Đảm bảo an toàn cho học sinh Khánh Hòa học bán trú

VOV.VN - Sắp tới, ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa mở rộng dạy học ngày 2 buổi, ăn, nghỉ trưa tại trường cho học sinh các trường Tiểu học trong toàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các trường mầm non ở tỉnh Khánh Hòa đã bình tĩnh xử lý linh hoạt khi xuất hiện F0 trong lớp học, ổn định việc dạy học bán trú. Sắp đến, ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa mở rộng dạy học ngày 2 buổi, ăn, nghỉ trưa tại trường cho học sinh các trường Tiểu học trong toàn tỉnh.

Sau gần 4 tháng đón học sinh trở lại trường, các hoạt động dạy học tại Trường Mầm non Hương Sen, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ổn định. Đây là một trong những trường Mầm non lớn nhất tỉnh Khánh Hòa với hơn 430 học sinh. Giai đoạn đầu, chỉ có khoảng 70% số học sinh đến lớp, ra Tết đã có hơn 98% học sinh tới trường.

Bà Nguyễn Thị Hồng My - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen cho biết, nhà trường thành lập Tổ phòng chống Covid-19 với các bộ phận trong nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh, trạm y tế phường… để kịp thời xử lý, phối hợp điều tra dịch tễ đối với học sinh.

"Có ca dương tính ở trong lớp thì nhà trường cho kiểm tra, test tất cả các cháu. Các cô tổng vệ sinh sạch sẽ, các cháu đi học bình thường. Còn riêng các cháu dương tính thì cho nghỉ ở nhà, phụ huynh theo dõi, sau khi kết quả âm tính, nhà trường cho các cháu đi học lại. Nhà trường xử lý 2 F0 không có vấn đề gì xảy ra, phụ huynh rất yên tâm khi xử lý kịp thời" - bà Nguyễn Thị Hồng My cho biết.

Dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm học 2020- 2021. Tuy nhiên, các địa phương đã đánh giá mức độ dịch đến tận thôn, tổ dân phố, từ đó, tổ chức dạy học trực tiếp tại những khu vực an toàn.

Từ tháng 11/2021, học sinh luân phiên đến trường. Đến tháng 12, tất cả học sinh đã đến trường học tập trung. Tuy nhiên, hiện học sinh tiểu học mới chỉ học một buổi, chưa thể tổ chức bán trú, gây bất tiện cho cha mẹ học sinh.

Anh Trần Văn Long (phụ huynh học Trường Tiểu học Phước Hòa 2, thành phố Nha Trang) cho biết, học sinh đang học trực tiếp thì lại nghỉ vì lớp có F0, sau đó lại đi học tiếp. Vấn đề này là bình thường trong thời điểm dịch như hiện nay. Việc học bán trú là để thuận lợi cho công việc của phụ huynh, khi không phải đưa đón con nhiều lần.

3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở toàn thành phố Nha Trang có hơn 77.000 học sinh. Sau Tết Nguyên đán, tỷ lệ học sinh đến lớp của khối tiểu học và trung học cơ sở đạt đến 99%, tỷ lệ ra lớp khối mầm non đạt hơn 92%. Hiện nay, toàn bộ các trường khối mầm non đã tổ chức dạy học bán trú, ăn trưa tại trường ổn định. Qua thăm dò ý kiến phụ huynh, có 70%- 80% cha mẹ học sinh đồng ý tổ chức bán trú. 

Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng Phòng Giáo dục thành phố Nha Trang cho biết, để nâng cao chất lượng dạy và học, từ tuần cuối tháng 2, các trường tiểu học sẽ dạy học ngày 2 buổi. Hiện nay, cha mẹ học sinh mong muốn con em được học bán trú nhưng ngành Giáo dục sẽ thận trọng, phối hợp với ngành y tế xây dựng phương án đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh.

“Mầm non phòng học rất rộng đến 80m2 nên số cháu học thưa, nằm thưa, mỗi cháu có 1 thảm riêng, nệm riêng. Còn tiểu học thì phải nằm trên bàn, phòng học chỉ 40m2, có đến 35- 40 học sinh, nằm sát nhau. Vì vậy, Sở thí điểm khoảng 4 trường học bán trú, trường trình phương án lên Sở, sau đó mời y tế xem phương án phòng chống dịch có phù hợp không" - ông Trần Nguyên Lập cho biết.

Từ cuối tháng 1 vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã trở thành vùng xanh, tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 3 đạt hơn 70%. Các trường học cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, mặc dù vẫn còn một số cha mẹ học sinh băn khoăn, nhưng sau khi cho toàn bộ học sinh đến trường học trực tiếp an toàn, việc tổ chức dạy học 2 buổi, cho học sinh học bán trú, ăn trưa tại trường là cần thiết để củng cố chất lượng giáo dục.

“Các địa điểm tổ chức bán trú đã đảm bảo an toàn, các Tổ y tế, kể cả các Tổ Covid-19 cộng đồng ở các địa phương luôn luôn bám sát và có sự chỉ đạo, phối hợp. Tất cả các trường lớp đã chuẩn bị an toàn để đầu tháng 3 có thể tổ chức được bán trú ở các khối học" - ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh từ lớp 1 - 6 ở An Giang đi học trực tiếp từ ngày 21/2
Học sinh từ lớp 1 - 6 ở An Giang đi học trực tiếp từ ngày 21/2

VOV.VN - UBND tỉnh An Giang vừa có Công văn thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2.

Học sinh từ lớp 1 - 6 ở An Giang đi học trực tiếp từ ngày 21/2

Học sinh từ lớp 1 - 6 ở An Giang đi học trực tiếp từ ngày 21/2

VOV.VN - UBND tỉnh An Giang vừa có Công văn thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2.

Nhiều địa phương đề xuất sớm có hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú, cách ly học sinh F0
Nhiều địa phương đề xuất sớm có hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú, cách ly học sinh F0

VOV.VN - Nhiều địa phương đề xuất Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về việc thống kê, cách ly học sinh F0, F1 thống nhất để không ảnh hưởng trên diện rộng, hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú để các địa phương thực hiện đảm bảo an toàn, phù hợp…

Nhiều địa phương đề xuất sớm có hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú, cách ly học sinh F0

Nhiều địa phương đề xuất sớm có hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú, cách ly học sinh F0

VOV.VN - Nhiều địa phương đề xuất Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về việc thống kê, cách ly học sinh F0, F1 thống nhất để không ảnh hưởng trên diện rộng, hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú để các địa phương thực hiện đảm bảo an toàn, phù hợp…

Hà Nội lùi lịch học trực tiếp của học sinh từ lớp 1-6 tại 12 quận nội thành
Hà Nội lùi lịch học trực tiếp của học sinh từ lớp 1-6 tại 12 quận nội thành

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở Y tế, UBND các quận về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành.

Hà Nội lùi lịch học trực tiếp của học sinh từ lớp 1-6 tại 12 quận nội thành

Hà Nội lùi lịch học trực tiếp của học sinh từ lớp 1-6 tại 12 quận nội thành

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở Y tế, UBND các quận về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành.