Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?

 Lực lương chức năng đưa kẻ giết người cướp ô tô đến hiện trường khai quật tử thi nghi là của 2 vợ chồng người bạn mà hắn giết trước đó

Như Báo CATP đã đưa tin hung thủ Kiều Quốc Huy (SN 1988) sát hại anh Hoàng Thế Vinh (SN 1980) làm nghề tài xế taxi, sau đó chôn xác anh ở đồi thông Bảo Lâm. Sau khi bắt được tên Huy, Cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, khai thác thông tin. 

Tại cơ quan điều tra, Kiều Quốc Huy đã khai nhận trước đó hắn đã ra tay sát hại 2 người khác. Theo thông tin ban đầu được biết, nạn nhân là vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh cùng sinh năm 1984, ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Đáng sợ hơn, gia đình nạn nhân là bạn thân của Huy, biết gia đình anh Bình có tài sản, đất đai, Huy đã ra tay nhằm chiếm đoạt.

Tên thủ ác Kiều Quốc Huy được đưa đến hiện trường.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, khoảng 18h, ngày 4/3/2012, Huy đến nhà vợ chồng anh Bình ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, nhân lúc anh Bình đi ra phía sau nhà, Huy đi theo và dùng rựa chém vào gáy anh Bình, vứt xác xuống hầm phốt sâu phía sau nhà. Sau đó, hắn vào nhà và dùng dao Thái lan đâm nhiều nhát vào người vợ. Để phi tang dấu vết, phía trên hai xác nạn nhân, Huy còn ném gạch đá, rác để che giấu.

Từ 6h sáng 27/9, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng, cơ quan điều tra tổ chức tiến hành khai quật tử thi. Lực lương chức năng đưa đối tương đến hiện trường. Đến 7 giờ, đã tìm được 4 hố sâu hơn 13m, trong đó có một hố được xác định là có chôn thi thể nạn nhân.

Nhận được tin, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo cho Ban Giám đốc CA Tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án và báo cáo cho lãnh đạo Bộ Công an.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng.

Phóng viên báo CATP HCM đang có mặt tại hiện trường sẽ tiếp tục đưa tin về vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã bắt được nghi phạm giết người cướp ô tô, thu 5 khẩu súng
Đã bắt được nghi phạm giết người cướp ô tô, thu 5 khẩu súng

Nghi can là Kiều Quốc Huy bước đầu thừa nhận một mình giết anh Vinh ngày 22/8 để cướp chiếc Innova

Đã bắt được nghi phạm giết người cướp ô tô, thu 5 khẩu súng

Đã bắt được nghi phạm giết người cướp ô tô, thu 5 khẩu súng

Nghi can là Kiều Quốc Huy bước đầu thừa nhận một mình giết anh Vinh ngày 22/8 để cướp chiếc Innova

Vụ giết người cướp ô tô: Chỉ một đối tượng gây án duy nhất?
Vụ giết người cướp ô tô: Chỉ một đối tượng gây án duy nhất?

Dựa vào các tài liệu, chứng cứ liên quan cùng lời khai của hung thủ, cơ quan điều tra xác định, Kiều Quốc Huy là hung thủ duy nhất của vụ án.

Vụ giết người cướp ô tô: Chỉ một đối tượng gây án duy nhất?

Vụ giết người cướp ô tô: Chỉ một đối tượng gây án duy nhất?

Dựa vào các tài liệu, chứng cứ liên quan cùng lời khai của hung thủ, cơ quan điều tra xác định, Kiều Quốc Huy là hung thủ duy nhất của vụ án.

Bộ Công an khen việc phá nhanh vụ giết tài xế, cướp  ô tô ở Lâm Đồng
Bộ Công an khen việc phá nhanh vụ giết tài xế, cướp ô tô ở Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 4/9, Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Công an khen việc phá nhanh vụ giết tài xế, cướp  ô tô ở Lâm Đồng

Bộ Công an khen việc phá nhanh vụ giết tài xế, cướp ô tô ở Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 4/9, Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết người, cướp ô tô tại Lâm Đồng:
Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết người, cướp ô tô tại Lâm Đồng:

Điều động “con mồi” từ TP.Buôn Ma Thuột, thực hiện hành vi giết người cướp tài sản tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông), đem xác nạn nhân chôn giấu tại Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhưng kẻ gây tội ác đã bị bắt sau 8 ngày gây án.

Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết người, cướp ô tô tại Lâm Đồng:

Thủ đoạn tàn độc của kẻ giết người, cướp ô tô tại Lâm Đồng:

Điều động “con mồi” từ TP.Buôn Ma Thuột, thực hiện hành vi giết người cướp tài sản tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông), đem xác nạn nhân chôn giấu tại Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhưng kẻ gây tội ác đã bị bắt sau 8 ngày gây án.

Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra
Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra

VOV.VN -Công an tỉnh Lâm Đồng di lý nghi can Kiều Quốc Huy qua tỉnh Đắk Nông thực nghiệm điều tra việc giết người cướp ô tô.

Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra

Di lý nghi can giết người cướp ô tô về Đắk Nông thực nghiệm điều tra

VOV.VN -Công an tỉnh Lâm Đồng di lý nghi can Kiều Quốc Huy qua tỉnh Đắk Nông thực nghiệm điều tra việc giết người cướp ô tô.