Thực nghiệm hiện trường vụ giết người tình, phi tang xác 2 năm trước

VOV.VN - Sau khi giết người tình tại TPHCM, Đông mang xác nạn nhân xuống Bà Rịa – Vũng Tàu để phi tang nhằm che giấu tội ác của mình.

 Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, sáng 23/5, phòng Cảnh sát hình sự (PC45)- Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đưa Hoàng Trọng Đông (43 tuổi) lên TP.HCM và huyện Tân Thành (Bà Rịa- Vũng Tàu) để thực nghiệm hiện trường vụ giết người, phi tang cách đây hai năm. Trong ảnh: Hoàng Trọng Đông tại khu vực đất trống, hoang vắng - nơi đã phi tang thi thể chị T. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nạn nhân trong vụ án này là chị N.T.M.Th (35 tuổi), quê tỉnh Bình Thuận. Vụ án xảy ra cách đây hai năm. Trong ảnh: Hoàng Trọng Đông được đưa về nhà trọ ở quận Tân Bình- nơi Đông thuê trọ và giết chết chị T. cách đây gần 2 năm (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hoàng Trọng Đông giết chị Th. ở phòng trọ trên đường Trần Văn Hoàng, P.9. Q.Tân Bình, TPHCM rồi mang xác về xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phi tang nhằm che giấu tội ác của mình. Trong ảnh: Đối tượng Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Trước đó, trên báo Pháp luật TPHCM cho hay, vào ngày 4/4, người dân phát hiện có một túi nilon bị vứt trong khu du lịch sinh thái bỏ hoang ở xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghi bên trong có chứa vật lạ, nhiều người cùng chứng kiến mở ra xem thì tá hỏa phát hiện bên trong chứa một bộ xương nên trình báo công an.  Trong ảnh, hộp sọ và tóc của nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: Người Lao Động)

Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên xác định nạn nhân là nữ khoảng 30 tuổi đã chết cách đây khoảng 2-3 năm, được bọc trong 3 lớp túi nilon. Cạnh hài cốt là đôi bông tai, cúc áo len, dây thun buộc tóc và một quần đùi nam... Trong ảnh, một số mẩu xương tại hiện trường (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi công an địa phương phát đi thông báo trên phương tiện truyền thông về vụ việc thì một gia đình ở Bình Thuận đã tới trình báo về con gái mình tên N.T.M.Th. đã mất tích. Lực lượng chức năng đã cho tiến hành giám định ADN và có kết quả trùng khớp. Trong ảnh, đôi bông tai và dây buộc tóc được phát hiện cạnh bộ xương. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu tiếp tục rà soát các mối quan hệ của chị này, thấy nổi lên nhất là Hoàng Trọng Đông. Bởi cùng thời điểm chị Th. mất tích, Đông đã bỏ trốn khỏi TP.HCM. Sau hai tháng thu thập chứng cứ, tổ điều tra tiến hành "cất lưới" bắt Đông tại quê nhà Vĩnh Phúc vào trưa 20/5. Trong ảnh, Đông bị PC45 bắt giữ (Ảnh: Thanh Niên)

Bước đầu kẻ này khai nhận vào TP HCM làm nghề sản xuất, bán đậu hũ. Năm 2008, Đông quen biết và có tình cảm với nạn nhân. Cuối tháng 6/2015, sau khi quan hệ tại phòng trọ, hắn nghi người tình có người đàn ông khác nên ghen tuông. Trong lúc nạn nhân đang mặc quần áo, Đông lao vào bóp cổ. Thấy cô gái đã chết, Đông mua 3 túi nilon về bỏ thi thể nạn nhân vào, chở từ TP HCM về xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành phi tang.Trong ảnh, Đông được di lý từ Vĩnh Phúc về Bà Rịa-Vũng Tàu vào tối 20/5. (Ảnh: Tuổi Trẻ) 

 Để đánh lạc hướng tìm kiếm của người thân cô gái, đối tượng dùng điện thoại của nạn nhân lên Facebook nhắn tin "con đã đi nước ngoài, gia đình đừng tìm", đồng thời chỉ địa chỉ đã cầm xe máy để gia đình đến chuộc.(Ảnh: Người Lao Động)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ chở xác nhân tình đi cả trăm cây số để phi tang bất ngờ khi bị bắt
Kẻ chở xác nhân tình đi cả trăm cây số để phi tang bất ngờ khi bị bắt

Khi bị bắt giữ, Đông sững người vì không nghĩ rằng, sau hai năm gây án, thi thể phi tang ở địa điểm cách nơi gây án cả trăm cây số mà vẫn bị phát hiện.

Kẻ chở xác nhân tình đi cả trăm cây số để phi tang bất ngờ khi bị bắt

Kẻ chở xác nhân tình đi cả trăm cây số để phi tang bất ngờ khi bị bắt

Khi bị bắt giữ, Đông sững người vì không nghĩ rằng, sau hai năm gây án, thi thể phi tang ở địa điểm cách nơi gây án cả trăm cây số mà vẫn bị phát hiện.

Manh mối lần ra kẻ sát hại nhân tình 2 năm trước ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Manh mối lần ra kẻ sát hại nhân tình 2 năm trước ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Sau sàng lọc kỹ càng, xem xét các yếu tố nhận dạng, PC45 xác định nhiều khả năng nạn nhân là chị N.T.M.T. qua nhận dạng đôi bông tai, để tiến hành giám định ADN

Manh mối lần ra kẻ sát hại nhân tình 2 năm trước ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Manh mối lần ra kẻ sát hại nhân tình 2 năm trước ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Sau sàng lọc kỹ càng, xem xét các yếu tố nhận dạng, PC45 xác định nhiều khả năng nạn nhân là chị N.T.M.T. qua nhận dạng đôi bông tai, để tiến hành giám định ADN