Khen thưởng 2 ngư dân tham gia chữa cháy khu vực neo đậu tàu cá ở Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (8/12), UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản hỏa tốc gửi các Sở, ngành và địa phương liên quan về việc khắc phục hậu quả vụ cháy tàu cá xảy ra trên địa bàn phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với sở, ngành có liên quan và UBND TP. Phan Thiết khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại vụ cháy; điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. UBND tỉnh cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát tình hình tham gia bảo hiểm của các chủ phương tiện tàu, thuyền bị thiệt hại trong vụ cháy, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với các đơn vị bảo hiểm sớm giải quyết bảo hiểm cho ngư dân theo đúng quy định.

Để làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy, sáng nay (8/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Trung tá Lê Xuân Hào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định khen thưởng đột xuất một cá nhân đã sử dụng phương tiện cá nhân cùng với Bộ đội Biên phòng tham gia chữa cháy. Đơn vị cũng tham mưu cho phường Phú Hài khen thưởng kịp thời 2 ngư dân tham gia chữa cháy.

"Tại đồn biên phòng, mặt trận thành phố, lãnh đạo thành phố cũng đã trao cho mỗi chủ phương tiện có tàu bị cháy 10 triệu đồng, động viên bà con ngư dân tiếp tục khắc phục khó khăn. Nếu có thể tiếp tục sản xuất để cùng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển", Trung tá Lê Xuân Hào nói.

Như tin đã đưa, chiều ngày 7/12 tại khu vực neo đậu, sửa chữa tàu của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết, khu phố 2, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định, do một nhóm công nhân trong quá trình hàn ống bô tàu BTh 99897 TS thì bụi hàn rơi vãi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến hỏa hoạn.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 11 tàu cá, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản chưa có thống kê.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 11 tàu cá ở Bình Thuận
Điều tra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 11 tàu cá ở Bình Thuận

VOV.VN - Liên quan vụ cháy khu vực neo đậu tàu tại Công ty TNHH sửa chữa, đóng tàu Phan Thiết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đến 20h ngày 7/12, toàn bộ đám cháy đã được khống chế.

Điều tra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 11 tàu cá ở Bình Thuận

Điều tra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 11 tàu cá ở Bình Thuận

VOV.VN - Liên quan vụ cháy khu vực neo đậu tàu tại Công ty TNHH sửa chữa, đóng tàu Phan Thiết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đến 20h ngày 7/12, toàn bộ đám cháy đã được khống chế.

Hỏa hoạn tại khu vực neo đậu, sửa chữa tàu ở Bình Thuận
Hỏa hoạn tại khu vực neo đậu, sửa chữa tàu ở Bình Thuận

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng chức năng cùng với 3 phương tiện chữa cháy vẫn đang khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra 15h chiều nay tại khu vực neo đậu, sửa chữa tàu của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết, khu phố 2, phường Phú Hài, TP. Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Hỏa hoạn tại khu vực neo đậu, sửa chữa tàu ở Bình Thuận

Hỏa hoạn tại khu vực neo đậu, sửa chữa tàu ở Bình Thuận

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng chức năng cùng với 3 phương tiện chữa cháy vẫn đang khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra 15h chiều nay tại khu vực neo đậu, sửa chữa tàu của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết, khu phố 2, phường Phú Hài, TP. Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đã tiếp cận được tàu cá có 14 ngư dân thả trôi trên vùng biển Bình Thuận
Đã tiếp cận được tàu cá có 14 ngư dân thả trôi trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Chiều nay (29/11), Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc tàu cá BĐ 98833 TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Đã tiếp cận được tàu cá có 14 ngư dân thả trôi trên vùng biển Bình Thuận

Đã tiếp cận được tàu cá có 14 ngư dân thả trôi trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Chiều nay (29/11), Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc tàu cá BĐ 98833 TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Bình Thuận
Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (28/11), Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Bình Thuận

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (28/11), Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Tàu cá bị hỏng máy, đang thả trôi trên vùng biển Bình Thuận
Tàu cá bị hỏng máy, đang thả trôi trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Chiều 27/11, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vẫn đang thực hiện biện pháp cứu hộ tàu BĐ 98833 TS bị hỏng máy, đang thả trôi trên biển.

Tàu cá bị hỏng máy, đang thả trôi trên vùng biển Bình Thuận

Tàu cá bị hỏng máy, đang thả trôi trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Chiều 27/11, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vẫn đang thực hiện biện pháp cứu hộ tàu BĐ 98833 TS bị hỏng máy, đang thả trôi trên biển.