VOV.VN - Năm 2026, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị phạt tới 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần 2 năm và bị tạm giữ phương tiện theo quy định mới tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
VOV.VN - Việc chọn dung tích động cơ không phải là điều quan trọng nhất khi mua xe máy mà chiều cao yên mới là yếu tố quyết định giúp người lái cảm thấy an toàn và thoải mái.
VOV.VN - Trương Minh Hào (SN 1991, quê Đắk Lắk) bị khởi tố để điều tra hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.
VOV.VN - Thính giả Hà Anh (Bắc Ninh) hỏi: "Tôi từng bắt gặp trường hợp một em bé được mẹ ôm phía trước trong khi người mẹ đang điều khiển ô tô trên đường. Việc vừa lái xe ô tô hay xe máy vừa bế trẻ em có vi phạm luật giao thông không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào?”
VOV.VN - Cảnh sát sẽ kiểm soát chặt chẽ, khách quan để đánh giá đúng năng lực thực tế của các thí sinh, đảm bảo người điều khiển xe ô tô có đủ kiến thức luật giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông. Góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
VOV.VN - Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với người đàn ông khuyết tật có hành vi buông tay lái, nằm trên xe máy khi đang tham gia giao thông.
VOV.VN -Độ tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025
VOV.VN - Theo quy định của pháp luật, người bị mất một tay kèm theo suy giảm chức năng ở tay hoặc chân còn lại sẽ không đủ điều kiện để tham gia giao thông bằng xe máy. Ngược lại, người bị cụt tay vẫn có thể lái xe máy nếu một tay còn lại và hai chân hoạt động bình thường.
VOV.VN - Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, người đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy, chứ xe máy (mô tô) thì không.
VOV.VN - Từ năm 2025, đối với trường hợp người điều khiển xe máy có giấy phép lái xe đã bị trừ hết 12 điểm mà vẫn lưu thông trên đường thì sẽ bị phạt cao nhất lên tới 8 triệu đồng.