VOV.VN - Thalassemia (tan máu bẩm sinh) là bệnh di truyền nguy hiểm đang ảnh hưởng hàng triệu người Việt, tuy nhiên có thể phòng ngừa hiệu quả nếu các cặp đôi chủ động tầm soát gene trước khi kết hôn và sinh con, giúp bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai.
VOV.VN - Không ít cha mẹ cho rằng trẻ thấp bé là do dinh dưỡng kém. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp nguyên nhân lại xuất phát từ rối loạn nội tiết hay bệnh lý di truyền. Nếu phát hiện muộn, trẻ có thể mất cơ hội đạt chiều cao tối ưu khi trưởng thành.
VOV.VN - Việc lập kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ, chu đáo trước khi mang thai giúp bà mẹ và thai nhi có một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh.
VOV.VN - Không cần thực phẩm đắt đỏ, những lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày lại chính là “chìa khóa vàng” giúp cơ thể chậm lão hóa và sống khoẻ lâu hơn.
VOV.VN - Sau loạt vai hài hước và tình cảm, Anh Tú Atus khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành Thân Đức – “Hoàng tử quỷ” trong phim cùng tên. Với ánh nhìn lạnh lùng và nụ cười tà ác, nam diễn viên lần đầu thử sức ở thể loại kinh dị – cổ trang, mang đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt.
VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ gen, khi phát triển thành công một công nghệ chỉnh sửa nhiễm sắc thể có thể lập trình, hứa hẹn mở ra các ứng dụng rộng rãi trong chọn giống cây trồng và điều trị bệnh di truyền ở người.
VOV.VN - Sau sự lên ngôi của truyện ngôn tình, trinh thám, kinh dị nước ngoài…, trong những năm gần đây, "làng" xuất bản nước nhà tiếp tục đón nhận một làn sóng mới từ truyện kinh dị thuần Việt.
VOV.VN - Sàng lọc di truyền tạo là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản góp phần tạo ra những công dân khỏe mạnh, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, giảm chi phí y tế, nâng cao chất lượng dân số.
VOV.VN - Cháu đích tôn nhà tôi có bệnh tan máu bẩm sinh. Tôi rất lo lắng sau bị di truyền sang đời sau nữa. Cần chú ý lựa chọn cháu dâu thế nào để tránh? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Khoảng 72% số bệnh hiếm được xác định là do di truyền, nhưng chỉ khoảng 10% trẻ mắc bệnh hiếm có thuốc chữa. Đó là thông tin được đưa ra tại chương trình "Ngày bệnh hiếm" lần thứ 4 với chủ đề "Mảnh ghép", tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) nhân Ngày Quốc tế bệnh hiếm (28/2).