Tháo chạy 20 km cùng với lô hàng trắng “khủng“

VOV.VN - “Cõng” theo lô hàng trắng “khủng”, Tuấn lập tức tăng ga tháo chạy khi bị yêu cầu dừng xe, sau khoảng 20 km đối tượng bị tóm gọn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng Hải quan Hà Tĩnh phối hợp phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hương Sơn, Công an huyện Vũ Quang vừa phá thành công chuyên án 2M105, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Văn Tuấn. 

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 9h30’ ngày 4/6, lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1967, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38X1 – 102.39, lưu thông trên đường Tây Lĩnh Hồng có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Thời điểm này lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, lập tức Tuấn tăng ga bỏ chạy theo hướng xã Sơn Hồng qua xã Sơn Lĩnh, Sơn Giang, thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Sau đó, đối tượng vòng qua đường mòn Hồ Chí Minh, bỏ chạy theo hướng xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang).

Quá trình truy đuổi, đối tượng chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng hòng tẩu thoát. Đến khoảng 10h giờ ngày 4/6, khi chạy đến tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng Hải quan Hà Tĩnh phối hợp phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hương Sơn, Công an huyện Vũ Quang bắt giữ, khám xét bắt quả tang 1 bánh heroin, 5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 1 xe máy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn Yên Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, thu giữ thêm 1 gói heroin, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 cân điện tử và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên