VOV.VN - Tôi bị thiếu ngủ từ năm 2020. Mỗi ngày chỉ ngủ đc khoảng 3-4 tiếng. Huyết áp tôi duy trì ở mức 190mmHg dù có dùng thuốc vẫn không cải thiện. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp lý giải nguyên nhân và tư vấn thêm cho nhân vật.
VOV.VN - Từng được xem là “bệnh người già”, tăng huyết áp đang âm thầm tấn công giới trẻ khi nhiều người chưa đến 30 tuổi đã phải uống thuốc suốt đời, đối mặt nguy cơ đột quỵ, tim mạch sớm do stress và lối sống thiếu lành mạnh.
VOV.VN - Cao huyết áp được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng" vì phần lớn người bệnh không hề có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào ở giai đoạn đầu, dễ gây biến chứng nguy hiểm. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu, dù là thoáng qua, là cực kỳ quan trọng để kịp thời kiểm soát bệnh.
VOV.VN - Thường xuyên thức đêm và uống nhiều nước tăng lực để lái xe, nam tài xế 37 tuổi ở Hà Nội được phát hiện huyết áp lên tới 180/100 mmHg. Các bác sĩ cảnh báo, thói quen lạm dụng đồ uống kích thích đang khiến bệnh tăng huyết áp ngày càng “trẻ hóa”.
VOV.VN - Thay đổi thời tiết là “kẻ kích hoạt” cơn tăng huyết áp, dễ dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim nếu không được xử trí đúng cách và kịp thời.
VOV.VN - Tôi bị huyết áp cao. Giờ tuổi cũng lớn nên mỗi lần quan hệ thì phải dùng thêm thuốc hỗ trợ tăng cường sinh lý. Lâu dài như vậy có ảnh hưởng gì sức khỏe của tôi không? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Vinmec tư vấn giúp giải đáp những thắc mắc của nhân vật.
VOV.VN - Tôi bị huyết áp cao và phải dùng thuốc thường xuyên. Từ đó, khả năng quan hệ tình dục bị suy giảm nhiều. Gần đây việc đi tiểu cũng khó khăn vì không thể cương được. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ giải thích tình trạng và đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Năm nay tôi 58 tuổi, bị huyết áp cao. Vài năm gần đây mỗi lần gần gũi, "chiến đấu" phục vụ vợ, tôi bắt buộc phải dùng thuốc hỗ trợ. Cứ dùng thuốc lâu dài thế này có hại sức khỏe hay không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn gỡ rối giải pháp cho vấn đề của người đàn ông.
VOV.VN - Một phân tích gần đây từ Đại học Cambridge của Anh đã chỉ ra rằng việc đo huyết áp bằng vòng bít thông thường hiện nay có thể dẫn đến sai số.
VOV.VN - Tôi bị huyết áp cao nhưng do bận việc nhiều nên ngày nhớ ngày không. Dần tôi cũng ngừng uống thuốc huyết áp. Gần đây tôi thấy mệt mỏi, khó khăn cả trong quan hệ vợ chồng. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.