Việt Nam và UAE đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm quan hệ hai nước

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc A rập thống nhất (UAE) Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong năm 2023 - năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023), Việt Nam và UAE đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động quan trọng, có ý nghĩa to lớn, giúp đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Về chính trị, ngoại giao, hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao. Trong đó nổi bật là chuyến công tác dự Hội nghị COP28 kết hợp một số hoạt động song phương tại UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 12/2023; chuyến thăm chính thức UAE kết hợp dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ thế giới của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tháng 5/2023, cùng một loạt chuyến thăm cấp Bộ trưởng giữa hai nước. Các chuyến thăm cấp cao đều đạt và vượt các mục tiêu đề ra, tạo xung lực mạnh mẽ, đưa quan hệ hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Về kinh tế, nhân chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước đã ký số Biên bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) nhiều kỷ lục (15 MOU). Hai nước cũng đã hoàn thành cơ bản việc đàm phán và chuẩn bị ký kết Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA). Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để phát triển hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới, dẫn đến khả năng, Tổng thống UAE có thể lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trong nửa đầu năm 2024.

Hai bên cũng đã tổ chức thành công kỳ họp Ủy ban Hợp tác liên chính phủ Việt Nam – UAE lần thứ 5. Bên cạnh đó, hai bên còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế thường xuyên, đa dạng, sôi động, thu hút sự tham gia và quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước. Các lĩnh vực hợp tác về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân,…cũng ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước.

Từ đà phát triển quan hệ năm 2023, Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng, Việt Nam và UAE đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm quan hệ hai nước sang một chương mới, sôi động và thực chất hơn. Trong đó, việc Hiệp định CEPA sắp ký kết sẽ là một động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế. Tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước là rất lớn, mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, dầu khí, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, logistic, chuyển đổi số, cho đến nguồn nhân lực, du lịch, nông nghiệp, sản xuất và chế biến thực phẩm Halal, hàng hóa tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE
Thủ tướng: Thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ngài Quốc vụ khanh đến Việt Nam và những nỗ lực của hai bên trong thúc đây đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (CEPA).

Thủ tướng: Thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE

Thủ tướng: Thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ngài Quốc vụ khanh đến Việt Nam và những nỗ lực của hai bên trong thúc đây đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (CEPA).

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE
Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE

VOV.VN - Ngày 15/11 tại Hà Nội, Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước UAE lần thứ 52 và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - UAE.

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE

VOV.VN - Ngày 15/11 tại Hà Nội, Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước UAE lần thứ 52 và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - UAE.

Điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE
Điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1993 - 1/8/2023) giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE

Điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1993 - 1/8/2023) giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Mối quan hệ hữu nghị giữa UAE và Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái
Mối quan hệ hữu nghị giữa UAE và Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái

VOV.VN - Năm nay, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 51 trùng với thời điểm UAE và Việt Nam chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023).

Mối quan hệ hữu nghị giữa UAE và Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái

Mối quan hệ hữu nghị giữa UAE và Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái

VOV.VN - Năm nay, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 51 trùng với thời điểm UAE và Việt Nam chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023).