VOV.VN - Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.
VOV.VN - Nội dung này được nhấn mạnh trong Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Căn cước, được Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký gửi Quốc hội.
VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.
VOV.VN - Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là chiêu trò không mới của tội phạm đã từng bị đơn vị phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.
VOV.VN - Bộ Công an cho biết đang vào cuộc điều tra vụ hàng nghìn chứng minh thư của người Việt bị rao bán với giá 9.000 USD trên diễn đàn hacker quốc tế.
VOV.VN - Lượng người tới làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip khá lớn, nhiều điểm cấp thẻ phải làm việc hết công suất, bắt đầu từ 7h sáng đến khi 2h hoặc 5h sáng ngày hôm sau.
VOV.VN - Trong đợt cao điểm làm thẻ căn cước công dân mới tại Hà Nội, dường như ở mỗi quận, huyện và các điểm lưu động ở các phường đều làm việc đến khuya. Ngoài những người trẻ tuổi còn có không ít cụ già cũng chịu khó chờ đợi, chấp hành nghiêm đến khi được gọi tên.
VOV.VN - Từ 1/7/2021, lệ phí cấp CCCD gắn chíp thực hiện theo Thông tư 59/2019/TT-BTC. Còn từ 1/1-30/6/2021, lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí thu ở thời điểm từ 1/7/2021
VOV.VN - Công dân cần mang theo căn cước công dân (CCCD) mã vạch đã được cấp và các giấy tờ hợp pháp xác nhận về việc có thay đổi thông tin công dân nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
VOV.VN - Ngày 13/1, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên trả hồ sơ vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức "biến người Trung Quốc thành người Việt Nam". Các đối tượng tiếp tay từng là cán bộ, chiến sỹ công an.