Xô xát trong quán trà sữa, một thanh niên tử vong tại Yên Bái

VOV.VN - Vụ xô xát đánh nhau trong quán trà sữa ở Yên Bái đã làm một nam thanh niên tử vong.

 Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 14/7, tại quán trà sữa Hồng Huấn (chủ quán là bà Phạm Thị Hồng, sinh năm 1984, ở thôn 6, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau.

Hậu quả, anh Hoàng Văn Quân, sinh năm 2005, trú tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên bị tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Lục Yên đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng gây án. Hơn 1 tiếng sau, lực lượng chức năng đã bắt được Triệu Văn Sơn, sinh năm 2001, trú tại thôn 13, xã Động Quan, huyện Lục Yên, là đối tượng gây thương tích, dẫn đến cái chết của anh Hoàng Văn Quân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên