VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 6/10: Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran; Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran; LHQ kêu gọi các bên ngừng bắn tại Gaza; Máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ do đe dọa đánh bom...
VOV.VN - Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius ngày 6/10 cho biết nước này sẵn sàng trả chi phí để thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Litva nếu Washington đồng ý.
VOV.VN - Báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó, 2 nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
VOV.VN - Hải quân Mỹ đã khôi phục hoạt động của pháo 127 mm trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook sau khi một sự cố kỹ thuật kéo dài khiến hệ thống này phải ngừng hoạt động trong hai năm.
VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh ngày 5/10 thông báo đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt chống Iran.
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ chưa có kế hoạch rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev bất chấp các cảnh báo và cuộc tấn công của Nga.
VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh cử tri lo ngại về chi phí sinh hoạt và một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha có xu hướng rời xa đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
VOV.VN - Khi Mỹ và Trung Quốc cố tìm cách duy trì đối thoại trên mặt đất, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa họ ngày càng rõ dưới mặt biển. Tàu ngầm hạt nhân trở thành một trong những yếu tố định hình cán cân răn đe và kiểm soát không gian biển tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
VOV.VN - Ngày 5/10, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài rằng họ có thể bị Mỹ trừng phạt mà không cần báo trước nếu tiếp tục giao dịch với Iran.
VOV.VN - Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách chuyển trách nhiệm về tình trạng giá xăng tăng cao, cho rằng nguyên nhân hiện nay không còn là eo biển Hormuz, mà là các vấn đề liên quan đến nhà máy lọc dầu ở Nga và Mỹ.