Em bị H nhưng chưa được tư vấn!

Cách đây 3 năm em bị tai nạn giao thông xét nghiệm có H  đến nay cơ thể mệt mỏi em muốn được chương trình tư vấn (Một bạn trai đến từ Hà Nội)

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải: Rất tiếc là từ đó đến nay chưa có nơi nào tư vấn cho bạn. Tuy nhiên rất may mắn cho bạn qua 3 lần xét nghiệm chỉ số ARV của bạn đều giảm. Các biểu hiện triệu chứng hiện nay của bạn do chưa được điều trị. Theo tôi bạn nên đến trung tâm y tế quận, huyện bạn đang sinh sống hoặc Bệnh viện 09- nơi chuyên chăm sóc điều trị cho người có H. Ở đó bạn sẽ được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, đặc biệt được điều trị thuốc cho người có H miễn phí.

Em và cô ấy đã yêu nhau được 2 năm nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cửa sổ tình yêu tư vấn cho em một số điều! (Bạn trai đến từ Quảng Trị)

Anh Đinh Đoàn: Khi bạn bè đồng nghiệp nói rằng người yêu của mình lăng nhăng đến mức độ bố mẹ ngăn cản. Bản thân em muốn vì hạnh phúc của em thì cần đưa ra bằng chứng thuyết phục bố mẹ rằng cô ấy thật lòng yêu và chung thủy. Tuy nhiên ở những người lớn tuổi đều rất coi trọng sự chung thủy, nghiêm túc của cô gái là quan trọng hơn cả. Thứ nhất em cần khẳng định với cô ấy sớm muộn chúng ta sẽ tới với nhau. Anh yêu em lắm! để bạn gái yên tâm. Thứ 2 cần bàn với người yêu cách chinh phục gia đình bằng cử chỉ  thái độ hành động, sự gần gũi để bố mẹ em nhìn nhận không bị tác động của đánh giá bên ngoài các cụ dần sẽ mềm lòng. Ngược lại không làm được như thế em và bạn gái cần có tự quyết của bản thân. Hãy suy nghĩ thật kỹ khi nào cả hai bên chín mùi rồi thì nói chuyện với các chú bác hoặc  người thân trong gia đình có cái nhìn nhận không quá khắt khe trong hôn nhân hỗ trợ thuyết phục bố mẹ. “Bước đường cùng” khi  không thuyết phục nổi bố mẹ 2 em có thể tự lập cho cuộc sống riêng thì hãy làm theo trái tim mách bảo và làm theo đúng pháp luật. Xin đăng ký các thủ tục đăng ký kết hôn để được công nhận vợ chồng.

Em 30 tuổi có chồng đã 7 năm và 7 lần lưu thai (Một bạn gái từ Thanh Hóa).

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải: Em cần ra Bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội ở đây họ mới thực hiện được những xét nghiệm chuyên sâu để xem nồng độ hooc môn sinh dục ở trong có bình thường hay không, thậm chí làm cả xét nghiệm yếu tố ARH để xem của hai vợ chồng có phù hợp với nhau hay không vì trong một số trường hợp bất đồng ARH khi có thai lại rất dẫn đến xảy thai do ARH của hai người không tương xứng với nhau. Đi làm xét nghiệm sâu là rất mất thời gian và cần sự tham tán của bác sĩ chuyên khoa rất kỹ mới thực hiện được. Nếu như em chỉ đi khám một lần thì bác sĩ mới chỉ  siêu âm cho em tử cung, buồng trứng… em nên có sự bàn bạc với chồng để thu xếp rồi ra khám ở khoa hỗ trợ sinh sản ở các Bệnh viện Phụ sản Trương ương, Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện 103 và 108 là nơi có khoa khám này các bác sĩ sẽ có lời khuyên tốt nhất cho em để giữ thai.

Em yêu một người và đã có quan hệ tình dục mà cô ấy vẫn từ chối cưới. Em phải làm thế nào! (Một bạn trai đến từ Nam Định)

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: Tình yêu phải được vun đắp tình cảm rất nhiều để ngày càng phát triển tốt đẹp. Về phía em chủ quan nghĩ rằng tỏ tình và được cô ấy cho quan hệ tình dục thì yên tâm. Em cần tìm hiểu có đúng là cô ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ chuyện hôn nhân hay là cô ấy đang có người kia nhưng chưa chắc chắn. Thêm nữa em cũng cần thể hiện bằng sự quan tâm ở gần cô ấy thường xuyên để có thể chia sẻ, giúp đỡ, đông viên người yêu những lúc không vui. Để cô ấy không còn thời gian nghĩ đến người khác nữa. Khi quan tâm gần gũi nhiều hơn có thể em nhận ra rất nhiều điều…

Em 35 tuổi mới lấy vợ bị rối loạn cương, xuất tinh sớm và dương vật nhỏ! ( bạn trai từ Đà Nẵng)

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: Ở tuổi 35 sự phát triển của dương vật đã ổn định không còn hy vọng nó to lên được nữa. Tuy nhiên cũng không quan trọng việc dương vật to bao nhiêu mà hơn hết chức năng của nó làm được gì. Quan trọng nó thực hiện được chức năng sinh sản và chức năng tình dục. Ở em vẫn làm được việc cương cứng và xuất tinh là yên tâm về chức năng sinh sản rồi. Việc to nhỏ, kéo dài thời gian là vấn đề tình dục em cần nói chuyện chia sẻ với vợ về việc cải thiện xuất tinh sớm để có tâm lý tự tin khi quan hệ. Người bác sĩ tận tình nhất của em trong chuyện này chính là người vợ.

Em 22 tuổi, chưa quan hệ tình dục, cách đây vài tháng em đi khám Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ nói em bị nấm. Tuy nhiên triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, đái buốt và dắt bác sĩ không nói gì em rất muốn chữa chứng bệnh này!(Bạn gái từ Phú Thọ).

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải: Em nên đi khám tổng thể lại, thậm chí cấy nước tiểu để đánh giá chức năng của thận hoặc bàng quang xem có vấn đề không. Để mãi tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của em sau này. Có trường hợp phải cấy nước tiểu tìm nguyên nhân, rồi làm kháng sinh đồ xem loại nào đáp ứng loại vi khuẩn đó hoặc bên Đông ý có bài thuốc điều hòa kinh nguyệt. Theo chị em thử uống 2 tháng thuốc tránh thai hằng ngày đây là một cách bác sĩ hay sử dụng để điều hòa nội tiết trong cơ thể để xem có sự thay đổi không. Nếu có tiến triển tốt thì có thể theo hướng đó nếu không thì em phải đi kiểm tra cả nội tiết sinh dục xem có vấn đề trục trặc không…/.

Bạn hãy chia sẻ với Cửa sổ tình yêu qua hộp thư cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc noidung@gmail.com 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.