VOV.VN - Ba Lan mới đây đã nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng.
VOV.VN - Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đã khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn tên lửa và đạn dược. Dù Washington khẳng định vẫn duy trì ưu thế quân sự tuyệt đối, nhiều chuyên gia nhận định quá trình tái bổ sung kho vũ khí có thể kéo dài nhiều năm.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mua thêm 4 siêu máy bay vận tải A400M của Airbus. Việc bổ sung siêu máy bay vận tải này sẽ giúp Indonesia - một quốc đảo tăng cường năng lực vận chuyển nhân sự và hậu cần.
VOV.VN - Ngày 4/2, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thống nhất được các quy tắc triển khai khoản vay 90 tỷ Euro dành cho Ukraine trong hai năm 2026-2027. Bước đi này sẽ tạo cơ sở cho việc cung cấp nguồn tài chính ổn định và lâu dài cho Kiev thông qua cơ chế phát hành nợ chung của khối.
VOV.VN - Ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Szalay-Bobrovniczky xác nhận, Hungary đang đàm phán với Mỹ về việc mua hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang dài hạn của quốc gia Đông Âu này.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Indonesia vào hôm qua (15/10) tiết lộ nước này sẽ mua ít nhất 42 máy bay chiến đấu J-10C do Trung Quốc sản xuất, đánh dấu lần đầu tiên Indonesia mua máy bay chiến đấu không do phương Tây chế tạo.
VOV.VN - Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng, ngành công nghiệp quốc phòng nội địa Ukraine đang xuất hiện một số dấu hiệu bất ổn: hợp đồng mua sắm thiếu minh bạch, giá thầu cao bất thường. Mặt tối này đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho tham vọng nâng tầm ngành quốc phòng Ukraine.
VOV.VN - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 27/1 tuyên bố họ đã phanh phui một mưu đồ tham nhũng trong quá trình quân đội nước này mua đạn dược với tổng giá trị lên tới 40 triệu USD.
VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel hôm qua (30/11) cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng năm thứ 9 liên tiếp, lên mức kỷ 270 tỷ euro (tương đương 295 tỷ USD) nhằm ứng phó với nguy cơ xung động tại Ukraine lan rộng.
VOV.VN - Thương vụ vũ khí này ước tính vào khoảng gần 11 tỷ USD, nhưng giá trị cuối cùng của hợp đồng sẽ chỉ được công bố sau khi quá trình đàm phán hoàn tất.