Thanh Hóa: Lừa đảo 600 triệu tiền bán khẩu trang qua mạng

VOV.VN - Rao bán khẩu trang trên mạng nhưng đến khi người mua chuyển tiền, đối tượng Lê Thị Liên lại cắt đứt liên lạc.

Ngày 18/2/2020, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thị Liên, sinh năm 1992 ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Đối tượng Lê Thị Liên.

Ngày 8/2/2020, chị L.T.M ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa đã liên lạc với Liên trên tài khản facebook để hỏi mua khẩu trang. Sau khi thống nhất giá cả và số lượng mua trong các ngày từ 8-11/2/2020, chị M đã 4 lần chuyển tiền vào các tài khoản của Lê Thị Liên với tổng số tiền là 566.600.000đ để mua 600 thùng khẩu trang y tế. Tuy nhiên, tiền đã chuyển mà chờ mãi không thấy hàng gửi về chị M mới biết mình bị Liên lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tiến hành xác minh và lập án đấu tranh. Quá trình điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo là Lê Thị Liên.

Tiến hành triệu tập Lê Thị Liên đến làm việc, bước đầu đối tượng này khai nhận: Do cần tiền tiêu sài cá nhân nên đã lập tài khoản facebook mang tên "Vy Lê" có địa chỉ ở Thành phố Đà Nẵng và đưa nội dung thông tin hiện đang có một số lượng lớn khẩu trang y tế cần bán của một nhà máy, ai cần mua bao nhiêu cũng có thể đáp ứng được.

Cũng với thủ đoạn trên, Lê Thị Liên đã lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của một người dân ở thành phố Đà nẵng và tỉnh Cao Bằng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác trước hiện tượng lừa đảo cước viễn thông quốc tế
Cảnh giác trước hiện tượng lừa đảo cước viễn thông quốc tế

VOV.VN - Khi phát hiện ra tình trạng này, VNPT đã chủ động phân loại và chặn các cuộc gọi đến từ các các đầu số quốc tế có dấu hiệu lừa đảo.

Cảnh giác trước hiện tượng lừa đảo cước viễn thông quốc tế

Cảnh giác trước hiện tượng lừa đảo cước viễn thông quốc tế

VOV.VN - Khi phát hiện ra tình trạng này, VNPT đã chủ động phân loại và chặn các cuộc gọi đến từ các các đầu số quốc tế có dấu hiệu lừa đảo.

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ lừa đảo mang tên “Trái tim Việt Nam“
Hoàn tất điều tra bổ sung vụ lừa đảo mang tên “Trái tim Việt Nam“

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ lừa đảo mang tên “Trái tim Việt Nam“

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ lừa đảo mang tên “Trái tim Việt Nam“

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người
Hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người

Bị can Lê Văn Quang (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đa cấp Thăng Long - Thăng Long Group) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người

Hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người

Bị can Lê Văn Quang (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đa cấp Thăng Long - Thăng Long Group) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”