VOV.VN - Sau Tết Giáp Thìn, lượng người khám bệnh tăng. Phần lớn là nhóm người mắc bệnh mạn tính. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, bổ sung nhân lực để tránh người bệnh phải chờ lâu.
VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán, lượng người khám bệnh tăng. Phần lớn là nhóm người mắc bệnh mạn tính. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, bổ sung nhân lực để tránh người bệnh phải chờ lâu.
VOV.VN - Thời tiết chuyển mùa, virus hợp bào hô hấp (RSV) lây lan nhanh. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, số lượng bệnh nhi vào cấp cứu tăng mạnh, các phòng bệnh đều kín giường. Nhiều ca biến chứng nặng.
VOV.VN - Bệnh nhân nhập viện phần lớn là trẻ 5 tuổi, có trẻ từ 5-14 tuổi nhập viện chủ yếu do mắc sốt xuất huyết.
VOV.VN - Được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” luôn là hoạt động thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên Thủ đô.
VOV.VN - Trong khi dịch Covid-19, sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp thì hiện nay ở nhiều bệnh viện đã và đang ghi nhận bệnh nhân mắc cúm A gia tăng.
VOV.VN - Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thu Hường (Bệnh viện Thanh Nhàn), nếu bệnh nhân chỉ mắc sốt xuất huyết đơn thuần, triệu chứng là rất mệt mỏi, sốt cao. Tuy nhiên, kèm theo mắc Covid-19, triệu chứng sẽ nặng nề hơn và phải điều trị kéo dài hơn.
VOV.VN - Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều người dân bị mắc cúm A với tình trạng nặng, có tổn thương phổi, phải nhập viện điều trị. Theo các chuyên gia đây là điều “bất thường”, bởi loại cúm này thường xuất hiện nhiều vào mùa đông xuân.
VOV.VN - Thời điểm vào hè hiện nay, số trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp chiếm tới 70%. Trong đó, số ca mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và trẻ có bệnh lý nền.
VOV.VN - Trong khi không quá nhiều người có biểu hiện hậu COVID-19, nhưng thời gian qua, rất đông trường hợp vẫn đổ xô đi khám do lo lắng thái quá. Vậy khi có những biểu hiện như thế nào thì cần đến bệnh viện? Làm thế nào để việc khám hậu COVID-19 không trở thành trào lưu rầm rộ, không cần thiết?