Tài xế cán chết bé trai rồi giấu xác đối diện với mức phạt nào?

VOV.VN - Tài xế bị khởi tố theo điểm C, khoản 2, điều 256 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 3 – 10 năm tù.

Ngày 29/4, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai), nam tài xế trong vụ việc lùi xe tải cán chết bé trai rồi giấu xác, xóa hiện trường.

Tài xế Vinh xuống xe bế thi thể bé trai đi nơi khác rồi xóa dấu vết hiện trường. (Ảnh chụp từ clip)

Tài xế Vinh bị khởi tố theo điểm C khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự, trong đó nêu rõ “Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn” hành vi của tài xế Vinh nằm trong khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù.

Cũng theo Thượng tá Hà, hành vi của lái xe là vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn khiến cháu bé tử vong. Ngoài ra, tài xế còn che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường. 

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 22/4 trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, tài xế Bùi Văn Vinh điều khiển xe tải chở vật liệu xây dựng, trong lúc lùi xe đã không may cán phải 1 bé trai (hơn 1 tuổi, chưa rõ danh tính) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Toàn bộ quá trình khi sự việc diễn ra đã được một camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại. Theo đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế Vinh bước xuống xe bế xác bé trai đi nơi khác. Sau đó quay lại vị trí ban đầu dùng tay, chân vùi đất cát lên những nơi có vết máu. Xong xuôi, nam tài xế này lập tức rời khỏi hiện trường.

Không thấy con đâu, cả gia đình mới tá hỏa đi tìm. Sau đó, thi thể bé trai được phát hiện cách hiện trường xảy ra sự việc không xa. Trích xuất camera, vào cuộc điều tra công an xác định tài xế Bùi Văn Vinh  là người đã gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên