Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm

VOV.VN - Khi vợ bất tỉnh, Bông dùng mền trùm vợ lại rồi tiếp tục dùng búa đập vào đầu vợ.

** Năm 1993, do thường xuyên mâu thuẫn nên vợ Nguyễn Văn Bông (57 tuổi, ngụ khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) đòi ly hôn. Vào một đêm khuya, Bông dùng búa đập vào đầu vợ. Khi vợ bất tỉnh, Bông dùng mền trùm vợ lại rồi tiếp tục dùng búa đập vào đầu vợ. Sau đó, Bông rời khỏi nhà, nhảy tàu đi lẩn trốn.  

Trong 22 năm qua, Bông lấy tên khác là Nguyễn Văn Hùng, lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành. Sau một thời gian trinh sát, Công an huyện Tuy An đã bắt được Bông khi bị can này đang cải trang thành người ăn xin lang thang ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa (xem thêm)

** Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, vụ thảm sát ở Bình Phước là vụ án trọng điểm nên cần phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước để sớm kết luận điều tra và có cáo trạng để truy tố, xét xử một cách sớm nhất. 

Nghi phạm Nguyễn Hải Dương bị dẫn giải

Điều này cũng góp phần bù đắp một phần nỗi mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, đồng thời ổn định dư luận trong nhân dân (xem thêm)

** Ngày 11/6, Cao Văn Phúc (17 tuổi, trú tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết) sử dụng xe mô tô dạng độ chế, không biển số, đi trái chiều trên đường Tôn Đức Thắng tông vào xe mô tô 86F3-9775 do ông Huỳnh Dong, 54 tuổi, trú tại phường Xuân An điều khiển, làm ông Dong bị thương. Sau khi gây tai nạn, Phúc dựng xe lên bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng chức năng vây bắt. 

Buổi kiểm điểm trước dân với đối tượng Cao Văn Phúc

Chiều 18/7, Công an thành phố Phan Thiết đưa đối tượng ra kiểm điểm trước dân nhằm tuyên truyền cho giới trẻ địa phương thực hiện tốt Luật An toàn Giao thông đường bộ (xem thêm)

** Sau khi cùng đồng bọn đột nhập các công ty, cửa hiệu trộm được số tiền lớn Nguyễn Văn Hùng (SN 1981 ở xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) đã tiêu sài hết trong những cuộc vui của mình. 

Khi biết mình bị truy nã đặc biệt, tên trộm này đã ranh mãnh nhập vai anh chăn vịt trôi dạt qua nhiều tỉnh thành để lẫn trốn nhưng trước sự truy lùng của cơ quan chức năng cuối cùng Nguyễn Văn Hùng cũng đã phải tra tay vào còng (xem thêm).

** Chiều tối 17/7, TAND huyện Tân Châu (Tây Ninh) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 23 bị cáo về các tội danh: đánh bạc; tổ chức đánh bạc; bắt giữ người trái pháp luật; cố ý làm hư hỏng tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; cho vay nặng lãi; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. (xem thêm)./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố bị can vụ giết người dã man ở Bình Phước
Khởi tố bị can vụ giết người dã man ở Bình Phước

Qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Dậu là nghi can gây ra vụ giết chết một phụ nữ ở Bình Phước.

Khởi tố bị can vụ giết người dã man ở Bình Phước

Khởi tố bị can vụ giết người dã man ở Bình Phước

Qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Dậu là nghi can gây ra vụ giết chết một phụ nữ ở Bình Phước.

Thảm sát ở Bình Phước: Sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất
Thảm sát ở Bình Phước: Sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất

Vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi cách thức ra tay của sát thủ vô cùng tàn ác.

Thảm sát ở Bình Phước: Sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất

Thảm sát ở Bình Phước: Sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất

Vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi cách thức ra tay của sát thủ vô cùng tàn ác.

Thảm sát Bình Phước: Công nhân công ty Quốc Anh rơi lệ khi nhận lương
Thảm sát Bình Phước: Công nhân công ty Quốc Anh rơi lệ khi nhận lương

Trong hai ngày 14 và 15/7, trên 170 công nhân đã được chi trả lương từ số tiền 1,7 tỉ đồng còn lại trong gia đình ông Lê Văn Mỹ đã chết trong vụ thảm sát. 

Thảm sát Bình Phước: Công nhân công ty Quốc Anh rơi lệ khi nhận lương

Thảm sát Bình Phước: Công nhân công ty Quốc Anh rơi lệ khi nhận lương

Trong hai ngày 14 và 15/7, trên 170 công nhân đã được chi trả lương từ số tiền 1,7 tỉ đồng còn lại trong gia đình ông Lê Văn Mỹ đã chết trong vụ thảm sát. 

Lại rúng động Bình Phước: Nghi án mẹ sát hại 2 con trai
Lại rúng động Bình Phước: Nghi án mẹ sát hại 2 con trai

VOV.VN - Hiện Cơ quan điều tra, Công an huyện Bù Đăng, Bình Phước đã tạm giữ chị Điểu Thị Chanh để điều tra nguyên nhân dễn đến cái chết của hai bé trai con chị.

Lại rúng động Bình Phước: Nghi án mẹ sát hại 2 con trai

Lại rúng động Bình Phước: Nghi án mẹ sát hại 2 con trai

VOV.VN - Hiện Cơ quan điều tra, Công an huyện Bù Đăng, Bình Phước đã tạm giữ chị Điểu Thị Chanh để điều tra nguyên nhân dễn đến cái chết của hai bé trai con chị.

Nghi án mẹ sát hại 2 con ở Bình Phước: Giám định tâm thần người mẹ
Nghi án mẹ sát hại 2 con ở Bình Phước: Giám định tâm thần người mẹ

Bị chồng tra hỏi, C. chỉ vào cái giếng nước nằm sau nhà, nơi phát hiện hai cháu nhỏ chết phía dưới với nhiều thương tích trên người.

Nghi án mẹ sát hại 2 con ở Bình Phước: Giám định tâm thần người mẹ

Nghi án mẹ sát hại 2 con ở Bình Phước: Giám định tâm thần người mẹ

Bị chồng tra hỏi, C. chỉ vào cái giếng nước nằm sau nhà, nơi phát hiện hai cháu nhỏ chết phía dưới với nhiều thương tích trên người.

Bình Phước: Cưa cây si, bị điện giật, một người tử vong
Bình Phước: Cưa cây si, bị điện giật, một người tử vong

VOV.VN - Nạn nhân được thuê để cưa  cây si trong khuôn viên nhà, cây ẩm do mưa gió

Bình Phước: Cưa cây si, bị điện giật, một người tử vong

Bình Phước: Cưa cây si, bị điện giật, một người tử vong

VOV.VN - Nạn nhân được thuê để cưa  cây si trong khuôn viên nhà, cây ẩm do mưa gió

Chuyên gia tội phạm học nói gì về vụ thảm sát ở Bình Phước?
Chuyên gia tội phạm học nói gì về vụ thảm sát ở Bình Phước?

VOV.VN -Sự chuẩn bị tâm lý vững vàng đã giúp Nguyễn Hải Dương chủ động trong việc xử lý các tình huống trong quá trình gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước.

Chuyên gia tội phạm học nói gì về vụ thảm sát ở Bình Phước?

Chuyên gia tội phạm học nói gì về vụ thảm sát ở Bình Phước?

VOV.VN -Sự chuẩn bị tâm lý vững vàng đã giúp Nguyễn Hải Dương chủ động trong việc xử lý các tình huống trong quá trình gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước.