VOV.VN - Tại Washington và một số nước phương Tây, thái độ đang thay đổi: từ quyết tâm rằng xung đột chỉ có thể kết thúc khi quân đội Nga bị đẩy lùi khỏi Ukraine sang sự thừa nhận miễn cưỡng rằng một giải pháp đàm phán giữ nguyên phần lớn đất nước có lẽ là tốt hơn.
VOV.VN - Rõ ràng việc giao tranh trực tiếp với Nga không còn là chiến lược khả thi với Ukraine. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng Kiev không nhất thiết phải từ bỏ mà thay vào đó vẫn có hướng tiếp cận mới.
VOV.VN - Những cuộc giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở phía Nam Ivanivske - nơi Ukraine tiến hành hàng loạt cuộc phản công với mục tiêu làm gián đoạn những nỗ lực tấn công của Nga ở thị trấn pháo đài Chasiv Yar.
VOV.VN - Trong khi một số quan chức Ukraine coi F-16 là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" thì ông Stoltenberg tin rằng chỉ riêng chiến đấu cơ này sẽ không thay đổi đáng kể diễn biến cuộc xung đột.
VOV.VN - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Ohio JD Vance ngày 10/12 cho rằng Mỹ cần chấp nhận Ukraine có thể sẽ cần "nhượng bộ một vài lãnh thổ" cho Nga để chấm dứt xung đột.
VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng việc xung đột ở Ukraine kết thúc nhanh chóng là điều không thể xảy ra, đồng thời đánh giá chiến thắng của Kiev trong cuộc xung đột này là một mục tiêu "rất cao" và sẽ "mất một thời gian dài" để thực hiện.
VOV.VN - Giới quan sát cho rằng mục đích cuộc phản công của Ukraine không phải là đánh bại Nga mà là thuyết phục phương Tây rằng việc duy trì ủng hộ cho Kiev là xứng đáng.
VOV.VN - Nga đã xây dựng được mạng lưới phòng tuyến mạnh, đồng thời tiến hành phản công nhanh và linh động trước các bước tiến công của Ukraine thay vì chỉ chờ đợi trong các chiến hào và tại các vị trí cố định.
VOV.VN - Đối mặt với phòng tuyến kiên cố của Nga, Ukraine thực sự cần giáng một đòn mạnh mẽ "gần như hoàn hảo" trong giai đoạn đầu của cuộc phản công để đạt được đột phá nhưng điều đó đã không diễn ra theo kế hoạch, các chuyên gia nhận định.
VOV.VN - Sự kiên nhẫn và nguồn viện trợ của phương Tây không phải tài nguyên vô hạn. Sự ủng hộ dành cho Ukraine có thể giảm dần khi có sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ và các nước châu Âu trong các cuộc bầu cử sắp tới.