Thượng úy Cảnh sát giao thông “gạ tình” ở Khánh Hòa bị buộc xuất ngũ

VOV.VN - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kỷ luật giáng hai cấp hàm, buộc xuất ngũ đối với Thượng úy Nguyễn Cảnh An vì có vi phạm nghiêm trọng.

Cuối tháng 4 vừa qua, Thượng úy Nguyễn Cảnh An, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Nha Trang đã bị đình chỉ công tác 30 ngày để làm rõ thông tin tố cáo gạ cô gái vi phạm giao thông vào khách sạn.

Trước đó, trên mạng xã hội, lan truyền hình ảnh Nguyễn Cảnh An mình trần, mặc quần đùi cùng với cô gái bán khỏa thân. Cô gái trong hình ảnh được cho là người vi phạm giao thông bị lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông vào chiều chiều 22/3/2020.

Thượng úy Nguyễn Cảnh An bị tố cáo đã gạ cô gái này đến khách sạn quan hệ tình dục, để An đóng phạt 600.000 đồng, rồi lấy giấy tờ xe ra giúp trước thời gian quy định. Thượng úy Nguyễn Cảnh An đã có gia đình, còn cô gái chưa có chồng.

Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị xác định, kết quả Thượng úy Nguyễn Cảnh An đã có vi phạm nghiêm trọng, bị giáng 2 bậc cấp hàm và buộc xuất ngũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên