VOV.VN - Qua phân tích của các chuyên gia và khảo sát các địa phương, Bộ Y tế nêu một số nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân nặng, tử vong còn cao tại Việt Nam. Cụ thể, trong thời gian đầu của đợt dịch thứ tư, số ca mắc mới tăng nhanh, đột ngột gây quá tải hệ thống bệnh viện.
VOV.VN - Hàng nghìn F0 mới mỗi ngày kéo theo sự gia tăng các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Do vậy, lực lượng y tế trong khối điều trị tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam đang phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 và thậm chí nhiều hơn thế nữa.
VOV.VN - Đây là ca bệnh nặng và khó bởi bệnh nhân mắc COVID-19 trong khi mang thai và có nhiều biến chứng nguy hiểm. Với quyết tâm và nỗ lực, các y bác sĩ đã thực hiện ca mổ bắt con thành công.
VOV.VN - Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc về gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 75 là BN9779, nam, 80 tuổi, có địa chỉ tại Quận Tân Bình, TP.HCM.
VOV.VN - Sáng 8/6, thông tin BV Phổi Bắc Giang - đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho biết, vừa có thêm 1 bệnh nhân cai ECMO và 3 bệnh nhân được rút ống nội khí khoản, kết thúc thở máy. Dự kiến, trong 2 ngày tới sẽ có 3 bệnh nhân nặng được công bố xuất viện.
VOV.VN - Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 53 là BN3018, nữ, 53 tuổi, có địa chỉ tại Bắc Yên, Sơn La.
VOV.VN - Đến 12h trưa 15/5, có thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong khu vực đã được cách ly. Cả nước không phát hiện các ổ dịch mới.