Sát hại nữ sinh giao gà: Chưa có căn cứ xác định 1 hay nhiều nghi phạm

VOV.VN -Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, chưa có căn cứ để xác định chỉ có một mình Vương Văn Hùng, hay nhiều đối tượng khác tham gia sát hại nữ sinh

Như VOV.VN đã đưa tin, trưa qua (13/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Trần Văn Công, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đối tượng thứ 2 nghi có liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Trong ảnh: Ngôi nhà Trần Văn Công (ảnh: Vietnamnet)

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, kết quả điều tra ban đầu cũng chưa có căn cứ để xác định chỉ có một mình Vương Văn Hùng, hay nhiều đối tượng khác tham gia vào vụ án này như mạng xã hội đã đưa tin. Tuy nhiên dựa trên các nghi vấn mới, cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng lại một số đối tượng có dấu hiệu tham gia để tiến hành điều tra làm rõ. (ảnh: Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc)

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. (ảnh: Vietnamnet)
Theo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lời khai của Vương Văn Hùng có rất nhiều mâu thuẫn, không đồng nhất với kết quả khám nghiệm và hiện trường vụ án. (ảnh: Công an nhân dân)
Đáng chú ý, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng thu được mẫu máu trên thùng xe của Trần Văn Công trùng với mẫu máu của nạn nhân. Tuy nhiên để khách quan, tiến hành từng bước thận trọng, đến thời điểm này, Cơ quan điều tra mới chỉ triệu tập Trần Văn Công đến làm việc chứ không khởi tố bị can và bắt giữ như một số tờ báo đã đưa tin. (ảnh: Công an nhân dân)

Trong chiều 13/2, Ban chuyên án đã họp cùng với các cơ quan chức năng. Ban chuyên án nhận định đây là vụ một vụ án rất phức tạp, đối tượng ranh ma, xảo quyệt, xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ. Hiện tại, Viện khoa học hình sự Bộ Công an cũng chưa có kết luận chính thức về các mẫu giám định sinh học từ tử thi nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Chính vì vậy, một số tờ báo, đặc biệt là mạng xã hội thông tin về việc nạn nhân cao Mỹ Duyên bị nhiều đối tượng xâm hại là chưa có cơ sở. (ảnh: Vietnamnet)

Theo Vietnmnet, Hùng có nguyên quán ở Kim Môn, tỉnh Hải Dương, trước đây từng sinh sống cùng bố mẹ tại tỉnh Điện Biên. Sau đó, Hùng sống cùng mẹ tại TP Điện Biên Phủ. Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an tỉnh đang xác minh nhân thân của đối tượng. Trong ảnh: Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường (ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, nữ sinh Duyên bị mất tích từ chiều 4/2 (30 Tết), khi đi giao gà cho 1 người đàn ông. Hai ngày sau, xe máy của cô được tìm thấy trên đường ở đội 18, xã Noong Luống, cách nhà hơn 20km. Đến sáng 7/2, người dân tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên tại khu vực chuồng lợn của một nhà vắng chủ, cách đường quốc lộ 12 khoảng 50m. (ảnh: Dân Việt)


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Khám xét nhà nghi phạm sát hại nữ sinh chiều 30 Tết
Nóng 24h: Khám xét nhà nghi phạm sát hại nữ sinh chiều 30 Tết

VOV.VN -Đối tượng Công là chồng của người phát hiện ra xác nạn nhân Duyên; đồng thời cũng là anh trai của chủ căn nhà hoang.

Nóng 24h: Khám xét nhà nghi phạm sát hại nữ sinh chiều 30 Tết

Nóng 24h: Khám xét nhà nghi phạm sát hại nữ sinh chiều 30 Tết

VOV.VN -Đối tượng Công là chồng của người phát hiện ra xác nạn nhân Duyên; đồng thời cũng là anh trai của chủ căn nhà hoang.

​Vụ sát hại nữ sinh tại Điện Biên: Khám nhà, khởi tố bị can Vương Văn Hùng
​Vụ sát hại nữ sinh tại Điện Biên: Khám nhà, khởi tố bị can Vương Văn Hùng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tiến hành khám nhà đối tượng Trần Văn Công, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng trong vụ sát hại nữ sinh tại Điện Biên.

​Vụ sát hại nữ sinh tại Điện Biên: Khám nhà, khởi tố bị can Vương Văn Hùng

​Vụ sát hại nữ sinh tại Điện Biên: Khám nhà, khởi tố bị can Vương Văn Hùng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tiến hành khám nhà đối tượng Trần Văn Công, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng trong vụ sát hại nữ sinh tại Điện Biên.