Thông tin về tình hình sự việc ở Dự án Vùng 4 Hải quân

VOV.VN - Tình hình sự việc ở Dự án “Nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu” tại Vùng 4 Hải quân đã ổn định.

Vào lúc 10h30’ ngày 29/9/2015, Công ty Cái Mép, thuộc Tổng Công ty Tân Cảng đang thực hiện thi công Dự án “Nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu” tại Vùng 4 Hải quân trong khu vực đúng quy định của Dự án do Vùng 4 Quân chủng Hải quân quản lý.

Trong khi đưa xà lan và tàu cẩu vào để thi công thì xuất hiện khoảng 60 - 70 chiếc thuyền cá của ngư dân cắm cờ Tổ quốc, trên các ghe cá chở khoảng 200 người, mang theo gậy gộc, chia lọ, gạch đá cản trở và có các hành động quá khích như lăng mạ, ném đá và chai lọ… vào lực lượng của Công ty.

Trước tình hình đó, Vùng 4 Hải quân đã điều 3 xuồng máy chở lực lượng đến hỗ trợ, tiến hành tuyên truyền vận động; tuy nhiên vẫn không hạn chế được các hành động quá khích của một số ngư dân trên. 

Hình ảnh người dân tụ tập gây cản trở giao thông (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Đến 13h30’ cùng ngày, Vùng 4 Hải quân điều bổ sung 02 chiếc xuồng và 01 tàu kéo để tăng cường lực lượng bảo vệ và kéo xà lan về. Song do nước cạn nên không kéo được; các phần tử quá khích tiếp tục có các hành động cản trở hoạt động của Công ty. 

Đến 17h, đại diện UBND và công an thành phố Cam Ranh có mặt phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động người dân; sau đó lực lượng quá khích giải tán.

Tiếp đó, 8h30 ngày 30/9/2015, khoảng 60 thuyền cá của ngư dân chở theo khoảng 170 người, cắm quốc kỳ, mang theo gậy, chai lọ, gạch, đá ra vị trí xà lan và tàu cẩu của Tổng ty Cái Mép; đặc biệt có người dùng nỏ cao su bắn đá, bắn bi thủy tinh, ném chai lọ có chứa hóa chất vào cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Hậu quả, 3 quân nhân bị thương nhẹ do bị lực lượng quá khích ném gậy và đá vào người; 1 xuồng CV và 02 xuồng CQ của Hải quân bị vỡ kính chắn gió; tàu của Công ty Cái Mép mất 3 bình ắc quy và hư hỏng một số dụng cụ trong cabin…

Chỉ huy các đơn vị quân đội trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nhân dân hiểu rõ việc làm đúng đắn của các đơn vị quân đội và ủng hộ Dự án “Nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu” để phục vụ cho nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng. Hiện nay tình hình địa bàn đã cơ bản ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn công tác vùng 4 hải quân thăm và tặng quà đảo Sinh Tồn
Đoàn công tác vùng 4 hải quân thăm và tặng quà đảo Sinh Tồn

Cán bộ  và toàn nhân dân xã Sinh Tồn rất phấn khởi khi được đón đoàn công tác đến thăm và tặng quà, chúc Tết.  

Đoàn công tác vùng 4 hải quân thăm và tặng quà đảo Sinh Tồn

Đoàn công tác vùng 4 hải quân thăm và tặng quà đảo Sinh Tồn

Cán bộ  và toàn nhân dân xã Sinh Tồn rất phấn khởi khi được đón đoàn công tác đến thăm và tặng quà, chúc Tết.  

Vùng 4 Hải quân phát động Tết trồng cây 2012
Vùng 4 Hải quân phát động Tết trồng cây 2012

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Thìn 2012. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã đồng loạt ra quân.

Vùng 4 Hải quân phát động Tết trồng cây 2012

Vùng 4 Hải quân phát động Tết trồng cây 2012

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Thìn 2012. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã đồng loạt ra quân.