Vứt 2 tạ pháo nổ và súng tự chế bỏ chạy khi bị phát hiện

VOV.VN - Đối tượng vứt gần 2 tạ pháo nổ trong 4 bao tải và một khẩu súng tự chế rồi bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng.

Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Công an huyện Bình Liêu phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo nổ và một khẩu súng tự chế.

Đối tượng Chíu A Tài và tang vật bị thu giữ.

Đêm qua (29/6), tại thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Công an huyện Bình Liêu tổ chức mật phục, phát hiện hai đối tượng điều khiển hai xe mô tô có biểu hiện nghi vấn yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Lợi dụng đêm tối, một đối tượng đã vứt xe bỏ chạy; một đối tượng bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Kiểm tra nhanh hàng hóa và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện gần 2 tạ pháo nổ trong 4 bao tải và một khẩu súng tự chế. Số pháo đựng trong bốn bao có tổng trọng lượng là 183kg.

Đối tượng Chíu A Tài (SN 1993, trú tại thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) khai nhận vận chuyển thuê số hàng này cho một đối tượng không quen biết từ xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu) đến xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) để lấy tiền công.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên