VOV.VN - Chuyển đổi số đã góp phần giúp đại biểu Quốc hội tiếp cận thông tin đa chiều, có quy trình chặt chẽ, quản trị dữ liệu và đưa ra quyết định đúng đắn; đồng thời nâng cao kinh nghiệm nghị viện số quốc tế tạo thuận lợi hơn khi triển khai AI vào công việc nghị viện.
VOV.VN - Sau khi Zalo bị xử phạt vì các vi phạm liên quan đến điều khoản sử dụng nhưng câu hỏi lớn nhất không nằm ở mức phạt. Điều khiến hàng triệu người dùng quan tâm là những dữ liệu cá nhân từng buộc phải bấm “OK” cung cấp trước đây đang được lưu giữ, sử dụng và kiểm soát như thế nào?
VOV.VN - Luật Dữ liệu cá nhân có hiệu lực thi hành từ 01/01/2026 có quy định cụ thể về việc mạng xã hội không được yêu cầu người dùng phải cung cấp giấy tờ tùy thân để xác thực tài khoản.
VOV.VN - Ngay trước thời điểm Luật Dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1/1/2026, Zalo đổi điều khoản trước "giờ G" với nhiều quy định mới về thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân. Dư luận hoài nghi, đây là bước chuẩn bị để thích nghi với quy định mới hay là cách doanh nghiệp “lách luật” trước khi Luật có hiệu lực?
VOV.VN - Trong Luật Dữ liệu xác định rất rõ: dữ liệu là một loại tài sản và dữ liệu là tư liệu để chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Bởi vậy dữ liệu sẽ trở thành một loại hàng hóa và phải có một thị trường để tiến hành giao dịch dữ liệu giống như một loại hàng hóa.
VOV.VN - Chiều nay (30/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dữ liệu với 451/458 đại biểu tán thành (chiếm 94,15%).
VOV.VN - Đa số đại biểu Quốc hội đều ủng hộ việc ra đời của Luật Dữ liệu, tuy nhiên việc thành lập Quỹ phát triển dữ liệu Quốc gia, nguồn kinh phí, cơ chế hoạt động của quỹ khiến không ít đại biểu băn khoăn.
VOV.VN - Chiều 25/10 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo Chiến lược dữ liệu quốc gia và góp ý xây dựng dự thảo Luật Dữ liệu.
VOV.VN - Dự thảo Luật Dữ liệu quy định Thường trực Ban Bí thư quyết định việc chia sẻ dữ liệu dùng riêng do các cơ quan Đảng, quy định chi tiết việc thực hiện cung cấp dữ liệu cho cơ quan đảng và tổ chức chính trị xã hội trong trường hợp đặc biệt. Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc và nghiên cứu cách thể hiện phù hợp hơn.
VOV.VN - Việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện theo đúng quy định; bảo đảm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, bảo vệ an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.