Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19

VOV.VN - Nhận thách đố của thành viên nhóm chat trên MXH, H. tung tin người trở về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid -19 tài khoản Facebook của mình.

Ngày 29/2, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, chiều 28/2, đơn vị này đã triệu tập thêm em P.T.H (SN 2004, trú tại thị trấn Tiên Điền) tung tin sai sự thật về dịch COVID–19 trên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận.

Cơ quan công an lấy lời khai nữ sinh H.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 27/2, em H. tham gia vào một nhóm chat trên mạng xã hội rồi thách đố nhau đưa thông tin người Nghi Xuân dương tính với virus COVID-19 lên mạng xã hội. Nhận lời thách đố của mọi người, H. đã đăng tải lên Facebook cá nhân của mình với nội dung “UPDATE khuya: Đã có 3 công dân Nghi Xuân từ Hàn Quốc trở về dương tính với virus corona”.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bài viết đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin được đăng tải này.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin trên là em  P.T.H (SN 2004, trú tại thị trấn Tiên Điền). Đến khoảng 15h chiều 28/2, cơ quan công an đã triệu tập P.T.H và người giám hộ (mẹ nữ sinh) để làm rõ mục đích việc đưa thông tin sai sự thật nói trên.

Tại cơ quan điều tra, P.T.H đã thừa nhận thông tin trên là không đúng sự thật, chỉ nghịch đùa cho vui.

Trước đó, tối 27/2, Công an huyện Nghi Xuân cũng đã triệu tập đối tượng tên Thắm (SN 1985, trú tại thôn An Lạc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid -19 lên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19
Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19

VOV.VN -Đây là trường hợp thứ 10 tại tỉnh Quảng Ngãi tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid- 19 gây hoang mang trong nhân dân.

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19

Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19

VOV.VN -Đây là trường hợp thứ 10 tại tỉnh Quảng Ngãi tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid- 19 gây hoang mang trong nhân dân.

Liên tiếp xử phạt các facebooker đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19
Liên tiếp xử phạt các facebooker đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại Lâm Đồng và Tây Nguyên liên tiếp xử phạt nhiều Facebooker có hành vi đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Liên tiếp xử phạt các facebooker đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19

Liên tiếp xử phạt các facebooker đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại Lâm Đồng và Tây Nguyên liên tiếp xử phạt nhiều Facebooker có hành vi đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Đăng sai nội dung cách chữa virus Covid-19, một phụ nữ bị triệu tập
Đăng sai nội dung cách chữa virus Covid-19, một phụ nữ bị triệu tập

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, L đã thừa nhận việc đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, cam kết xóa bài và không không tái phạm.

Đăng sai nội dung cách chữa virus Covid-19, một phụ nữ bị triệu tập

Đăng sai nội dung cách chữa virus Covid-19, một phụ nữ bị triệu tập

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, L đã thừa nhận việc đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, cam kết xóa bài và không không tái phạm.