VOV.VN - Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, một số luận điệu xuyên tạc về quyền tự ứng cử và cơ chế hiệp thương tiếp tục xuất hiện. Đáp trả luận điệu này, GS.TS Hoàng Văn Cường khẳng định quy trình bầu cử ở Việt Nam bảo đảm dân chủ, bình đẳng và quyền quyết định cuối cùng thuộc về cử tri.
VOV.VN - Đối với người Khmer, các ký tự chữ viết được ghi lại trên bia đá trước khi có giấy. Và trong chiều dài phát triển, người Khmer đã tìm ra một loại lá cây có thể viết và lưu lại chữ viết - đó chính là lá buông, tiếng Khmer gọi là lá T’răn.
VOV.VN - Những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vẫn đang được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Từ tiếng nhạc ngũ âm, chữ viết, lễ hội, điệu múa dân gian đến trang phục truyền thống… tất cả đã làm nên bản sắc riêng có của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
VOV.VN - Trải qua 80 năm kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, quyền dân chủ của nhân dân Việt Nam không ngừng được mở rộng và hoàn thiện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
VOV.VN - Lịch sử dân tộc Việt Nam là dòng chảy liên tục của những dấu mốc quan trọng, bước ngoặt lớn, khi mỗi quyết định táo bạo, đúng đắn đều mở ra một kỷ nguyên phát triển mới. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là mốc son mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ của dân tộc Việt Nam.
VOV.VN - Đau đáu nguy cơ chữ viết của dân tộc mình bị mai một, vợ chồng ông Trương Văn Chính (dân tộc Sán Dìu, xóm Lát Đá, xã Tân Cương, Thái Nguyên) đã tự mở lớp dạy chữ Hán – Nôm Sán Dìu miễn phí cho bà con.
VOV.VN - Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bản làng người Rục ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) vang tiếng í ới gọi nhau đến lớp. Bà con người Rục trên đầu đội đèn pin, tay cắp sách vở, rủ nhau nhanh chân tới lớp học xóa mù chữ.
VOV.VN - Câu nói vui “chữ xấu như chữ bác sĩ” gần như là một thực tế mặc nhiên được chấp nhận tại nhiều nơi, không chỉ riêng Ấn Độ. Thế nhưng, tòa án ở Punjab và Haryana ở Ấn Độ đã mạnh mẽ đưa ra yêu cầu về việc phải chấn chỉnh chữ viết tay của bác sĩ.
VOV.VN - Ngày 12/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 50 do Quốc hội và Thượng viện Pháp đồng tổ chức tại Paris, Pháp.
VOV.VN - Việc phát hiện tấm bia đá ghi tên nước “Việt Nam” ở chùa Bảo Sinh (Bắc Ninh) là đóng góp quan trọng bổ sung thêm nguồn tư liệu quý giá minh chứng cho danh từ “Việt Nam” được sử dụng khá phổ biến dưới thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVII, XVIII.