Tin nóng trong ngày: Tạm giữ 21 thanh niên gốc Phi ở TPHCM

VOV.VN - Hàng trăm thanh niên gốc Phi bỏ chạy tán loạn khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng tạm giữ 21 người không có giấy tờ.

** Tối 28/12, Công an TP.HCM và Công an quận Gò Vấp bất ngờ ập vào một số cửa hàng, quán ăn tại tầng trệt Lô A, chung cư Gia Khang (đường Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để kiểm tra những người da đen đang cư trú, làm việc tại đây.

Thấy lực lượng kiểm tra, hàng trăm nam thanh niên người da đen gốc châu Phi (chủ yếu là quốc tịch Nigeria) bỏ chạy tán loạn làm náo loạn cả khu phố.

Lực lượng chức năng đã phải huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động, công an, dân quân tự vệ vây bắt. Một số người đã chống trả quyết liệt khiến lực lượng chức năng buộc phải bắn súng điện mới khống chế được.

Theo một cán bộ Công an TP.HCM, trước mắt, công an chỉ mới kiểm tra hành chính về giấy tờ, hộ chiếu… Lực lượng chức năng đã mời 52 người gốc Phi về trụ sở làm việc. Đồng thời, thu giữ hơn 40 xe gắn máy không có giấy tờ của những người này. Hiện cơ quan công an đã cho 31 người ra về.

** Ngày 29/12, phiên tòa xét xử vụ đại án tham nhũng ở Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội bước sang ngày làm việc thứ 8. Tại phiên tòa hôm nay, trong phần nói lời sau cùng, Bị cáo Phạm Thanh Tân – cựu Tổng giám đốc Agribank cho rằng mình bị thiệt thòi khi bị kết án hai tội danh. “Tôi là người được rèn luyện, đào tạo và đóng góp rất lớn, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến thành tích cả. Cái lớn nhất là tôi được ghi nhận của hàng chục ngàn cán bộ. Lời xin lỗi có lẽ muộn rồi. Tâm nguyện của tôi sau này hoàn thiện những cái gì mà họ (ngân hàng) còn thiếu sót”, bị cáo Tân nói.

** Ngày 29/12, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tố các bị can Ngô Văn Chiến (35 tuổi), Trần Văn Sự (40 tuổi), Đặng Anh Tuấn (35 tuổi, cùng trú thôn 5, xã Cư Yang, huyện Ea Kar) và Bùi Thị Chiên (37 tuổi, trú thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là sàn giao dịch thương mại điện tử để mua bán, kinh doanh gian hàng ảo trên mạng…  4 bị can đã bán được 2.054 gian hàng ảo, thu và chuyển về cho Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 tại Hà Nội số tiền hơn 10,6 tỷ đồng; được công ty này trích cho số tiền hoa hồng là 3,2 tỷ đồng.

** Tối 28/12, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong vụ án 2 cây xăng đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng) và Yên Viên (Gia Lâm), về hành vi Lừa dối khách hàng (theo điều 162 BLHS).

Trước đó, CQĐT đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và ra quyết định khởi tố vụ án về tội danh nêu trên. Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng nêu trên là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và ông Trần Thanh Trình; cùng 6 nhân viên cây xăng Trần Khát Chân.

** Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết vừa bắt quả tang một vụ mua bán dâm trong quán cà phê tại địa bàn xã Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Khoảng 15h ngày 28/12, các trinh sát hình sự bất ngờ ập vào bên trong quán cafe Thùy Trang (ở ấp Long Hòa, xã Giao Long, huyện Châu Thành) do Trương Thị Bé Ba, SN: 1980 (ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) làm chủ đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua dâm. Trong đó, Bé Ba vừa làm chủ vừa thực hiện hành vi bán dâm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 02 bao cao su đã qua sử dụng, 03 điện thoại di động cùng 250.000 đồng. Làm việc bước đầu, Bé Ba khai nhận có tổ chức mua bán dâm cho những khách có nhu cầu mua dâm khi đến uống cà phê tại quán do mình làm chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa
Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng có gắn chip để ăn bớt xăng dầu.

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn bớt xăng dầu bằng điều khiển từ xa

Trong 8 đối tượng bị bắt khẩn cấp có 2 cửa hàng trưởng của 2 cây xăng có gắn chip để ăn bớt xăng dầu.

Xét xử vụ án buôn lậu dầu diezen trị giá hơn 168 tỷ đồng
Xét xử vụ án buôn lậu dầu diezen trị giá hơn 168 tỷ đồng

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thế Dũng và 13 bị cáo khác lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước đã bán chót lọt số dầu lên tới gần 170 tỷ đồng

Xét xử vụ án buôn lậu dầu diezen trị giá hơn 168 tỷ đồng

Xét xử vụ án buôn lậu dầu diezen trị giá hơn 168 tỷ đồng

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thế Dũng và 13 bị cáo khác lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước đã bán chót lọt số dầu lên tới gần 170 tỷ đồng

Sát hại bạn nhậu vì chén rượu mời
Sát hại bạn nhậu vì chén rượu mời

Sau khi to tiếng với anh Ân vì bị ép uống rượu, ông Huấn cầm dao rình trên đường, lao ra chém anh này.

Sát hại bạn nhậu vì chén rượu mời

Sát hại bạn nhậu vì chén rượu mời

Sau khi to tiếng với anh Ân vì bị ép uống rượu, ông Huấn cầm dao rình trên đường, lao ra chém anh này.

Triệt phá đường dây bán dâm núp bóng quán cà phê
Triệt phá đường dây bán dâm núp bóng quán cà phê

Bất ngờ ập vào quán cà phê, các trinh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua dâm, chủ quán cà phê cũng thực hiện hành vi bán dâm.

Triệt phá đường dây bán dâm núp bóng quán cà phê

Triệt phá đường dây bán dâm núp bóng quán cà phê

Bất ngờ ập vào quán cà phê, các trinh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua dâm, chủ quán cà phê cũng thực hiện hành vi bán dâm.

Công an TPHCM tạm giữ 21 người gốc Phi không có giấy tờ tùy thân
Công an TPHCM tạm giữ 21 người gốc Phi không có giấy tờ tùy thân

VOV.VN - Qua kiểm tra sàng lọc, trong số 52 người được đưa về trụ sở làm việc, công an đã cho về 31 người, tạm giữ 21 người không có giấy tờ tùy thân.

Công an TPHCM tạm giữ 21 người gốc Phi không có giấy tờ tùy thân

Công an TPHCM tạm giữ 21 người gốc Phi không có giấy tờ tùy thân

VOV.VN - Qua kiểm tra sàng lọc, trong số 52 người được đưa về trụ sở làm việc, công an đã cho về 31 người, tạm giữ 21 người không có giấy tờ tùy thân.

Truy tố 4 đối tượng cầm đầu đường dây MB24 tại Đắk Lắk
Truy tố 4 đối tượng cầm đầu đường dây MB24 tại Đắk Lắk

Bằng thủ đoạn lừa đảo bán các gian hàng ảo trên mạng, 4 bị can đã chuyển về cho Công ty CP đào tạo mua bán trực tuyến MB24 tại Hà Nội số tiền hơn 10,6 tỷ đồng.

Truy tố 4 đối tượng cầm đầu đường dây MB24 tại Đắk Lắk

Truy tố 4 đối tượng cầm đầu đường dây MB24 tại Đắk Lắk

Bằng thủ đoạn lừa đảo bán các gian hàng ảo trên mạng, 4 bị can đã chuyển về cho Công ty CP đào tạo mua bán trực tuyến MB24 tại Hà Nội số tiền hơn 10,6 tỷ đồng.

Đâm chết người vì bị góp ý tại quán nhậu
Đâm chết người vì bị góp ý tại quán nhậu

Bị anh Thảo góp ý không nên cãi nhau ở chỗ đông người, Phúc đứng lên bỏ đi. Một lúc sau quay lại mang theo dao, lưỡi lê đuổi theo đâm anh Thảo.

Đâm chết người vì bị góp ý tại quán nhậu

Đâm chết người vì bị góp ý tại quán nhậu

Bị anh Thảo góp ý không nên cãi nhau ở chỗ đông người, Phúc đứng lên bỏ đi. Một lúc sau quay lại mang theo dao, lưỡi lê đuổi theo đâm anh Thảo.

Bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 5 bánh heroin
Bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 5 bánh heroin

VOV.VN - Bất ngờ kiểm tra chiếc xe taxi, phát hiện hành khách đi trên xe giấu nhiều bánh heroin quanh người. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 5 bánh heroin

Bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 5 bánh heroin

VOV.VN - Bất ngờ kiểm tra chiếc xe taxi, phát hiện hành khách đi trên xe giấu nhiều bánh heroin quanh người. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Tạm giữ gần 100 nam thanh niên gốc Phi ở TPHCM
Tạm giữ gần 100 nam thanh niên gốc Phi ở TPHCM

Bất ngờ kiểm tra hành chính, công an TPHCM đưa về trụ sở tạm giữ gần 100 nam thanh niên chủ yếu quốc tịch Nigeria không có giấy tờ hợp pháp.

Tạm giữ gần 100 nam thanh niên gốc Phi ở TPHCM

Tạm giữ gần 100 nam thanh niên gốc Phi ở TPHCM

Bất ngờ kiểm tra hành chính, công an TPHCM đưa về trụ sở tạm giữ gần 100 nam thanh niên chủ yếu quốc tịch Nigeria không có giấy tờ hợp pháp.

Hai nữ sinh mất tích bí ẩn đã về nhà
Hai nữ sinh mất tích bí ẩn đã về nhà

Người nhà 2 nữ sinh cho biết 2 cháu đã trở về nhà sau gần 1 tuần mất tích, cả hai đều mệt mỏi, hỏi gì cũng nói không biết.

Hai nữ sinh mất tích bí ẩn đã về nhà

Hai nữ sinh mất tích bí ẩn đã về nhà

Người nhà 2 nữ sinh cho biết 2 cháu đã trở về nhà sau gần 1 tuần mất tích, cả hai đều mệt mỏi, hỏi gì cũng nói không biết.

"Yêu râu xanh" 67 tuổi xâm hại bé gái 10 tuổi lĩnh án 8 năm tù
"Yêu râu xanh" 67 tuổi xâm hại bé gái 10 tuổi lĩnh án 8 năm tù

Thấy cháu bé đi vào buồng nhà mình, lợi dụng lúc không có ai, yêu râu xanh nảy sinh ý định xấu xâm hại cháu bé.

"Yêu râu xanh" 67 tuổi xâm hại bé gái 10 tuổi lĩnh án 8 năm tù

"Yêu râu xanh" 67 tuổi xâm hại bé gái 10 tuổi lĩnh án 8 năm tù

Thấy cháu bé đi vào buồng nhà mình, lợi dụng lúc không có ai, yêu râu xanh nảy sinh ý định xấu xâm hại cháu bé.

Nam thanh niên bị đâm tử vong khi đang đi chơi cùng bạn gái
Nam thanh niên bị đâm tử vong khi đang đi chơi cùng bạn gái

Đang cùng bạn gái đi chơi tối, anh Hiệp bất ngờ bị nhóm côn đồ rượt đuổi, dùng dao đoạt mạng. Cô gái may mắn thoát nạn vì được người dân giải cứu.

Nam thanh niên bị đâm tử vong khi đang đi chơi cùng bạn gái

Nam thanh niên bị đâm tử vong khi đang đi chơi cùng bạn gái

Đang cùng bạn gái đi chơi tối, anh Hiệp bất ngờ bị nhóm côn đồ rượt đuổi, dùng dao đoạt mạng. Cô gái may mắn thoát nạn vì được người dân giải cứu.

Tin lời người quen, bé gái 15 tuổi bị hãm hiếp
Tin lời người quen, bé gái 15 tuổi bị hãm hiếp

Nhìn thấy 2 bé gái chơi bên lề đường, Quý dụ C đi theo để phụ ôm cây cảnh, rồi chờ đến chỗ vắng người, khống chế, hiếp dâm bé C.

Tin lời người quen, bé gái 15 tuổi bị hãm hiếp

Tin lời người quen, bé gái 15 tuổi bị hãm hiếp

Nhìn thấy 2 bé gái chơi bên lề đường, Quý dụ C đi theo để phụ ôm cây cảnh, rồi chờ đến chỗ vắng người, khống chế, hiếp dâm bé C.

Kẻ cướp vào phòng bác sĩ kề dao uy hiếp cướp điện thoại
Kẻ cướp vào phòng bác sĩ kề dao uy hiếp cướp điện thoại

VOV.VN - Sáng sớm nay, tên cướp táo tợn uy hiếp nữ bác sĩ trong phòng làm việc và cướp đi chiếc điện thoại di động.

Kẻ cướp vào phòng bác sĩ kề dao uy hiếp cướp điện thoại

Kẻ cướp vào phòng bác sĩ kề dao uy hiếp cướp điện thoại

VOV.VN - Sáng sớm nay, tên cướp táo tợn uy hiếp nữ bác sĩ trong phòng làm việc và cướp đi chiếc điện thoại di động.

Giết người xong còn cầm dao đi “khoe“
Giết người xong còn cầm dao đi “khoe“

Trả lời như để dằn mặt đám thanh niên, Quang nói: “Không có giấy tờ, có con dao tao vừa đâm thằng kia”, rồi vứt con dao xuống đường và bỏ đi...

Giết người xong còn cầm dao đi “khoe“

Giết người xong còn cầm dao đi “khoe“

Trả lời như để dằn mặt đám thanh niên, Quang nói: “Không có giấy tờ, có con dao tao vừa đâm thằng kia”, rồi vứt con dao xuống đường và bỏ đi...