụ trộm cắp

VOV.VN - Giả vờ hỏi thăm nhà người thân, Th lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản, lấy tiền chơi games.

2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù lại gây 6 vụ trộm
2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù lại gây 6 vụ trộm

VOV.VN -Để trộm cắp, Lợi chuẩn bị một balo chứa các dụng cụ phá khóa như kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt… rồi đi khắp thành phố để tìm "con mồi"

2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù lại gây 6 vụ trộm

2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù lại gây 6 vụ trộm

VOV.VN -Để trộm cắp, Lợi chuẩn bị một balo chứa các dụng cụ phá khóa như kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt… rồi đi khắp thành phố để tìm "con mồi"