Thiếu niên hiếp dâm, sát hại dã man bạn gái sau chầu nhậu

Thấy chị Cẩm Hà vừa chia tay người yêu, Hà rủ chị Cẩm Hà đi nhậu để an ủi. Sau khi uống khoảng 20 lon bia, Hà đòi quan hệ tình dục nhưng chị Cẩm Hà cự tuyệt.

Ngày 7/11, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Văn Hà (SN 18/10/2002, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Hà là đối tượng gây ra cái chết đối với chị Mai Thị Cẩm Hà (SN 20/8/2002, ngụ huyện Đức Hòa.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 23/4/2019, biết chị Cẩm Hà vừa chia tay người yêu, tâm lý đang buồn chán nên Hà rủ đi nhậu. Hai người đến quán ốc tại Thị trấn Đức Hòa để nhậu. Hà uống khoảng 20 lon bia, chị Cẩm Hà uống khoảng 5 lon rồi không uống nữa.

Bị cáo Mai Văn Hà. 

Sau chầu nhậu, cả hai đến quán cà phê T.X để tâm sự. Lúc này, chị Hà gọi điện cho người yêu cũ để nói chuyện và biết người yêu cũ đã có người khác. Hà biết chị Cẩm Hà đang buồn nên tiếp tục an ủi, động viên.

Một lúc sau, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Cẩm Hà nên nhiều lần chị Cẩm Hà đòi về Hà đều can ngăn. Khi thấy cha gọi về nhiều lần, chị Cẩm Hà đứng lên ra về liền bị Hà đẩy xuống ghế, dùng tay bóp cổ. Khi thấy chị Cẩm Hà nằm bất động, Hà bế chị Hà lên bàn bê tông tiếp tục dùng dây siết cổ và quan hệ tình dục với chị Cẩm Hà.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Hà lấy điện thoại của chị Cẩm Hà rồi chạy xe máy về nhà, bỏ mặc chị Cẩm Hà nằm trong quán cà phê một mình. Về đến nhà, thấy gia đình chị Cẩm Hà liên tục gọi điện cho chị, sợ bị phát hiện, Hà ném điện thoại của chị Cẩm Hà xuống ao để phi tang. Khoảng 23h30, Hà kể lại hành vi phạm tội với gia đình và được cha mẹ đưa đến công an xã Hựu Thạnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hà đặc biệt nghiêm trọng. Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Văn Hà mức án 18 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Mai Văn Hà phải nhận mức án 18 năm tù. Đây là mức án cao nhất được áp dụng cho người phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Hà có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam bảo vệ trường hiếp dâm nữ sinh lớp 6
Khởi tố, bắt tạm giam bảo vệ trường hiếp dâm nữ sinh lớp 6

VOV.VN -Thấy bé gái lớp 6 đạp xe đến trường, ông Cầu dụ dỗ nữ sinh ở lại rồi hãm hiếp. Sau khi gây án, nhân viên bảo vệ đưa cho nạn nhân 100.000 đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam bảo vệ trường hiếp dâm nữ sinh lớp 6

Khởi tố, bắt tạm giam bảo vệ trường hiếp dâm nữ sinh lớp 6

VOV.VN -Thấy bé gái lớp 6 đạp xe đến trường, ông Cầu dụ dỗ nữ sinh ở lại rồi hãm hiếp. Sau khi gây án, nhân viên bảo vệ đưa cho nạn nhân 100.000 đồng.

Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 lĩnh án
Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 lĩnh án

TAND Gia Lai tuyên phạt Hồ Trọng Đăng, cựu giáo viên Tổng phụ trách đội, 8 năm 6 tháng tù tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 lĩnh án

Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 lĩnh án

TAND Gia Lai tuyên phạt Hồ Trọng Đăng, cựu giáo viên Tổng phụ trách đội, 8 năm 6 tháng tù tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Không nghe lời, nhân viên quán hát bị hiếp dâm và cướp hết tài sản
Không nghe lời, nhân viên quán hát bị hiếp dâm và cướp hết tài sản

VOV.VN -Khi nhân viên không nghe lời, Tuấn Anh đã "vứt" cô gái ra giữa đường, cướp hết tài sản. Nạn nhân thậm chí còn bị hiếp dâm trước khi bị bỏ rơi.

Không nghe lời, nhân viên quán hát bị hiếp dâm và cướp hết tài sản

Không nghe lời, nhân viên quán hát bị hiếp dâm và cướp hết tài sản

VOV.VN -Khi nhân viên không nghe lời, Tuấn Anh đã "vứt" cô gái ra giữa đường, cướp hết tài sản. Nạn nhân thậm chí còn bị hiếp dâm trước khi bị bỏ rơi.