VOV.VN - Tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Brussels, Bỉ ngày 6/3, Hungary đã bỏ phiếu chống một sáng kiến chung nhằm bảo vệ Ukraine, trong khi 26 thành viên bày tỏ sự đồng thuận. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, điều này khiến Budapest "bị cô lập" trong khối này.
VOV.VN - Với sự đồng thuận cao, tối qua, Hội nghị thượng đỉnh Arab bất thường tại Ai Cập đã thông qua kế hoạch tái thiết dải Gaza trị giá 53 tỷ USD do nước chủ nhà xây dựng.
VOV.VN - Ngày 2/3, tại London, 19 lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và một số nước trong và ngoài châu Âu, đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Ukraine do Vương quốc Anh tổ chức.
VOV.VN - Ngày 2/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, nước này ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Italy Meloni về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Âu nhằm tìm kiếm các biện pháp giải quyết vấn đề xung đột ở Ukraine.
VOV.VN - Ngày 1/3, Hungary và Slovakia đã kêu gọi EU bắt đầu đàm phán với Nga về cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ phủ quyết hiệp định về cuộc xung đột này tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu sắp tới.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm 18/2 thông báo, Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp Arab do nước này chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 4/3 tới tại Thủ đô Cairo, để thảo luận về những diễn biến trong vấn đề Palestine.
VOV.VN - Saudi Arabia hôm nay quyết định lùi ngày tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thu nhỏ khối Ả rập tại nước này vào cuối tuần này để thảo luận đề xuất của Tổng thống Mỹ về dải Gaza.
VOV.VN - Ngày 11/2, trong khuôn khổ dự Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2025 (WGS 2025) tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Phó Tổng thống UAE Mansour bin Zayed Al-Nahyan và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed Al-Nahyan.
VOV.VN - Ngày 11/2, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Trí tuệ nhân tạo (AI) được tổ chức tại Paris, Pháp, Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi đã nhấn mạnh đến nhu cầu xây dựng các tập dữ liệu chất lượng “không có định kiến” để phát triển các hệ thống nguồn mở giúp tăng cường lòng tin và tính minh bạch.
VOV.VN - Ngày 11/2, trong khuôn khổ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2025 (WGS 2025) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.