Thiếu nữ cướp tài sản của bạn trai sau khi “mây mưa” ở khách sạn

VOV.VN - Lên mạng Zalo, Ý cùng đồng bọn tìm các thanh niên làm quen rồi rủ vào khách sạn “mây mưa” và tìm cách chiếm đoạt xe máy của nạn nhân....

Ngày 3/1, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Võ Thị Diễm Kiều Như Ý (SN 1996), Võ Công Tứ (SN 1997), cùng quê Đồng Tháp), Châu Thảo Vy (SN 1999), Nguyễn Hữu Thuận (SN 1983, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Trần Trường Trinh (SN 1995), Trần Hoàng Em (SN 1999), cùng quê Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, quê Quảng Ngãi), Đỗ Văn Sang (SN 1990) và Phạm Vi Anh (SN 1994, cùng ngụ quận 9), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Diễm Kiều Như Ý được xem là đối tượng cầm đầu nhóm cướp.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 24/12/2015, Ý lên mạng xã hội Zalo lấy nickname là “Cô út nhà họ võ” rồi lân la làm quen với anh Trần Văn C. (30 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế).

Sau đó, Ý kể chuyện quen anh C. cho Vy nghe. Lúc này, Vy bàn với bạn trai là Trinh và Ý lên kế hoạch chiếm đoạt xe máy của anh C. để bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 20h ngày 26/12/2015, Trinh rủ anh C. đến 1 quán karaoke trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) hát karaoke. Nhóm của Trinh còn rủ thêm Thanh Sang, Hoàng Em và Vi Anh tham gia.

Vui chơi xong, Ý rủ anh C. vào 1 khách sạn ở quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để "quan hệ".

Đến 4h00 ngày 27/12/2015, Ý giả vờ đau bụng rồi mượn xe máy của anh C. để ra ngoài mua dầu gió.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Lấy được xe, Ý và đồng bọn chạy về nhà Vi Anh ở quận 9. Kiểm tra cốp xe, Ý thấy 8 triệu đồng nên liền lấy cất giấu. Vi Anh sau đó nhờ Văn Sang đem xe đến đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận) bán cho Thuận với giá 14 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Đến 6h cùng ngày, khi không liên lạc được với Ý, nạn nhân biết mình bị lừa nên đến Công an phường Hiệp Bình Phước trình báo.

Trước đó, ngày 22/12/2015, cũng thông qua mạng, Ý xưng tên Ngọc rồi làm quen với anh Phạm Xuân V. (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). Khoảng 9h00 ngày 28/12/2015, Ý và Vy rủ anh V. đi uống cà phê ở quốc lộ 13.

Vào quán được một lúc, Vy giả vờ đau bụng và mượn xe máy đi mua thuốc. Vy lấy xe máy ra ngoài đợi Ý. Ngay sau đó, Ý giả vờ đi vệ sinh rồi cả 2 cùng Trinh chạy xe máy qua nhà Sang và đem đến tiệm cầm đồ ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cầm được 12 triệu đồng rồi chia nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng phối hợp Công an phường Hiệp Bình Phước vào cuộc điều tra và truy bắt băng nhóm lừa đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên cướp trốn nã gây ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng sa lưới
Tên cướp trốn nã gây ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng sa lưới

Sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng từ năm 1990, Trung bỏ trốn đến Đồng Nai, lấy vợ, có con và vừa bị bắt sau hơn 25 năm trốn lệnh truy nã.

Tên cướp trốn nã gây ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng sa lưới

Tên cướp trốn nã gây ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng sa lưới

Sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng từ năm 1990, Trung bỏ trốn đến Đồng Nai, lấy vợ, có con và vừa bị bắt sau hơn 25 năm trốn lệnh truy nã.

Tên cướp giấu mình trong vai thợ hồ hơn 25 năm
Tên cướp giấu mình trong vai thợ hồ hơn 25 năm

Sau khi gây ra vụ cướp, Trung rời bỏ quê hương và lẩn trốn ở Đồng Nai, đồng thời lấy nghề phụ hồ kiểm sống và giấu nhân thân của mình.

Tên cướp giấu mình trong vai thợ hồ hơn 25 năm

Tên cướp giấu mình trong vai thợ hồ hơn 25 năm

Sau khi gây ra vụ cướp, Trung rời bỏ quê hương và lẩn trốn ở Đồng Nai, đồng thời lấy nghề phụ hồ kiểm sống và giấu nhân thân của mình.

Điều tra làm rõ hành vi cướp trên xe khách
Điều tra làm rõ hành vi cướp trên xe khách

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa gửi công văn khẩn cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị xử lý nghiêm hành vi cướp tài sản của hành khách trên xe ô tô.

Điều tra làm rõ hành vi cướp trên xe khách

Điều tra làm rõ hành vi cướp trên xe khách

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa gửi công văn khẩn cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị xử lý nghiêm hành vi cướp tài sản của hành khách trên xe ô tô.

Kẻ cướp kề dao uy hiếp nữ bác sĩ tại bệnh viện
Kẻ cướp kề dao uy hiếp nữ bác sĩ tại bệnh viện

VOV.VN - Khi bị bác sĩ phát hi&ecirc%3ḅn, tên cướp liền rút dao ra uy hiếp và cướp đi&ecirc%3ḅn thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát

Kẻ cướp kề dao uy hiếp nữ bác sĩ tại bệnh viện

Kẻ cướp kề dao uy hiếp nữ bác sĩ tại bệnh viện

VOV.VN - Khi bị bác sĩ phát hi&ecirc%3ḅn, tên cướp liền rút dao ra uy hiếp và cướp đi&ecirc%3ḅn thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát