Vừa ra tù, giả gái thực hiện 10 vụ trộm cắp

VOV.VN -Tuấn khai nhận, thường xuyên đóng giả gái và đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tương tự tại thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay (6/7), Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Tuấn (33 tuổi), trú quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tuấn bị bắt khi đóng giả gái để trộm cắp.

Trước đây, Tuấn thường đi hát lô tô và biểu diễn ở các hội chợ để kiếm sống. Trong những chuyến biểu diễn này, Tuấn thường trộm cắp và đã bị tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 9 tháng tù giam. Đầu năm nay, Tuấn ra tù và dạt ra thành phố Đà Nẵng kiếm sống.

Ngựa quen đường cũ, trưa ngày 27/6, Tuấn chủ động trang điểm, đội tóc giả, mặc trang phục phụ nữ, chạy xe máy đến cửa hàng nội thất trên đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Thấy vắng chủ cửa hàng nên Tuấn giả vờ vào coi hàng rồi ăn trộm 2 điện thoại di động trị giá khoảng 50 triệu đồng, mang cầm đồ lấy 7,5 triệu đồng tiêu xài.

Trưa ngày 29/6, Tuấn đến ngã tư Cẩm Lệ và vào siêu thị Vinmart trộm một số mỹ phẩm. Tiếp đó, chiều 30/6, Tuấn vào 2 siêu thị nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng và Âu Cơ ở quận Liên Chiểu để trộm thêm một số hàng gia dụng thì bị Công an bắt giữ.

Tại Cơ quan công an, Tuấn khai nhận, thường xuyên đóng giả gái và đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tương tự tại thành phố Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên