Sức khỏe 3 người bị bắn tại Đồn biên phòng Bình Hiệp đã ổn định

VOV.VN - Hiện tại sức khỏe 3 người bị bắn tại Đồn biên phòng Bình Hiệp - Long An đã ổn định và đang tiếp tục được điều trị.

Sáng nay (16/6), lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, sức khoẻ của 1 người dân và 2 cán bộ chiến sỹ bị thương trong vụ việc này đã ổn định. 

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trong số hai nạn nhân bị thương nặng được đưa lên TP HCM là thượng úy Trần Minh Triết (SN 1981) và người dân là anh Phan Văn Lợi (SN 1990) nhà gần khu vực đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường đều đã ổn định, có nhiều diễn biến tốt về sức khoẻ.

Hiện anh Lợi đang được điều trị tại bệnh viện 7A của Quân khu 7. Riêng anh Triết được chuyển từ Bệnh viện 7A sang Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng vào rạng sáng nay để điều trị chuyên sâu. Người còn lại bị thương nhẹ được điều trị tại địa phương.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cũng đã cử các đoàn công tác đến thăm 3 người bị thương cũng như theo dõi tình hình để có hỗ trợ kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu úy Biên phòng tự sát trong đồn sau khi bắn 3 người trọng thương
Thiếu úy Biên phòng tự sát trong đồn sau khi bắn 3 người trọng thương

VOV.VN - Lực lượng biên phòng tỉnh Long An và các đơn vị chức năng của địa phương vẫn phong toả hiện trường, nỗ lực xử lý vụ việc.

Thiếu úy Biên phòng tự sát trong đồn sau khi bắn 3 người trọng thương

Thiếu úy Biên phòng tự sát trong đồn sau khi bắn 3 người trọng thương

VOV.VN - Lực lượng biên phòng tỉnh Long An và các đơn vị chức năng của địa phương vẫn phong toả hiện trường, nỗ lực xử lý vụ việc.