Thanh niên say rượu đập nát trụ ATM vì không rút được tiền

VOV.VN -Do không rút được tiền và bị trụ ATM nuốt mất thẻ, Luân Em bực tức chạy về nhà lấy búa đập nát màn hình trụ rút tiền.

Sáng 1/7, Công an Quận 12, TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lê Luân Em (SN 1989, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.12) đã đập phá trụ ATM về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Theo Công an Quận 12, đêm 28/6, sau khi nhậu say, Lê Luân Em đến trụ ATM phía trước một ngân hàng ở địa chỉ: 551/176, tổ 56B, KP7, phường Hiệp Thành rút tiền.

Thanh niên đập trụ ATM vì không rút được tiền.

Do không rút được tiền và bị trụ ATM nuốt mất thẻ, Luân Em bực tức chạy về nhà lấy búa rồi đến đập bể cửa kính phòng ATM, đập nát màn hình trụ rút tiền. Trong lúc đập phá, Luân Em bị công an ập tới bắt giữ đưa về trụ sở.

Sau khi tỉnh rượu, Luân Em tỏ ra hối hận và thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Vụ việc đang được xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên