VOV.VN - Sau khi Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi toàn dân, các cán bộ đảng viên tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nghiên cứu đồng thời có những ý kiến đóng góp để xây dựng văn kiện sát với thực tế hơn.
VOV.VN - Theo nghị quyết, đối với dự án đầu tư công, Chủ tịch UBND TP giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
VOV.VN - Malaysia đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu bệ phóng tên lửa riêng, với ba địa điểm tiềm năng được chọn lọc tại các bang Pahang, Sarawak và Sabah.
VOV.VN - Theo Nghị định 243/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được ban hành và có hiệu lực ngày 11/9/2025.
VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh vừa thống nhất chủ trương cho phép Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đại diện nhóm nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư đoạn còn lại của tuyến đường tỉnh ĐT.827E theo hình thức đối tác công tư (PPP).
VOV.VN - Sáng 25/4, tại Phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có ý kiến liên quan đến đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng Hàng không Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) theo phương thức đối tác công-tư (PPP).
VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 20/3/2025 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).
VOV.VN - Với 444/446 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,69% tổng số đại biểu), chiều nay 29/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.
VOV.VN - Một số ĐBQH cho rằng, cần có các giải pháp hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa các bên liên quan khi thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), từ đó mới có thể tháo gỡ “điểm nghẽn” cho các dự án hạ tầng giao thông.