Tin nóng trong ngày: Phát hiện phần thi thể người nổi dưới suối

VOV.VN -Người dân thôn Nam Diện trên đường đi làm phát hiện một phần thi thể người nổi dưới suối Nam Diện, Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang

** Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang chỉ đạo Công an huyện Lục Ngạn vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc anh Nguyễn Văn Đ. (42 tuổi, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) bị sát hại trên địa bàn. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/9, trên đường đi làm, một số người dân tại thôn Nam Diện phát hiện một phần thi thể người đang nổi dưới suối Nam Diện. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đ. (trú tại thôn Nam Diện, xã Nam Dương).

Theo những người dân địa phương, thời gian gần đây, anh Đ. bất ngờ bị mất tích khiến thôn xóm xôn xao. Gia đình cũng đã huy động người để tìm kiếm tung tích nạn nhân, nhưng vẫn không có kết quả.

** Liên quan đến vụ bắt giữ nam thanh niên đột nhập vào Nhà thờ Đức Bà để trộm xảy ra từ đêm 25/9 kéo dài đến gần trưa 26/9, lãnh đạo công an quận 1, TP.HCM xác nhận, đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho công an phường Bến Nghé để xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn Hiến (SN 1983, quê Nam Định, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Nguyễn Văn Hiến khi bị tạm giữ tại cơ quan công an
 (Ảnh: Vietnamnet)

Hiến vốn là phụ bếp của một nhà hàng tại TP.HCM nhưng gần đây đã nghỉ việc và sống lang thang. Để có tiền về quê, Hiến nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. 18h45 ngày 25/9, Hiến đột nhập Nhà thờ Đức Bà để trộm thùng công đức. Hiến leo qua rào chắn, đột nhập vào trong nhà thờ rồi chốt cửa trái từ bên trong để lục lọi thùng công đức.

Khoảng 21h, quản lý Nhà thờ Đức Bà không mở cửa vào trong được, nghi vấn có kẻ đột nhập, khóa trái cửa nên trình báo với công an. Bị lực lượng công an vây, Hiến leo lên chuồng nuôi bồ câu trên nóc nhà thờ để ẩn náu. (Xem thêm)

** Mở rộng điều tra vụ sát hại một Công an viên xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng.

Đó là Nguyễn Đắc Hợi, 33 tuổi; Nguyễn Đắc Quyết, 29 tuổi và Nguyễn Đức Trường, 28 tuổi, đều trú ở thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh. Trước đó, CQĐT đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Mậu Lưu, trú ở thôn Thượng, xã Cảnh Hưng; đối tượng được xác định trực tiếp gây nên cái chết của đồng chí Nguyễn Công Đạt, Công an viên xã Cảnh Hưng.

** Khoảng 14h ngày 27/9, tại kiệt 141 Trần Hưng Đạo (TP Huế) đã xảy ra vụ hai nhóm côn đồ dùng dao, mã tấu thanh toán nhau.

Sự việc khiến một thanh niên tên Linh (trú phường Hương Sơ) bị đối phương chém nhiều nhát vào đầu, cổ, một người khác cũng bị trọng thương và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường và truy bắt đối tượng. (Ảnh: Vietnamnet)

Một người dân bán nước gần hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, nhiều người dân xung quanh hoảng hồn khi thấy xuất hiện hàng chục thanh niên, tay cầm theo hung khí chạy từ trong kiệt 141 Trần Hưng Đạo ra. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy một nhóm khoảng 15 người cùng nhau lao vào đánh, chém tới tấp hai thanh niên khác khiến một người tên Linh bị thương nặng ở đầu, cổ, người còn lại bị đâm thủng bụng. Sau khi gây án, cả nhóm côn đồ lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. (Xem thêm)

** Ngày 27/9, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết, đã yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp các cơ quan hữu quan để xác minh, làm rõ vụ bà Hà Thúy Linh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng, chết nghi bị sát hại tại Trung Quốc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, theo thông lệ khi xảy ra các vụ án mạng ở nước nào thì lực lượng công an nước đó sẽ thực hiện việc điều tra.

"Sau khi nắm được tình hình việc bà Hà Linh tử vong ở Trung Quốc cùng nhiều thông tin khá phức tạp, từ ngày 25/9, Tổng cục Cảnh sát đã giao cho C45 nắm tình hình, trước mắt sẽ chờ các thông báo từ cơ quan công an Trung Quốc, sau đó sẽ có các bước phối hợp cần thiết", Thiếu tướng Hùng nói.

** Liên quan đến vụ người đàn ông lao lên cướp vô lăng xe buýt của nhà xe Thọ Lam biển kiểm soát 38B - 008.60, rồi rồ ga chạy xe loạn xạ trên đường ngày 27/9, Đại úy Nguyễn Anh Dũng, Đội phó Đội CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh, cho biết, vụ việc khiến phụ xe buýt Nguyễn Hồng Lam (ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị thương cùng một số hành khách. Chiếc xe buýt tại hiện trường bị vỡ kính, hư hỏng nặng ở phần đầu.

Thiếu tá Bùi Việt Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, cho biết thêm đơn vị này đang chỉ đạo Công an phường Trung Lương điều tra cụ thể vụ việc.

Tối 27/9, đại úy Hồ Anh Tài, Trưởng Công an phường Trung Lương cho biết hiện đơn vị này đang tạm giữ người đàn ông có liên quan đến vụ việc nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Tại trụ sở công an, người đàn ông này được xác định là Phan Xuân Giáp (31 tuổi, ngụ phường Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm chết bạn nhậu, lãnh án 12 năm tù
Đâm chết bạn nhậu, lãnh án 12 năm tù

Mâu thuẫn với bạn nhậu, Quang bỏ ra về. Vừa ra đến cửa, thấy bạn nhậu chạy về phía mình, Quang giơ tay định đánh thì bị đâm liên tiếp 2 nhát tử vong.

Đâm chết bạn nhậu, lãnh án 12 năm tù

Đâm chết bạn nhậu, lãnh án 12 năm tù

Mâu thuẫn với bạn nhậu, Quang bỏ ra về. Vừa ra đến cửa, thấy bạn nhậu chạy về phía mình, Quang giơ tay định đánh thì bị đâm liên tiếp 2 nhát tử vong.

Đối tượng thứ 10 trong vụ nổ súng tại phố Đào Duy Từ lĩnh án
Đối tượng thứ 10 trong vụ nổ súng tại phố Đào Duy Từ lĩnh án

Sau vụ nổ súng tại phố Đào Duy Từ , can phạm thứ 10 vẫn “bặt vô âm tín”. Nhưng với sự quyết tâm của CAQ Hoàn Kiếm, can phạm này đã phải khuất phục, qui án

Đối tượng thứ 10 trong vụ nổ súng tại phố Đào Duy Từ lĩnh án

Đối tượng thứ 10 trong vụ nổ súng tại phố Đào Duy Từ lĩnh án

Sau vụ nổ súng tại phố Đào Duy Từ , can phạm thứ 10 vẫn “bặt vô âm tín”. Nhưng với sự quyết tâm của CAQ Hoàn Kiếm, can phạm này đã phải khuất phục, qui án

Dùng súng AK để giải quyết mâu thuẫn
Dùng súng AK để giải quyết mâu thuẫn

Mâu thuẫn giữa các đối tượng hình sự ở các địa bàn khác và ngay chính địa bàn Kỳ Anh trong “làm ăn” đã được manh động giải quyết bằng dao, súng. 

Dùng súng AK để giải quyết mâu thuẫn

Dùng súng AK để giải quyết mâu thuẫn

Mâu thuẫn giữa các đối tượng hình sự ở các địa bàn khác và ngay chính địa bàn Kỳ Anh trong “làm ăn” đã được manh động giải quyết bằng dao, súng. 

Vụ nữ doanh nhân bị sát hại ở Trung Quốc: Bộ Công an vào cuộc
Vụ nữ doanh nhân bị sát hại ở Trung Quốc: Bộ Công an vào cuộc

Cục Cảnh sát hình sự (C45) được giao phối hợp các cơ quan hữu quan để xác minh, làm rõ vụ bà Hà Thúy Linh (45 tuổi) chết nghi bị sát hại tại Trung Quốc.

Vụ nữ doanh nhân bị sát hại ở Trung Quốc: Bộ Công an vào cuộc

Vụ nữ doanh nhân bị sát hại ở Trung Quốc: Bộ Công an vào cuộc

Cục Cảnh sát hình sự (C45) được giao phối hợp các cơ quan hữu quan để xác minh, làm rõ vụ bà Hà Thúy Linh (45 tuổi) chết nghi bị sát hại tại Trung Quốc.

Nạn nhân thứ hai vụ đâm chết bạn nhậu đã tử vong
Nạn nhân thứ hai vụ đâm chết bạn nhậu đã tử vong

Nạn nhân thứ hai trong vụ đâm chết bạn nhậu bằng dao mổ heo đã tử vong do vết đâm ở ổ bụng quá nặng.

Nạn nhân thứ hai vụ đâm chết bạn nhậu đã tử vong

Nạn nhân thứ hai vụ đâm chết bạn nhậu đã tử vong

Nạn nhân thứ hai trong vụ đâm chết bạn nhậu bằng dao mổ heo đã tử vong do vết đâm ở ổ bụng quá nặng.

Vụ đánh chết một Công an viên ở Bắc Ninh: Tạm giam thêm 3 đối tượng
Vụ đánh chết một Công an viên ở Bắc Ninh: Tạm giam thêm 3 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan vụ đánh chết một công an viên.

Vụ đánh chết một Công an viên ở Bắc Ninh: Tạm giam thêm 3 đối tượng

Vụ đánh chết một Công an viên ở Bắc Ninh: Tạm giam thêm 3 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan vụ đánh chết một công an viên.

Băng nhóm nghi trộm chó bắn súng điện chống trả công an viên
Băng nhóm nghi trộm chó bắn súng điện chống trả công an viên

Phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe không biển số, có biểu hiện nghi vấn, bị tổ tuần tra của Công an xã chặn bắt, đối tượng dùng súng điện bắn trả.

Băng nhóm nghi trộm chó bắn súng điện chống trả công an viên

Băng nhóm nghi trộm chó bắn súng điện chống trả công an viên

Phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe không biển số, có biểu hiện nghi vấn, bị tổ tuần tra của Công an xã chặn bắt, đối tượng dùng súng điện bắn trả.

Anh em cùng cha khác mẹ đánh nhau, 1 người chết
Anh em cùng cha khác mẹ đánh nhau, 1 người chết

Người anh cùng mẹ khác cha xảy ra mâu thuẫn với bạn của em trai, bênh bạn, hai anh em xảy ra cự cãi và đánh nhau hậu quả một người tử vong. 

Anh em cùng cha khác mẹ đánh nhau, 1 người chết

Anh em cùng cha khác mẹ đánh nhau, 1 người chết

Người anh cùng mẹ khác cha xảy ra mâu thuẫn với bạn của em trai, bênh bạn, hai anh em xảy ra cự cãi và đánh nhau hậu quả một người tử vong. 

Bênh mẹ, dùng dao đâm chết em họ
Bênh mẹ, dùng dao đâm chết em họ

Nghi ngờ em họ ói mửa mà không dội rửa khiến mẹ trượt chân té ngã, chị họ lấy dao đâm chết em.

Bênh mẹ, dùng dao đâm chết em họ

Bênh mẹ, dùng dao đâm chết em họ

Nghi ngờ em họ ói mửa mà không dội rửa khiến mẹ trượt chân té ngã, chị họ lấy dao đâm chết em.

Vụ án kinh hoàng ở Bắc Giang: Phát hiện một phần thi thể dưới suối
Vụ án kinh hoàng ở Bắc Giang: Phát hiện một phần thi thể dưới suối

VOV.VN - Người dân phát hiện ra một phần thi thể của nạn nhân nổi ở suối. Theo người nhà, nạn nhân đã bị mất tích một thời gian.

Vụ án kinh hoàng ở Bắc Giang: Phát hiện một phần thi thể dưới suối

Vụ án kinh hoàng ở Bắc Giang: Phát hiện một phần thi thể dưới suối

VOV.VN - Người dân phát hiện ra một phần thi thể của nạn nhân nổi ở suối. Theo người nhà, nạn nhân đã bị mất tích một thời gian.

Tạm giữ kẻ cướp xe buýt gây náo loạn kinh hoàng trên đường phố
Tạm giữ kẻ cướp xe buýt gây náo loạn kinh hoàng trên đường phố

Sau khi đánh một phụ xe buýt bị thương, một hành khách chạy tới nằm ngang trước đầu xe này rồi tiếp đến nhảy lên cướp vô lăng, tự ý lái xe bỏ chạy.

Tạm giữ kẻ cướp xe buýt gây náo loạn kinh hoàng trên đường phố

Tạm giữ kẻ cướp xe buýt gây náo loạn kinh hoàng trên đường phố

Sau khi đánh một phụ xe buýt bị thương, một hành khách chạy tới nằm ngang trước đầu xe này rồi tiếp đến nhảy lên cướp vô lăng, tự ý lái xe bỏ chạy.

Truy bắt nhóm côn đồ chém gục 2 thanh niên giữa phố
Truy bắt nhóm côn đồ chém gục 2 thanh niên giữa phố

Nhóm khoảng 15 người lao vào đánh, chém tới tấp hai thanh niên khác khiến một người bị thương nặng ở đầu, cổ, người còn lại bị đâm thủng bụng. 

Truy bắt nhóm côn đồ chém gục 2 thanh niên giữa phố

Truy bắt nhóm côn đồ chém gục 2 thanh niên giữa phố

Nhóm khoảng 15 người lao vào đánh, chém tới tấp hai thanh niên khác khiến một người bị thương nặng ở đầu, cổ, người còn lại bị đâm thủng bụng. 

16 năm tù cho kẻ nổ súng quân dụng gây chết người
16 năm tù cho kẻ nổ súng quân dụng gây chết người

Sau 4 ngày nghị án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Xuân Nam 16 năm tù cho 2 tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và giết người.

16 năm tù cho kẻ nổ súng quân dụng gây chết người

16 năm tù cho kẻ nổ súng quân dụng gây chết người

Sau 4 ngày nghị án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Xuân Nam 16 năm tù cho 2 tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và giết người.

Xử lý hành chính thanh niên đột nhập Nhà thờ Đức Bà
Xử lý hành chính thanh niên đột nhập Nhà thờ Đức Bà

Lãnh đạo công an quận 1 cho biết đang lập hồ sơ để xử lý hành chính đối với nam thanh niên đột nhập vào Nhà thờ Đức Bà để trộm tài sản.

Xử lý hành chính thanh niên đột nhập Nhà thờ Đức Bà

Xử lý hành chính thanh niên đột nhập Nhà thờ Đức Bà

Lãnh đạo công an quận 1 cho biết đang lập hồ sơ để xử lý hành chính đối với nam thanh niên đột nhập vào Nhà thờ Đức Bà để trộm tài sản.

Mạo nhận làm việc ở Tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mạo nhận làm việc ở Tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh tự nhận mình đang làm việc tại Tỉnh ủy Đắk Lắk để nhận chạy việc cho nhiều người, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Mạo nhận làm việc ở Tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mạo nhận làm việc ở Tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh tự nhận mình đang làm việc tại Tỉnh ủy Đắk Lắk để nhận chạy việc cho nhiều người, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.