Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông và châu Á bàn về những vấn đề nóng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến công du tới Israel, Jordan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ từ ngày 2 - 10/11.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel sẽ là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của Ngoại trưởng Antony Blinken. Tại thủ đô Tel Aviv, Ngoại trưởng Blinken sẽ nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước chủ nghĩa khủng bố trên cơ sở luật nhân đạo quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ thảo luận các nỗ lực bảo vệ công dân Mỹ ở Israel, Bờ Tây, và Gaza, phối hợp nhằm đảm bảo các con tin được trao trả tự do ngay lập tức, gia tăng tiến độ và khối lượng viện trợ nhân đạo tới Gaza đồng thời ngăn chặn cuộc xung đột khỏi lan rộng.

Tại Jordan, Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh mạng của dân thường và cam kết chung nhằm tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza đồng thời đảm bảo người dân Palestine không bị bắt buộc ra khỏi Gaza. Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ thảo luận các cơ chế khẩn cấp nhằm ngăn chặn bạo lực, giảm căng thẳng khu vực và tái khẳng định cam kết của Mỹ phối hợp với các đối tác nhằm tạo ra các điều kiên cần thiết cho một nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Trung Đông và bao gồm việc thành lập một nhà nước Palestine.   

Sau Trung Đông, Ngoại trưởng Blinken sẽ dẫn đầu các phái đoàn Mỹ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ nhằm thúc đẩy nỗ lực ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm, an toàn, kết nối và bền vững.  

Trong thời gian ở Nhật Bản, Ngoại trưởng Blinken sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng G7 lần thứ hai trong năm 2023 ở Tokyo đồng thời có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng và Ngoại trưởng Nhật Bản nhằm thảo luận các ưu tiên song phương bao gồm hỗ trợ Ukraine trong phục hồi kinh tế và các nhu cầu năng lượng của nước này cũng như tăng cường hợp tác Mỹ - Nhật ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.  

Tại Hàn Quốc, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol và Cố vấn an ninh quốc gia Cho Tae-yong. Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận cách thức Mỹ và Hàn Quốc có thể ứng phó với các thách thức toàn cầu bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine, hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên và bất ổn ở Trung Đông. Hai bên cũng sẽ thảo luận nỗ lực chung nhằm hỗ trợ đầu tư song phương và an ninh kinh tế.

Ấn Độ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken nơi ông cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tham dự đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 cùng với người đồng cấp nước chủ nhà. Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề song phương và toàn cầu cũng như các diễn biến gần đây ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành quả sau chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Thành quả sau chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

VOV.VN - Ổn định mối quan hệ Trung – Mỹ là mục tiêu trọng tâm trọng chuyến thăm Mỹ lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Thành quả sau chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Thành quả sau chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

VOV.VN - Ổn định mối quan hệ Trung – Mỹ là mục tiêu trọng tâm trọng chuyến thăm Mỹ lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin
Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã đến Tel Aviv. Tại đây ông dự kiến gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức trong nội các nước này.

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel, cam kết hỗ trợ đồng minh và giải phóng con tin

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã đến Tel Aviv. Tại đây ông dự kiến gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức trong nội các nước này.

Ngoại trưởng Mỹ đến Saudi Arabia, ngăn chặn xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ đến Saudi Arabia, ngăn chặn xung đột lan rộng tại Trung Đông

VOV.VN - Trưa nay (theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Thủ tướng Saudi Arabia, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman tại Riyadh, Saudi Arabia. 

Ngoại trưởng Mỹ đến Saudi Arabia, ngăn chặn xung đột lan rộng tại Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ đến Saudi Arabia, ngăn chặn xung đột lan rộng tại Trung Đông

VOV.VN - Trưa nay (theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Thủ tướng Saudi Arabia, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman tại Riyadh, Saudi Arabia. 

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine
Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (14/10) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Blinken, trao đổi về tình hình Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas.

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (14/10) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Blinken, trao đổi về tình hình Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine tại Jordan
Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine tại Jordan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/10 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Amman, Jordan.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine tại Jordan

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine tại Jordan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/10 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Amman, Jordan.

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh
Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh

VOV.VN - Ngày 11/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường tới Israel, dự kiến có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho nước này, cũng như ngăn chặn cuộc chiến lan rộng với sự tham gia của các lực lượng ủy nhiệm thù địch với Israel.

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh

VOV.VN - Ngày 11/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường tới Israel, dự kiến có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho nước này, cũng như ngăn chặn cuộc chiến lan rộng với sự tham gia của các lực lượng ủy nhiệm thù địch với Israel.