VOV.VN - Nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1/7, bảng lương của cán bộ, công chức cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.
VOV.VN - Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, nâng mức lương từ 2,34 triệu đồng lên gần 2,53 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh này sẽ kéo theo mức thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng tương ứng theo hệ số lương hiện hành.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích công tác đột xuất, thể hiện bằng sản phẩm, kết quả công việc cụ thể, khi được ghi nhận, biểu dương sẽ được thưởng bằng tiền theo mức lương cơ sở.
VOV.VN - Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp trong quý 1/2026. Khi điều chỉnh lương cơ sở thì 11 khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây dù tăng cũng không phải tính thuế thu nhập cá nhân
VOV.VN - Nhằm cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nội vụ trong tháng 3/2026 thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp và trợ cấp…
VOV.VN - Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công... từ tháng 3/2026.
VOV.VN - Trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, đồng thời tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.
VOV.VN - Chiều 13/11, với 88,61% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026. Theo đó, thu ngân sách Nhà nước là 2.529.467 tỷ đồng, tổng chi ngân sách Nhà nước là 3.159.106 tỷ đồng. Năm 2026, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy để cải cách tiền lương theo quy định.
VOV.VN - Một số ý kiến đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở. Bởi, "cán bộ có đủ sống, thì mới yên tâm phục vụ; công chức không bị nặng gánh cơm áo, gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến”.
VOV.VN - Năm học 2025, mức đóng BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) không thay đổi so với năm học 2024. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025 theo quy định mới, nhóm đối tượng này được ngân sách nhà nước tăng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% mức đóng (năm 2024 là 30%) nên tổng số tiền mà HSSV thực đóng BHYT năm học 2025- 2026 giảm so với trước đây.