Tin nóng trong ngày:Hàng chục người bị một giáo viên lừa tiền tỷ

VOV.VN - Lừa hàng chục người đầu tư vào phần mềm trò chơi, Lê Thị Tân, giáo viên tiểu học ở Kon Tum đã chiếm đoạt của các nạn nhân trên 7 tỷ đồng

** Liên quan vụ bà Lê Thị Tân (45 tuổi), giáo viên trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum lôi kéo hơn 30 người tham gia đầu tư vào phần mềm game trí tuệ 2 phiên bản Hồng Kông và Việt Nam rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum, cho biết, trong số hơn 30 người ở các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Kiên Giang, Hưng Yên tham gia rồi bị bà Tân chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, người bị hại nhiều nhất là một cán bộ công tác ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với số tiền gần 1 tỷ đồng. 

Quá trình khám xét, công an cũng thu thêm nhiều đơn trình báo của nhiều người khác, không nằm trong số hơn 30 người đã thống kê, nên khả năng số người bị hại vẫn còn.

** Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Lào Cai) cho biết vừa phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng Trung Quốc giải cứu thành công 4 nạn nhân bị mua bán trở về đoàn tụ với gia đình.

Đến ngày 1/11, các nạn nhân đã được đưa về Trung Tâm tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh Lào Cai, để chăm sóc và hỗ trợ về tâm lý. 

Quá trình đấu tranh bước đầu xác minh, các nạn nhân trên quen biết 2 đối tượng qua mạng xã hội. Qua điện thoại, 2 đối tượng rủ 4 nạn nhân đi chơi rồi lừa bán sang Trung Quốc. 

Tại Trung Quốc, họ bị đánh đập và đe dọa sẽ giết chết nếu có ý định bỏ trốn. Khi các đối tượng chuẩn bị mang 4 nạn nhân bán vào nhà chứa thì bị lực lượng Công an, Biên phòng Trung Quốc phát hiện và giải cứu.

** Sáng 2/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Văn Nguyên (SN 1975, trú tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Lương Văn Nguyên sau khi uống rượu đến nhà anh Lữ Văn Duyết ở cùng thôn chơi.

Thấy Nguyên trong tình trạng đã uống rượu nên anh Duyết nói Nguyên đi vào trong giường nằm nghỉ, rồi nói con trai là Lữ Ngọc Long vào bật quạt điện cho Nguyên nhưng cháu Long không nghe. Cháu Lang Thị N. (SN 2006, con gái anh Lữ Văn Duyên và chị Lang Thị Dung ở cùng thôn) đang chơi gần đấy nghe vậy liền chạy vào bật quạt điện cho Nguyên. Nhìn thấy cháu N, dục vọng trong người nổi lên nên Nguyên đã rủ cháu N. đi hái măng và được cháu N. đồng ý.

Sau đó, Nguyên dẫn cháu N. đi đến lô cao su cách nhà anh Duyết khoảng 200m liên tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu N.

Thấy con gái về nhà trong bộ dạng quần áo xộc xệch, ướt nên mẹ  cháu N. gặng hỏi và được biết vụ việc. Nghe xong chị Dung đã đưa cháu N. đến cơ quan công an trình báo.

** Công an Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vừa khám phá xong chuyên án, triệt phá một đường dây dây cung cấp ma túy cho vũ trường, bắt giữ 3 đối tượng là: Nguyễn Phước Minh, sinh năm 1995, ngụ quận Bình Tân; Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1995 và Trần Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1995, cùng ngụ Quận 10. Qua khám xét căn hộ chung cư ở quận 7- nơi các đối tượng trú ngụ, lực lượng chức năng thu giữ 25 gói nylon chứa tinh thể không màu, 1 gói chứa tinh chất màu trắng đục, hơn 250 viên nén hình tròn màu trắng ngà và màu vàng cùng 320 triệu đồng tiền mặt. 

Kết quả giám định cho thấy, tang vật trên là 90g Ketamine và hơn 250 viên nén có tổng trọng lượng gần 65g thuộc loại ma túy tổng hợp.   

Các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên với giá 90 triệu đồng của một đầu nậu, sau đó đem về chia nhỏ để các thành viên trong nhóm mang đi bán cho các con nghiện ở các quán bar, vũ trường trên địa bàn.

** Sáng 2/11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo duy nhất của vụ án là Trần Thị Kim Tỵ (38 tuổi) - nguyên thường trực Ủy ban MTTQVN TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Theo án sơ thẩm số 13/2015/HSST ngày 16-7-2015 của TAND tỉnh Hậu Giang, từ năm 2008 đến đầu năm 2014, Trần Thị Kim Tỵ lợi dụng danh nghĩa là chủ tịch Hội Phụ nữ phường và sau đó chuyển về giữ chức vụ thường trực Ủy ban MTTQVN TP Vị Thanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt của người cho vay. Trong thời gian từ tháng 11/2012 đến ngày 20/2/2014, bị cáo Tỵ đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của bốn người bị hại trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và TP Vị Thanh với số tiền 15,5 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Tỵ dùng để trả nợ, mua đất, mua nhà và chi xài cá nhân. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Kim Tỵ 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Tỵ có trách nhiệm trả lại số tiền trên 12 tỉ đồng đã chiếm đoạt cho những người bị hại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ tạt nồi cháo nóng vào chồng khi bị đánh
Vợ tạt nồi cháo nóng vào chồng khi bị đánh

Mâu thuẫn, bị chồng đuổi đánh, bà Hương bất ngờ bưng nồi cháo đang sôi tạt thẳng vào mặt chồng

Vợ tạt nồi cháo nóng vào chồng khi bị đánh

Vợ tạt nồi cháo nóng vào chồng khi bị đánh

Mâu thuẫn, bị chồng đuổi đánh, bà Hương bất ngờ bưng nồi cháo đang sôi tạt thẳng vào mặt chồng

Kẻ hiếp dâm cô gái trẻ bị bắt sau 22 năm khi từ Trung Quốc về Việt Nam
Kẻ hiếp dâm cô gái trẻ bị bắt sau 22 năm khi từ Trung Quốc về Việt Nam

Định hiếp dâm cô gái trẻ rồi trốn bỏ trốn suốt 22 năm. Cuối tháng 10, đối tượng vừa từ Trung Quốc về Việt Nam đã bị bắt giữ.

Kẻ hiếp dâm cô gái trẻ bị bắt sau 22 năm khi từ Trung Quốc về Việt Nam

Kẻ hiếp dâm cô gái trẻ bị bắt sau 22 năm khi từ Trung Quốc về Việt Nam

Định hiếp dâm cô gái trẻ rồi trốn bỏ trốn suốt 22 năm. Cuối tháng 10, đối tượng vừa từ Trung Quốc về Việt Nam đã bị bắt giữ.

Triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho các bar, vũ trường
Triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho các bar, vũ trường

VOV.VN - Trinh sát bất ngờ ập vào căn hộ chung cư ở quận 7, TPHCM bắt quả tang 3 đối tượng đang phân chia ma túy chuẩn bị đi bán ở các bar, vũ trường.

Triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho các bar, vũ trường

Triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho các bar, vũ trường

VOV.VN - Trinh sát bất ngờ ập vào căn hộ chung cư ở quận 7, TPHCM bắt quả tang 3 đối tượng đang phân chia ma túy chuẩn bị đi bán ở các bar, vũ trường.

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng
Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Bị hại trong vụ án kháng cáo vì cho rằng số tiền bị cáo chiếm đoạt được chuyển trả nợ chủ yếu cho vợ của nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Bị hại trong vụ án kháng cáo vì cho rằng số tiền bị cáo chiếm đoạt được chuyển trả nợ chủ yếu cho vợ của nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

Nhân viên đi lĩnh 1,3 tỷ đồng rồi báo cướp giả
Nhân viên đi lĩnh 1,3 tỷ đồng rồi báo cướp giả

Sau khi rút tiền ở ngân hàng, Dũng tự lấy đất cát bôi lên người, làm giả bị đánh và điện về công ty thông báo bị cướp tiền và xe.

Nhân viên đi lĩnh 1,3 tỷ đồng rồi báo cướp giả

Nhân viên đi lĩnh 1,3 tỷ đồng rồi báo cướp giả

Sau khi rút tiền ở ngân hàng, Dũng tự lấy đất cát bôi lên người, làm giả bị đánh và điện về công ty thông báo bị cướp tiền và xe.

Y án 16 năm tù đối tượng giết người lúc nửa đêm
Y án 16 năm tù đối tượng giết người lúc nửa đêm

Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, năm 14 tuổi, trên đường đi tìm cha, Trung mua 1 con dao để phòng thân. Nào ngờ con dao ấy khiến Trung phải sống cảnh tù tội

Y án 16 năm tù đối tượng giết người lúc nửa đêm

Y án 16 năm tù đối tượng giết người lúc nửa đêm

Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, năm 14 tuổi, trên đường đi tìm cha, Trung mua 1 con dao để phòng thân. Nào ngờ con dao ấy khiến Trung phải sống cảnh tù tội

Trộm xe ở Hà Nội, trốn vào Bình Phước vẫn không thoát
Trộm xe ở Hà Nội, trốn vào Bình Phước vẫn không thoát

Đối tượng khai nhận phá khóa để trộm chiếc xe trên tại Hà Nội, sau đó mang xe vào TP.HCM làm giả giấy tờ rồi về Bình Phước sử dụng

Trộm xe ở Hà Nội, trốn vào Bình Phước vẫn không thoát

Trộm xe ở Hà Nội, trốn vào Bình Phước vẫn không thoát

Đối tượng khai nhận phá khóa để trộm chiếc xe trên tại Hà Nội, sau đó mang xe vào TP.HCM làm giả giấy tờ rồi về Bình Phước sử dụng

4 cô gái bị bạn quen qua mạng lừa bán sang Trung Quốc
4 cô gái bị bạn quen qua mạng lừa bán sang Trung Quốc

Quen biết qua mạng xã hội, 2 đối tượng gọi điện thoại rủ 4 nạn nhân đi chơi rồi lừa bán sang Trung Quốc. Họ bị đánh đập, đe dọa giết nếu có ý định bỏ trốn.

4 cô gái bị bạn quen qua mạng lừa bán sang Trung Quốc

4 cô gái bị bạn quen qua mạng lừa bán sang Trung Quốc

Quen biết qua mạng xã hội, 2 đối tượng gọi điện thoại rủ 4 nạn nhân đi chơi rồi lừa bán sang Trung Quốc. Họ bị đánh đập, đe dọa giết nếu có ý định bỏ trốn.

Cô giáo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng: Người bị hại có thể còn tăng
Cô giáo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng: Người bị hại có thể còn tăng

VOV.VN - Ngoài 30 người ở các tỉnh thành được thống kê là nạn nhân của một cô giáo tiểu học, công an cho biết có thể còn nhiều nạn nhân khác chưa trình báo.

Cô giáo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng: Người bị hại có thể còn tăng

Cô giáo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng: Người bị hại có thể còn tăng

VOV.VN - Ngoài 30 người ở các tỉnh thành được thống kê là nạn nhân của một cô giáo tiểu học, công an cho biết có thể còn nhiều nạn nhân khác chưa trình báo.

Đi thăm người ốm mang theo heroin để sử dụng
Đi thăm người ốm mang theo heroin để sử dụng

4 đối tượng đi từ Thái Bình lên Hà Nội thăm người ốm mang theo 2 túi heroin để sử dụng.

Đi thăm người ốm mang theo heroin để sử dụng

Đi thăm người ốm mang theo heroin để sử dụng

4 đối tượng đi từ Thái Bình lên Hà Nội thăm người ốm mang theo 2 túi heroin để sử dụng.

Bắt tạm giam thủ phạm đánh học sinh lớp 8 chấn thương sọ não
Bắt tạm giam thủ phạm đánh học sinh lớp 8 chấn thương sọ não

Sau thời gian bị tạm giữ hình sự, Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997) bị bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích cho 1 học sinh lớp 8.

Bắt tạm giam thủ phạm đánh học sinh lớp 8 chấn thương sọ não

Bắt tạm giam thủ phạm đánh học sinh lớp 8 chấn thương sọ não

Sau thời gian bị tạm giữ hình sự, Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997) bị bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích cho 1 học sinh lớp 8.

Lĩnh 17 năm tù vì rủ bé gái đi hái măng rồi hai lần giở trò đồi bại
Lĩnh 17 năm tù vì rủ bé gái đi hái măng rồi hai lần giở trò đồi bại

Rượu vào, Nguyên đến nhà bạn chơi. Nhìn thấy con gái bạn, Nguyên nảy sinh ý định đồi bại, rủ cháu bé đi hái măng rồi liên tục giao cấu với cháu bé

Lĩnh 17 năm tù vì rủ bé gái đi hái măng rồi hai lần giở trò đồi bại

Lĩnh 17 năm tù vì rủ bé gái đi hái măng rồi hai lần giở trò đồi bại

Rượu vào, Nguyên đến nhà bạn chơi. Nhìn thấy con gái bạn, Nguyên nảy sinh ý định đồi bại, rủ cháu bé đi hái măng rồi liên tục giao cấu với cháu bé

Cháu sát hại cô họ cướp xe máy trong đêm
Cháu sát hại cô họ cướp xe máy trong đêm

Khai với công an, Mạnh cho biết do khó khăn về kinh tế, nợ tiền nên nảy sinh ý đồ giết chị T - cô họ của Mạnh để cướp chiếc xe máy AirBlade và 2 thẻ ATM cùng một ít tiền mặt của chị T.

Cháu sát hại cô họ cướp xe máy trong đêm

Cháu sát hại cô họ cướp xe máy trong đêm

Khai với công an, Mạnh cho biết do khó khăn về kinh tế, nợ tiền nên nảy sinh ý đồ giết chị T - cô họ của Mạnh để cướp chiếc xe máy AirBlade và 2 thẻ ATM cùng một ít tiền mặt của chị T.