Tiền Giang: Chủ tàu cá bị thuyền viên đánh tử vong trên biển

VOV.VN - Nhiều lần bị chủ tàu chửi, bố con thuyền viên vì dồn nén, ức chế lâu ngày dẫn đến xô xát với chủ tàu, dùng búa đánh khiến chủ tàu tử vong.

Ngày 26/8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ xô xát trên tàu cá khiến chủ tàu tử vong.

Khoảng 14h ngày 24/8, tàu cá TG 93466 TS đang hoạt động ở vùng biển Côn Đảo (có tọa độ 8 độ 11 phút 95 giây vĩ độ Bắc, 107 độ 37 phút 89 giây kinh độ Đông) thì xảy ra mâu thuẫn giữa những người trên phương tiện, dẫn đến xô xát làm ông Huỳnh Văn Tài (40 tuổi, ngụ tại khu phố Lăng 1, Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) là thuyền trưởng cũng là chủ tàu bị đa chấn thương và chết trên đường vào bờ.

Theo các thuyền viên, trước khi xảy ra án mạng, giữa thuyền trưởng Huỳnh Văn Tài và ông Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Tân Phước huyện Gò Công Đông) là thuyền viên của tàu có cự cãi với nhau trong công việc. Ông Tài đã nhiều lần chửi ông Hoàng và con của ông là Nguyễn Hoàng Ngưng cũng là thuyền viên của tàu cá. Do ức chế bị dồn nén và mâu thuẫn đến đỉnh điểm dẫn đến xô xát. Ông Hoàng dùng búa đóng đinh đánh vào đầu ông Tài nhiều nhát, ông Tài nằm gục tại chỗ trên ca bin. Do mất nhiều máu và vết thương quá nặng nên ông Tài đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang dẫn giải Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Hoàng Ngưng vào bờ bàn giao cho cơ quan công an địa phương điều tra làm rõ. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ đánh chết người vì cho rằng bị ép đầu xe ra đầu thú
Kẻ đánh chết người vì cho rằng bị ép đầu xe ra đầu thú

VOV.VN - Bất chấp người dân can ngăn, Sơn vẫn đánh Luận túi bụi rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong sau đó.

Kẻ đánh chết người vì cho rằng bị ép đầu xe ra đầu thú

Kẻ đánh chết người vì cho rằng bị ép đầu xe ra đầu thú

VOV.VN - Bất chấp người dân can ngăn, Sơn vẫn đánh Luận túi bụi rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong sau đó.

Nam thanh niên đánh chết người vì cho rằng mình bị ép xe
Nam thanh niên đánh chết người vì cho rằng mình bị ép xe

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ gây ra cái chết của Tà Văn Luận (20 tuổi, quê Ninh Thuận).

Nam thanh niên đánh chết người vì cho rằng mình bị ép xe

Nam thanh niên đánh chết người vì cho rằng mình bị ép xe

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ gây ra cái chết của Tà Văn Luận (20 tuổi, quê Ninh Thuận).

Đánh chết người vì 7 triệu đồng, nhận án phạt 18 năm tù
Đánh chết người vì 7 triệu đồng, nhận án phạt 18 năm tù

VOV.VN - Nghi ngờ Thủy lấy của mình 7 triệu đồng, Óc đánh Thủy dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong khi tới bệnh viện.

Đánh chết người vì 7 triệu đồng, nhận án phạt 18 năm tù

Đánh chết người vì 7 triệu đồng, nhận án phạt 18 năm tù

VOV.VN - Nghi ngờ Thủy lấy của mình 7 triệu đồng, Óc đánh Thủy dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong khi tới bệnh viện.