Những điều ít biết về hai con gái Tổng thống Obama

VOV.VN -Malia và Sasha, hai cô con gái của Tổng thống Mỹ Barack Obama càng lớn càng xinh đẹp và luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Malia dành 1 năm tham gia các hoạt động cộng đồng để bổ sung kinh nghiệm sống trước khi vào đại học. Tin này được Nhà Trắng công bố vào tháng 5/2016 nhưng họ không nói gì thêm về kế hoạch mà Malia sẽ làm trong một năm đó. Gần đây, dư luận xôn xao trước những tin tức về cô như tiệc tùng, hút thuốc và nhảy nhót khiêu gợi.
Trở thành thực tập sinh ở “Girls”: Vào năm 2015, Malia từng khiến các cô gái Mỹ phải ghen tỵ khi trở thành thực tập sinh trong loạt phim hài đình đám của Lena Dunham trên HBO mang tên“Girls”. 
Đây không phải lần đầu tiên Malia trở thành thực tập sinh trên các series TV ăn khách. Năm 2014, khi thực tập tại “Extant”, cô đã nhận được lời khen từ diễn viên Camryn Manheim thủ vai Berry: “Cô ấy duyên dáng, đáng yêu, thu hút và vui vẻ. Bất cứ cha mẹ nào đều tự hào về cô ấy.”
Sasha khi nhỏ rất ốm yếu: Khi còn nhỏ, Sasha từng bị viêm màng não. Tổng thống Obama từng chia sẻ với Politico: “Sasha bị viêm màng não khi con bé mới 3 tháng tuổi. Tôi vẫn nhớ chúng tôi đã ở bệnh viện cùng nhau và người ta lấy một mẫu dịch não tủy của con bé để làm xét nghiệm.”
“Khi ấy, thế giới của tôi chỉ còn thu gọn lại trong một mối quan tâm duy nhất là Sasha còn những thứ khác đều không đáng quan tâm” Thật may mắn cho gia đình Tổng thống là sau đó Sasha đã bình phục hoàn toàn.
Malia muốn trở thành nhà làm phim: Đó là lí  do để Malia lựa chọn những nơi thực tập của mình và cũng là lí do cho chuyến thăm tới trường New York University của cô cùng với Tổng thống Obama và em gái khi ngôi trường này là một cái nôi đào tạo làm phim hàng đầu cả nước.
Gia đình Obama sẽ ở lại Washington DC một thời gian để Sasha hoàn thành việc học: Sau khi kết thúc hai nhiệm kì Tổng thống vào tháng 1/2017, gia đình Obama vẫn ở lại quanh khu vực Washington DC chờ cho Sasha tốt nghiệp.
Những cô gái không có thời gian dành cho bố của họ: Chỉ bởi vì là con gái Tổng thống Mỹ không có nghĩa là Sasha và Malia khác với những cô gái tuổi teen bình thường.
Tổng thống từng chia sẻ với tạp chí GQ rằng: “Bạn hiểu giai đoạn này của những đứa trẻ rồi đấy – chúng vẫn yêu bạn nhưng điều tác động lớn nhất đến bạn là chúng không có thời gian dành cho bạn.”
“Không phải bởi vì chúng coi thường bạn mà bởi lịch của chúng bắt đầu kín mít và chúng có những người bạn với nhiều hứng thú và quan tâm hơn.” Mặc dù thừa nhận quãng thời gian này sẽ “đau đớn” nhưng Tổng thống Obama đã sẵn sàng vượt qua nó.
“Phần thường bạn nhận được khi bước qua giai đoạn này là con cái bạn sẽ trở nên thông minh hơn và mạnh mẽ hơn”, Obama cho biết thêm.
Về chuyện hẹn hò của Malia: Tổng thống Obama chia sẻ rằng ông không cảm thấy hài lòng lắm khi phát hiện các chàng trai đang để mắt tới Malia, cô con gái lớn vừa bước sang tuổi 18.
“Tôi đã thấy một vài người liếc nhìn con bé theo cái cách khiến tôi không mấy vui vẻ”, ông chia sẻ trên tạp chí GQ. Vì thế, về cơ bản, Tổng thống khi trở về nhà cũng chỉ là một người cha bình thường với những lo lắng cho các cô con gái đang tuổi trưởng thành.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 1)
Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 1)

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama kết hôn vào năm 1992. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong câu chuyện tình yêu của họ.

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 1)

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 1)

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama kết hôn vào năm 1992. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong câu chuyện tình yêu của họ.

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 2)
Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 2)

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama kết hôn vào năm 1992. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong câu chuyện tình yêu của họ.

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 2)

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 2)

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama kết hôn vào năm 1992. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong câu chuyện tình yêu của họ.