Viện trưởng VKS gây tai nạn quá say nên chưa thể lấy lời khai ngay

Sau khi gây ra tai nạn liên hoàn, ông Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông quá say xỉn nên công an chưa thể lấy lời khai ngay trong đêm.

Sáng 5/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông do ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông, gây ra chiều 4/12.

Lực lượng công an dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra

Theo đó, khoảng 17h ngày 4/12, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, ông Hùng điều khiển ô tô BKS 82A- 000.84 lưu thông theo hướng huyện Đắk Hà – TP Kon Tum va chạm với xe máy BKS 82K6 – 0564 do Nguyễn Xuân Thọ (ngụ thị trấn Đắk Hà) điều khiển, chở bà Phạm Thị Thương (SN 1972, ngụ thị trấn Đắk Hà).

Sau đó, ông Hùng chạy thêm 200 m nữa thì va chạm với xe máy BKS 82K7 – 7377 do Trần Thị Mến điều khiển chở Nguyễn Ngọc Minh (SN 2004), cùng ngụ thị trấn Đắk Hà.

Sau khi bỏ chạy đến địa phận TP Kon Tum, đoạn qua ngã ba Trung Tín, chiếc ô tô tiếp tục va chạm với xe máy BKS 82K1 – 019.02 do anh Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1991, ngụ phường Duy Tân, TP Kon Tum) điều khiển, chở anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, ngụ TP Kon Tum) rồi cũng bỏ chạy.

Khi đến bùng binh Duy Tân, xe ông Tùng tông xe máy BKS 81K1 – 01374 do chị Đoàn Thị Thủy (SN 1992, ngụ huyện Kon Rẫy) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1992, ngụ huyện Đắk Hà).

Vụ tai nạn làm tổng cộng 6 người bị thương, trong đó chị Thủy và chị Hương bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku, Gia Lai) tiếp tục điều trị.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, sáng 5/12,  anh Nguyễn Văn Tùng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng chấn thương vùng chân, kể lại, chiều 4/12, khi trên đường từ Đắk Hà về TP Kon Tum anh nghe tiếng xe ô tô chạy rất nhanh, khi anh vừa quay lại, chiếc ô tô này lao đến tông mạnh vào phía sau.

“Lúc đó, tôi cảm nhận mình trượt dài khoảng 15 m, đến khi định thần thì chiếc ô tô đã bỏ chạy rất xa”- anh Tùng nói.

Bà Nguyễn Thị Thắm, mẹ anh Tùng, cho biết vợ ông Hùng đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

Sáng 5/12, công an TP Kon Tum đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn để phục vụ điều tra.

Một lãnh đạo Công an TP Kon Tum cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ban giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo khẩn trương điều tra làm, rõ vụ việc. Do tối 4/12, ông Trần Quang Hùng quá say nên không thể lấy lời khai, lực lượng công an mới chỉ đo nồng độ cồn, kết quả vượt nhiều lần mức cho phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuyết phục Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn liên hoàn ra trình diện
Thuyết phục Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn liên hoàn ra trình diện

21h ngày 4/12, Công an tỉnh Kon Tum đã thuyết phục được tài xế xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn trên suốt quãng đường dài hơn 30km ra trình diện.

Thuyết phục Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn liên hoàn ra trình diện

Thuyết phục Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn liên hoàn ra trình diện

21h ngày 4/12, Công an tỉnh Kon Tum đã thuyết phục được tài xế xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn trên suốt quãng đường dài hơn 30km ra trình diện.

Viện KSND tối cao nói gì về vụ Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn?
Viện KSND tối cao nói gì về vụ Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn?

VOV.VN - Viện trưởng Viện KSND tối cao  yêu cầu Viện KSND tỉnh Kon Tum ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Quang Hùng cho đến khi có quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền

Viện KSND tối cao nói gì về vụ Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn?

Viện KSND tối cao nói gì về vụ Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn?

VOV.VN - Viện trưởng Viện KSND tối cao  yêu cầu Viện KSND tỉnh Kon Tum ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Quang Hùng cho đến khi có quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền