Vụ thi thể bị đổ bê tông: Công an phong tỏa, khám xét thêm 1 ngôi nhà

VOV.VN - Công an phong tỏa, khám xét ngôi nhà nằm trong khu công nghiệp, cách ngôi nhà xảy ra vụ 2 thi thể bị đổ bê tông hơn 10km.

Liên quan vụ 2 thi thể bị đổ bê tông, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, chiều 18/5, công an phong tỏa nghiêm ngặt ngôi nhà nằm trong khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương cách ngôi nhà xảy ra vụ việc hơn 10km để khám xét. Trong ảnh: Công an phong tỏa căn nhà trong KCN Bàu Bàng. (ảnh: Công an TPHCM)

 Đây là căn nhà được 2 người phụ nữ có liên quan đến vụ án mạng thuê để sinh sống. Một số tang vật cũng được công an thu giữ liên quan nhóm người trên. (ảnh: Infonet)
Riêng tại khách sạn ở Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, TP Thủ Dầu Một – nơi 4 người phụ nữ thuê ở một tháng, cảnh sát cũng đang phong tỏa căn phòng, chờ khám nghiệm. (ảnh: Zing.vn)

Trước đó, khoảng 2h30 rạng sáng 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 phụ nữ trong nghi án giết 2 nam thanh niên rồi phi tang gây rúng động dư luận tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Trong ảnh: 2 trong 4 đối tượng bị bắt.


Các đối tượng bị bắt giữ tại một khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) gồm, Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; Lê Phú Hạnh (SN 1965), ngụ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương và một người tên V. Cả nhóm này bị bắt khi lái chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ BKS 51A-718.30 đi ra từ khách sạn một khu dân cư Tiamo.

Qua đấu tranh đến nay, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi sát hại 2 nam thanh niên để phi tang. Do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt, các đối tượng đã nhẫn tâm sát hai nạn nhân rồi phi tang xác vào thùng phuy đổ bê tông. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (ảnh: Vietnam Plus)
Ở một diễn biến khác, thông tin trên Thanh Niên cho hay, Trịnh Thị Hồng Hoa là mẹ của Phạm Thị Thiên Hà, trước đây cư ngụ tại Q.Tân Phú (TP.HCM), nhưng đã đi chuyển đi nơi khác khoảng 4 năm. Phạm Thị Thiên Hà từng có thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, sau đó về Việt Nam. 
Căn nhà phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông và keo trong thùng nhựa ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương) do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm chủ. Ông Vương vừa bán lại căn cho ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng) với giá và thoả thuận chiều 15/5 giao nhà. Ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (ảnh: Tuổi Trẻ)
Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong và trình báo Công an. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm khu vực có căn nhà xảy ra vụ án. (ảnh: Nhân Dân)

Sau khi tiếp nhận hiện trường, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện trong phuy nhựa một xác chết thứ 2 cũng đang trong quá trình phân hủy. (Ảnh: CAND)

Căn nhà của ông Vương trước khi bán lại cho ông Huân thì có cho một phụ nữ tên Thanh thuê từ tháng 10/2018. Bà Thanh thường trả tiền thuê nhà trước và trả 3 tháng 1 lần. Sau đó, bà Thanh khóa cửa đi đâu không rõ. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (ảnh: KT)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương: Bí ấn tiếng khóc nửa đêm
Vụ thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương: Bí ấn tiếng khóc nửa đêm

VOV.VN - Hàng xóm quanh ngôi nhà chứa hai thi thể trong thùng bê tông cho biết: Hàng đêm nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra từ ngôi nhà đóng cửa kín mít.

Vụ thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương: Bí ấn tiếng khóc nửa đêm

Vụ thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương: Bí ấn tiếng khóc nửa đêm

VOV.VN - Hàng xóm quanh ngôi nhà chứa hai thi thể trong thùng bê tông cho biết: Hàng đêm nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra từ ngôi nhà đóng cửa kín mít.

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Trích xuất camera tìm kẻ tình nghi
Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Trích xuất camera tìm kẻ tình nghi

Liên quan đến vụ hai thi thể trong thùng bê tông, công an đang truy tìm người phụ nữ tên Thanh thuê nhà để điều tra làm rõ vụ án.

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Trích xuất camera tìm kẻ tình nghi

Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Trích xuất camera tìm kẻ tình nghi

Liên quan đến vụ hai thi thể trong thùng bê tông, công an đang truy tìm người phụ nữ tên Thanh thuê nhà để điều tra làm rõ vụ án.

Đã tìm được 2 người phụ nữ liên quan đến vụ “xác chết trong bê tông”
Đã tìm được 2 người phụ nữ liên quan đến vụ “xác chết trong bê tông”

VOV.VN-2 phụ nữ này bị phát hiện khi đang di chuyển trên chiếc ô tô 7 chỗ rời khỏi 1 khách sạn cùng với 2 phụ nữ khác

Đã tìm được 2 người phụ nữ liên quan đến vụ “xác chết trong bê tông”

Đã tìm được 2 người phụ nữ liên quan đến vụ “xác chết trong bê tông”

VOV.VN-2 phụ nữ này bị phát hiện khi đang di chuyển trên chiếc ô tô 7 chỗ rời khỏi 1 khách sạn cùng với 2 phụ nữ khác

Nhân viên tiếp tân phát hiện 4 phụ nữ vụ “xác chết trong bê tông“
Nhân viên tiếp tân phát hiện 4 phụ nữ vụ “xác chết trong bê tông“

VOV.VN -Việc phát hiện các đối tượng được cho có liên quan vụ "xác chết trong bê tông" thể hiện sự nhanh nhạy của nhân viên tiếp tân khách sạn.

Nhân viên tiếp tân phát hiện 4 phụ nữ vụ “xác chết trong bê tông“

Nhân viên tiếp tân phát hiện 4 phụ nữ vụ “xác chết trong bê tông“

VOV.VN -Việc phát hiện các đối tượng được cho có liên quan vụ "xác chết trong bê tông" thể hiện sự nhanh nhạy của nhân viên tiếp tân khách sạn.

Vụ “xác chết trong bê tông“: Rúng động lời khai của các nghi can
Vụ “xác chết trong bê tông“: Rúng động lời khai của các nghi can

VOV.VN -Nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi sát hại 2 nam thanh niên rồi phi tang xác vào thùng phuy đổ bê tông là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt...

Vụ “xác chết trong bê tông“: Rúng động lời khai của các nghi can

Vụ “xác chết trong bê tông“: Rúng động lời khai của các nghi can

VOV.VN -Nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi sát hại 2 nam thanh niên rồi phi tang xác vào thùng phuy đổ bê tông là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt...