Tin nóng trong ngày: “Cậu Thủy” lĩnh án chung thân

VOV.VN - Với tội danh làm giả hài cốt liệt sĩ, "cậu Thủy" bị tòa tuyên án chung thân.

** Sáng 16/10, tại thành phố Đông Hà, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Thúy, tức “cậu Thủy”, 56 tuổi; Mẫn Thị Duyên, 53 tuổi, vợ Thúy; Mẫn Đức Phương, 37 tuổi, em ruột Duyên, cùng trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hoành, em ruột Thuý trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Trường Sơn, 28 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Anh Chiều, 32 tuổi, con rể Duyên, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội - bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Xâm phạm mồ mả, hài cốt". 

Trong vụ án làm giả hài cốt, vợ chồng Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên đóng vai trò là chủ mưu. Bằng thủ đoạn giả di vật, đào hài cốt liệt sỹ vô danh trong các nghĩa trang liệt sỹ rồi dựng mộ liệt sỹ giả, vợ chồng “cậu Thủy” đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm "cậu Thủy" và đồng phạm (Ảnh: Lê Hiếu)

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thúy (còn gọi là Cậu Thủy) đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, thừa nhận tội danh đúng như cáo trạng truy tố. Sau khi nghị án, chiều 16/10, HĐXX tỉnh Quảng Trị quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu” Thủy) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Bị cáo Mẫn Thị Duyên nhận mức án 25 năm tù giam, trong đó 20 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Bị cáo Mẫn Đức Phương bị tuyên phạt 18 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Hoành nhận mức án 23 năm tù giam, Nguyễn Trường Sơn nhận mức án 15 năm tù giam, Nguyễn Anh Chiều nhận mức án 5 năm tù giam.

Riêng bị cáo Vũ Đức Chung lãnh 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thúy và đồng bọn có trách nhiệm bồi thường lại tài sản đã chiếm đoạt, trong đó phải đền bù lại Ngân hàng chính sách xã hội 7 tỉ đồng.

** Sáng 16/10, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9, TPHCM cho biết đã bắt giữ thêm nghi can trong vụ tạt axit 2 nữ sinh viên trường Cao đẳng Công thương TP HCM. 2 đối tượng gây án gồm Lê Thanh Sang (18 tuổi, ngụ quận 9), đối tượng chủ mưu và trực tiếp tạt axit các nạn nhân, đã bị bắt giữ tối 15/10; nghi can Phạm Hoàng Thành (sinh tháng 12/1997, ngụ quận 4) bị bắt rạng sáng 16/10.

Bước đầu, Sang khai nhận giữa y và nạn nhân Vũ Thị H. (18 tuổi, ngụ quận 9, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Công thương - CĐCT) có quan hệ tình cảm từ nhiều năm nay. Tuy nhiên khi cả 2 cùng trúng tuyển vào trường CĐCT thì chị H. không muốn quen Sang nữa và cương quyết chia tay.

Dù đã cố níu kéo, thậm chí cả đe doạ nhưng chị H. vẫn không muốn tiếp tục mối quan hệ với Sang nên đối tượng này đã lên kế hoạch huỷ hoại nhan sắc bạn gái. 

** Khoảng 7h30 ngày 16/10, anh Lê Quyết Thắng (40 tuổi) tài xế của hãng taxi Vinasun đang chở khách từ Phước Bình về trung tâm TPHCM. Đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Đỗ Xuân Hợp - Tây Hòa (phường Phước Long A, quận 9), bất ngờ 1 người đàn ông (khoảng 40 tuổi, mặc quần đùi) xông đến cầm 2 vỏ chai bia bị vỡ dính đầy máu giật cửa xe, khống chế anh Thắng buộc phải chở mình về cầu Chà Và (quận 8) vì… nhớ mẹ. Bị khống chế, anh Thắng buộc phải làm theo nhằm đảm bảo an toàn cho khách đi taxi.

Khi xe chạy được khoảng 500m thì phía trước xảy ra kẹt xe, đồng thời phát hiện công an phường phía trước nên anh Thắng dừng lại và cùng khách tung cửa nhảy ra ngoài kêu cứu.

** Ngày 15/10, cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra về hành vi Cô ý gây thương tích. 

Chiều 11/10, Sỹ đi nhậu về nhà thuê trọ số tại phường Tân Phong (TP.Biên Hoà) thì xảy ra cãi nhau với vợ là chị Trần Thị Đào (ngụ TP Biên Hoà). Thấy vợ to tiếng chửi mình, Sỹ lao vào dùng tay đấm vào mặt chị Đào. 

Không dừng lại ở đó, Sỹ còn lấy dao cạo râu đuổi theo rạch hai nhát vào mặt, một nhát vào tay vợ. Lúc này mọi người trong khu vực đã can ngăn rồi đưa nạn nhân đi đến bệnh viện.

** TAND tỉnh Yên Bái cho biết vừa có quyết định đưa ra xét xử lưu động vụ án Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) phạm tội “Giết người”. Phiên xét xử diễn ra vào 8h ngày 29/10 Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện Văn Yên. 

Việc đưa ra xét xử lưu động vụ án này nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Kế hoạch giải quyết vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn huyện Văn Yên. 

Do mâu thuẫn từ chuyện tranh chấp nương rẫy, Đặng Văn Hùng đã dã man ra tay sát hại 4 người trong một gia đình. 4 nạn nhân gồm vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983) và chị Phàn Thị Hoa (SN 1995, cùng trú tại xã Lâm Giang, Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái của chị Hoa) và cháu Phàn Văn Tuyền (SN 2013, con trai của anh Long, chị Hoa).

Sáng 15/8, Hùng bị bắt giữ khi đang trốn chạy ở địa phận thuộc thôn 2 (xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Phó Chủ tịch xã ở Đồng Tháp vỡ nợ gần 30 tỷ đồng
Nguyên Phó Chủ tịch xã ở Đồng Tháp vỡ nợ gần 30 tỷ đồng

Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng A khai do làm ăn thua lỗ đã vay mượn số tiền gần 30 tỷ đồng của nhiều người, giờ không còn khả năng chi trả

Nguyên Phó Chủ tịch xã ở Đồng Tháp vỡ nợ gần 30 tỷ đồng

Nguyên Phó Chủ tịch xã ở Đồng Tháp vỡ nợ gần 30 tỷ đồng

Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng A khai do làm ăn thua lỗ đã vay mượn số tiền gần 30 tỷ đồng của nhiều người, giờ không còn khả năng chi trả

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu
Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án trùm ma túy Tàng Keangnam
Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án trùm ma túy Tàng Keangnam

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án Tàng Keangnam mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin.

Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án trùm ma túy Tàng Keangnam

Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án trùm ma túy Tàng Keangnam

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án Tàng Keangnam mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin.

Bắt nghi can dùng dao rạch mặt vợ
Bắt nghi can dùng dao rạch mặt vợ

VOV.VN -Sau khi uống rượu về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bực tức, người chồng dùng dao rạch mặt vợ.

Bắt nghi can dùng dao rạch mặt vợ

Bắt nghi can dùng dao rạch mặt vợ

VOV.VN -Sau khi uống rượu về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bực tức, người chồng dùng dao rạch mặt vợ.

Xét xử vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ
Xét xử vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 16/10, tại thành phố Đông Hà, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ.

Xét xử vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ

Xét xử vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 16/10, tại thành phố Đông Hà, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" và đồng phạm làm giả hài cốt liệt sĩ.

Bắt thêm nghi can tạt axit 2 nữ sinh viên ở Sài Gòn
Bắt thêm nghi can tạt axit 2 nữ sinh viên ở Sài Gòn

Nghi can Thành bị bắt giữ với vai trò đồng phạm. Đối tượng khai nhận được kẻ chủ mưu hứa bán chiếc ĐTDĐ iPhone4 giá rẻ nên đồng ý tham gia gây án.

Bắt thêm nghi can tạt axit 2 nữ sinh viên ở Sài Gòn

Bắt thêm nghi can tạt axit 2 nữ sinh viên ở Sài Gòn

Nghi can Thành bị bắt giữ với vai trò đồng phạm. Đối tượng khai nhận được kẻ chủ mưu hứa bán chiếc ĐTDĐ iPhone4 giá rẻ nên đồng ý tham gia gây án.

Sắp xét xử lưu động vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Yên Bái
Sắp xét xử lưu động vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Yên Bái

VOV.VN -Vụ án Đặng Văn Hùng giết 4 người trong 1 gia đình ở xã Lâm Giang, Văn Yên sẽ được TAND tỉnh Yên Bái đưa ra xét xử lưu động vào cuối tháng 10

Sắp xét xử lưu động vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Yên Bái

Sắp xét xử lưu động vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Yên Bái

VOV.VN -Vụ án Đặng Văn Hùng giết 4 người trong 1 gia đình ở xã Lâm Giang, Văn Yên sẽ được TAND tỉnh Yên Bái đưa ra xét xử lưu động vào cuối tháng 10

Bắt kẻ tạt axit 2 nữ sinh viên sau 5 giờ gây án
Bắt kẻ tạt axit 2 nữ sinh viên sau 5 giờ gây án

Từ lời khai của các nạn nhân, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ kẻ chủ mưu tạt axit 2 nữ sinh viên gây thương tích trầm trọng.

Bắt kẻ tạt axit 2 nữ sinh viên sau 5 giờ gây án

Bắt kẻ tạt axit 2 nữ sinh viên sau 5 giờ gây án

Từ lời khai của các nạn nhân, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ kẻ chủ mưu tạt axit 2 nữ sinh viên gây thương tích trầm trọng.

Làm rõ việc bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ
Làm rõ việc bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ

Được bảo mẫu nhà trẻ gọi đến đưa con về, người mẹ phát hiện toàn thân con mềm nhũn, mắt đứng tròng.

Làm rõ việc bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ

Làm rõ việc bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ

Được bảo mẫu nhà trẻ gọi đến đưa con về, người mẹ phát hiện toàn thân con mềm nhũn, mắt đứng tròng.

Lên cơn “ngáo đá”, khống chế tài xế và doạ đốt taxi
Lên cơn “ngáo đá”, khống chế tài xế và doạ đốt taxi

Cả tài xế và hành khách trên xe taxi đã bị một phen hoảng loạn khi gã thanh niên cầm hung khí xông vào khống chế cướp tay lái và doạ đốt taxi.

Lên cơn “ngáo đá”, khống chế tài xế và doạ đốt taxi

Lên cơn “ngáo đá”, khống chế tài xế và doạ đốt taxi

Cả tài xế và hành khách trên xe taxi đã bị một phen hoảng loạn khi gã thanh niên cầm hung khí xông vào khống chế cướp tay lái và doạ đốt taxi.

Nghi can đâm chết cô gái ở chợ Hóc Môn ra công an trình diện
Nghi can đâm chết cô gái ở chợ Hóc Môn ra công an trình diện

Nghi can bất ngờ dùng dao đâm 3 nhát vào cô gái đang ăn cơm tấm tại chợ Hóc Môn (TP HCM) khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Nghi can đâm chết cô gái ở chợ Hóc Môn ra công an trình diện

Nghi can đâm chết cô gái ở chợ Hóc Môn ra công an trình diện

Nghi can bất ngờ dùng dao đâm 3 nhát vào cô gái đang ăn cơm tấm tại chợ Hóc Môn (TP HCM) khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Phá đường dây tuồn ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam
Phá đường dây tuồn ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

VOV.VN - Qua một thời gian đấu tranh, nắm tình hình, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vừa phá chuyên án, bắt 3 đối tượng và thu giữ 2kg ma túy.

Phá đường dây tuồn ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

Phá đường dây tuồn ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

VOV.VN - Qua một thời gian đấu tranh, nắm tình hình, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vừa phá chuyên án, bắt 3 đối tượng và thu giữ 2kg ma túy.

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép
Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

Khởi tố kẻ bắt giữ người trái pháp luật, sản xuất vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Nam sinh viên cầm đầu băng cướp đêm sa lưới
Nam sinh viên cầm đầu băng cướp đêm sa lưới

Ham chơi trò bắn cá, lêu lổng, một nam sinh viên cầm đầu băng cướp chuyên chặn đường, uy hiếp cướp xe máy của người dân vào ban đêm

Nam sinh viên cầm đầu băng cướp đêm sa lưới

Nam sinh viên cầm đầu băng cướp đêm sa lưới

Ham chơi trò bắn cá, lêu lổng, một nam sinh viên cầm đầu băng cướp chuyên chặn đường, uy hiếp cướp xe máy của người dân vào ban đêm